Nhật Bản: Số giám đốc điều hành nữ đã tăng nhưng vẫn thấp so với phương Tây

(CLO) Các doanh nghiệp Nhật Bản đã có nhiều tiến bộ trong việc bổ nhiệm nhiều phụ nữ lên các vị trí điều hành, nhưng sự tham gia của phụ nữ trong quản lý vẫn còn thấp so với các quốc gia phương Tây.
Nhật Bản đã đạt được những bước tiến trong việc thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong việc quản lý các tập đoàn. Ảnh: Nikkei

Nhật Bản đã đạt được những bước tiến trong việc thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong việc quản lý các tập đoàn. Ảnh: Nikkei

Theo một cuộc khảo sát của Nikkei Inc. và công ty tư vấn quản trị doanh nghiệp ProNed, số lượng nữ giám đốc điều hành ở Nhật Bản đã tăng gần 60% trong vòng hai năm đến giữa năm 2020.

Cuộc khảo sát nhắm mục tiêu vào 320 công ty trên phần đầu tiên của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo tạo ra doanh thu hàng năm từ 500 tỷ yên (4,61 tỷ đô la) trở lên, với phản hồi nhận được từ 85 đơn vị vào đầu tháng 3. Mặc dù các cuộc khảo sát trước đây bao gồm các thành viên hội đồng quản trị và kiểm toán viên nữ, nhưng đây là cuộc khảo sát đầu tiên bao gồm các quan chức điều hành.

Tính đến ngày 1 tháng 7, có 170 phụ nữ làm giám đốc, cán bộ công ty, giám đốc điều hành hoặc kiểm toán viên, tăng 57% so với 108 người hai năm trước. Các quan chức điều hành chiếm nhóm lớn nhất với 91, tiếp theo là các giám đốc, con số 40. Cuộc khảo sát cho thấy ngày càng nhiều phụ nữ tham gia trực tiếp vào công việc quản lý.

Khoảng 17% nữ giám đốc điều hành trước đây làm việc trong lĩnh vực nhân sự hoặc các vấn đề chung, tiếp theo là 16% trong lĩnh vực bán hàng hoặc tiếp thị. Khoảng 70% những người quản lý này ở độ tuổi 50, một dấu hiệu cho thấy những phụ nữ được thuê khi chưa tốt nghiệp đại học sau khi luật bình đẳng về cơ hội có hiệu lực vào năm 1986 và họ đã tích lũy được kinh nghiệm và thành tích.

Trung bình phụ nữ chiếm 7% tổng số giám đốc điều hành tại 85 công ty trả lời khảo sát.  Nhưng phụ nữ chiếm 45% ghế hội đồng quản trị tại các công ty niêm yết ở Pháp và 26% ở Mỹ, cao hơn nhiều so với 8% ở Nhật Bản, theo một nghiên cứu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế.

Liên đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản, nhóm vận động hành lang quyền lực còn được gọi là Keidanren, hy vọng sẽ giải quyết vấn đề này, vào tháng 11 họ công bố mục tiêu tăng tỷ lệ nữ giám đốc điều hành lên ít nhất 30% vào năm 2030. Trong số các công ty thành viên đã trả lời, chỉ 21%. được gọi là mục tiêu có thể đạt được trong khi 52% nói rằng họ không chắc chắn.

Shigeru Uchigasaki, chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Ban lãnh đạo quản trị nguồn nhân lực có trụ sở tại Tokyo, cho biết: “Các công ty nên nhanh chóng thăng chức phụ nữ và lao động trẻ vào các vị trí điều hành để họ có thể phản ánh quan điểm của các bên liên quan khác nhau trong việc quản lý doanh nghiệp".

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: