Nhật Bản phê duyệt ngân sách quốc phòng kỷ lục 56 tỷ USD

(CLO) Nhật Bản đã phê duyệt mức chi tiêu quốc phòng kỷ lục, một sự thay đổi lớn từ cách tiếp cận thời hậu chiến vốn hạn chế vũ khí sang tăng cường chi tiêu quân sự.

Nhật Bản cũng sẽ nới lỏng kiểm soát xuất khẩu vũ khí lần đầu tiên sau gần một thập kỷ. Với ngân sách quân sự kỷ lục này, chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản sẽ tăng hơn 16% trong năm tới.

Trong bối cảnh Nhật Bản đang phải đối mặt với những bất ổn trong khu vực, việc gia tăng ngân sách quốc phòng nhằm mục đích đẩy nhanh việc triển khai tên lửa hành trình tầm xa.

nhat ban phe duyet ngan sach quoc phong ky luc 56 ty usd hinh 1

Nhật Bản cũng sẽ nới lỏng một số luật xuất khẩu vũ khí của mình. Ảnh: AFLO/IMAGO

Ngân sách được nội các nước này thông qua cũng sẽ bổ sung thêm cho quân đội các máy bay chiến đấu tàng hình F-35 và những vũ khí khác của Mỹ, trong bối cảnh quân đội Nhật Bản ngày càng hợp tác với các đồng minh và đảm nhận nhiều vai trò tấn công hơn.

Ngân sách quốc phòng trị giá 7,95 nghìn tỷ yên (khoảng 56 tỷ USD hoặc 50 tỷ euro) cho năm tài chính 2024 bắt đầu vào tháng 3, đánh dấu năm thứ hai của chương trình xây dựng quân đội kéo dài 5 năm theo chiến lược an ninh mới mà chính quyền của Thủ tướng Fumio Kishida đã thông qua một năm trước.

Thông báo này báo hiệu một bước đột phá lớn so với nguyên tắc thời hậu chiến của Nhật Bản là hạn chế chỉ sử dụng vũ lực để tự vệ. Ngân sách quốc phòng này là một phần trong kế hoạch ngân sách quốc gia trị giá 112,7 nghìn tỷ yên và vẫn cần được Quốc hội Nhật Bản phê duyệt.

Ngoài Nhật Bản, thì Đức cũng đang tìm cách mở rộng chi tiêu và hoạt động quân sự cho kỷ nguyên hiện đại trong những năm gần đây. Chất xúc tác chính và gần đây nhất cho quá trình này là việc Nga tấn công Ukraine vào năm 2022.

Đức đã tăng ngân sách quốc phòng, đạt tổng chi tiêu chỉ hơn 60 tỷ euro vào năm 2023, nếu tính cả nguồn vốn bổ sung không nằm trong ngân sách chính của Chính phủ Đức.

Nhật Bản có kế hoạch chi 43 nghìn tỷ yên vào năm 2027 để tăng cường sức mạnh quân sự và tăng gần gấp đôi chi tiêu hàng năm lên khoảng 10 nghìn tỷ yên.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết sự thay đổi này sẽ góp phần củng cố hợp tác an ninh song phương cũng như hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Nhật Bản cũng nới lỏng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu vũ khí vào thứ Sáu, lần đầu tiên sau gần một thập kỷ, khi dỡ bỏ lệnh cấm hoàn toàn đối với tất cả hoạt động xuất khẩu vũ khí vào năm 2014.

Một quan chức an ninh quốc gia trong nội các Nhật Bản cho biết "sẽ có thể xuất khẩu vũ khí được sản xuất trong nước theo giấy phép của một công ty nước ngoài sang quốc gia được cấp phép".

Đó là một động thái cho phép Nhật Bản bán tên lửa mà họ sản xuất độc lập cho hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ. Điều này có thể giúp Mỹ giải quyết tình trạng tồn kho đang cạn kiệt vũ khí vì các khoản viện trợ quy mô lớn cho Ukraine.

Tuy nhiên, Nhật Bản dự kiến ​​sẽ quy định rằng tên lửa nước này bán cho Mỹ phải được đặt ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Điều này vẫn có thể cho phép Mỹ di dời số vũ khí hiện có ở châu Á.

Mai Anh (theo AP, Reuters, DW)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: