Nhật Bản phát triển khẩu trang 'đà điểu' có thể tự phát sáng và ngăn chặn Covid-19

Dezeen đưa tin, những chiếc mặt nạ được phát triển bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học tỉnh Kyoto, được phủ một lớp kháng thể của đà điểu để tận dụng hệ thống miễn dịch mạnh mẽ của loài chim, giúp nó có khả năng chống lại một số bệnh nhất định.

nhat ban phat trien khau trang da dieu co the tu phat sang va ngan chan covid 19 hinh 1

Ông Yasuhiro Tsukamoto và chiếc khẩu trang đà điểu. Ảnh: NS

Bài liên quan

Sóng thần ập đến Tonga, cảnh báo đến cả Nhật Bản và Mỹ

Những tấm hộ chiếu mạnh nhất thế giới năm 2022

Nhật Bản chế tạo “đại bác” điện từ, sẵn sàng hạ tên lửa siêu thanh của Trung Quốc và Triều Tiên

Tử vong do thảm họa thời tiết đạt mức cao nhất trong 10 năm ở Mỹ

Ông Yasuhiro Tsukamoto, Hiệu trưởng Đại học tỉnh Kyoto, nhà khoa học chính của dự án, là một giáo sư thú y, người đã nghiên cứu sâu rộng về đà điểu trong nhiều năm.

“Đà điểu hiếm khi chết vì bẩn, bị thương nhẹ hoặc bệnh tật, và chúng sống được 60 năm”, trích dẫn lời ông Tsukamoto. “Tôi nhận ra rằng bí mật của tuổi thọ là khả năng chống lại các bệnh truyền nhiễm với khả năng miễn dịch và khả năng phục hồi đáng kinh ngạc, vì vậy tôi bắt đầu nghiên cứu về kháng thể của đà điểu một cách nghiêm túc”.

Theo các nhà nghiên cứu, họ đã tạo ra kháng thể Covid-19 bằng cách tiêm vào đà điểu một loại protein đột biến của Covid-19. Sau đó, họ “chiết xuất các kháng thể của đà điểu từ lòng đỏ của trứng chim” và sau đó “gắn chúng vào các bộ lọc trong mặt nạ bằng cách sử dụng axit polylactic”.

Trong khi các kháng thể có nguồn gốc từ các động vật khác có thể có giá hàng triệu USD mỗi gam, những kháng thể từ trứng đà điểu được báo cáo chỉ có giá dưới 1.000 USD mỗi gam. Theo ông Tsukamoto, kháng thể của đà điểu cũng có thể được thu thập chỉ trong khoảng hai tuần, khiến chúng trở thành một lựa chọn khả thi hơn.

“Nếu có thể phát hiện nhiễm virus bằng cách đặt một bộ lọc mang kháng thể đà điểu vào 'khẩu trang dùng một lần' được sử dụng hàng ngày trên thế giới, thì đây là một thiết bị tiện dụng và rẻ tiền, ngăn chặn sự xâm nhập của virus vào cơ thể con người", ông cho hay.

Ông Tsukamoto phát hiện ra rằng bản thân ông ta dương tính với Covid-19 sau khi chiếc mặt nạ ông ta đeo phát sáng khi xét nghiệm, theo Reuters. Sau đó, ông đã được xác nhận mắc bệnh khi thực hiện xét nghiệm Covid-19 tiêu chuẩn.

Để tạo ra mặt nạ có thể phát sáng, nhóm của ông Tsukamoto trước tiên phủ các bộ lọc mặt nạ có thể tháo rời với các kháng thể của đà điểu. Các bộ lọc mặt nạ sau đó được phun một chất lỏng hóa học sau vài giờ sử dụng. Các bộ lọc của bất kỳ ai bị nhiễm Covid-19 sẽ phát sáng ở vùng mũi và miệng khi đặt dưới tia cực tím.

Một thử nghiệm lâm sàng bao gồm những người tham gia đeo khẩu trang trong 8 giờ đã chứng minh hiệu quả của bộ lọc trong việc phát hiện virus.

Nhóm nghiên cứu đã nộp bằng sáng chế cho loại khẩu trang đặc biệt này với nỗ lực sản xuất đại trà vào cuối năm nay. Ngoài việc tìm cách chế tạo khẩu trang để phát hiện các bệnh khác, các nhà khoa học hy vọng có thể chế tạo khẩu trang đặc biệt có thể phát sáng dưới ánh sáng của điện thoại di động.

Xem thêm

Cảnh sát Úc điều tra các mối liên hệ của cơ phó vụ Flydubai

Cảnh sát Úc điều tra các mối liên hệ của cơ phó vụ Flydubai

(CLO) Giới chức Úc vào ngày 4/10 xác nhận đã mở cuộc điều tra quy mô lớn về những mối liên hệ tại Úc của cơ phó vụ Flydubai, người bị cáo buộc tấn công cơ trưởng bằng rìu cứu hộ và mưu đồ cướp máy bay trong chuyến bay đến Israel ngày 30/9.

UAV Nga tấn công cầu ở Kiev khi Thủ tướng Đức thăm Ukraine

UAV Nga tấn công cầu ở Kiev khi Thủ tướng Đức thăm Ukraine

(CLO) Một máy bay không người lái của Nga đã đâm vào cây cầu ở phía bắc thủ đô Kiev của Ukraine hôm 4/10, trong lúc Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang có chuyến thăm thành phố nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Volodymyr Zelenskyy.

Giá lương thực thế giới lên mức cao nhất trong gần 4 năm

Giá lương thực thế giới lên mức cao nhất trong gần 4 năm

(CLO) Tháng 9 vừa qua, giá lương thực thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong gần 4 năm, khi gián đoạn vận tải và lo ngại về thời tiết gây sức ép lên các thị trường nông sản, theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO).

Cỡ chữ bài viết: