Nhật Bản nới lỏng kiểm soát biên giới, cho phép nhiều người nhập cảnh hơn

(CLO) Nhật Bản sẽ nới lỏng kiểm soát biên giới để cho phép nhiều người nhập cảnh hơn, đặc biệt là sinh viên, song cũng mở rộng các biện pháp kiểm soát để hạn chế sự lây lan của Covid-19 ở một số khu vực, bao gồm cả Tokyo.

Thủ tướng Fumio Kishida sẽ nâng số người có thể nhập cảnh vào Nhật Bản từ 5.000 người hiện nay lên 7.000 người một ngày, trong khi sinh viên sẽ được xem xét trong một nhóm riêng biệt.

nhat ban noi long kiem soat bien gioi cho phep nhieu nguoi nhap canh hon hinh 1

Hầu hết các sân bay tại Nhật Bản đều vắng vẻ trong suốt đại dịch Covid-19. Ảnh: RT

Động thái này sẽ mở rộng việc nới lỏng các biện pháp biên giới nghiêm ngặt của nước này, mở cửa cho nhiều sinh viên và lao động nước ngoài hơn trong bối cảnh các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và nhà giáo dục chỉ trích.

Khoảng 150.000 sinh viên nước ngoài đã phải rời khỏi Nhật Bản kể từ năm 2020, cùng với những người lao động, qua đó xuất hiện nhiều cảnh báo về tình trạng thiếu lao động và tổn hại đến danh tiếng quốc tế của Nhật Bản.

Trong khi số ca nhiễm Covid-19 mới bắt đầu giảm, các bệnh viện vẫn căng thẳng khi họ chiến đấu với biến thể Omicron. Tháng Hai cũng là tháng tồi tệ nhất của Nhật Bản trong đại dịch, với 4.856 người chết - theo thống kê của đài truyền hình quốc gia NHK.

Chánh văn phòng nội các Hirokazu Matsuno cho biết chính quyền trung ương đã nhận được yêu cầu từ 5 khu vực, bao gồm cả Kyoto và Osaka ở phía tây Nhật Bản, cho việc gia hạn các biện pháp kiểm soát lây nhiễm sắp hết hiệu lực vào Chủ nhật tới.

Mười tỉnh thành khác của Nhật Bản, bao gồm cả Tokyo, dự kiến sẽ tìm cách gia hạn thêm 2 đến 3 tuần các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, bao gồm thời gian hoạt động ngắn hơn cho các nhà hàng và giới hạn bán rượu.

Huy Hoàng

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: