Nhật Bản tăng cường an ninh sau vụ ông Trump bị ám sát hụt

(CLO) Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản đã ra lệnh cho các sở cảnh sát địa phương trên cả nước tăng cường an ninh xung quanh các chính trị gia, quan chức nước ngoài và những cá nhân cấp cao khác, sau vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump ở Mỹ.

Vụ ám sát hụt ông Trump đã tác động đến các nhà chức trách tại Nhật Bản, với việc cơ quan cảnh sát quốc gia chỉ thị cho các đơn vị cảnh sát địa phương đảm bảo an toàn bên trong và bên ngoài các địa điểm mà diễn giả sử dụng. Các trụ sở địa phương cũng được yêu cầu đảm bảo thực hiện các biện pháp an toàn vốn đã được công bố sau vụ ám sát cố Thủ tướng Shinzo Abe.

Hai năm trước, các cảnh sát mặc thường phục bảo vệ Thủ tướng khi ông phát biểu tại một góc phố ở Nara đã bị chỉ trích rộng rãi vì không ngăn được tay súng Tetsuya Yamagami tiếp cận từ phía sau. Là một cựu thành viên của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, Yamagami (41 tuổi) đã chế tạo một khẩu súng thô sơ dùng để bắn ông Abe.

Mặc dù an ninh được tăng cường xung quanh các chính trị gia ngay sau cái chết của ông Abe, nhưng đến tháng 4/2023, Thủ tướng Fumio Kishida khi đang vận động tranh cử ở tỉnh Wakayama đã bị một người đàn ông cố gắng tiếp cận để ném một thiết bị nổ. Một cảnh sát bị thương nhẹ. Kẻ tấn công đã bị bắt nhưng đã từ chối trả lời các câu hỏi của cảnh sát. 

Phó giáo sư về quan hệ quốc tế Ryo Hinata-Yamaguchi tại Đại học Tokyo cho biết: "Tôi nghĩ chúng ta đang chứng kiến ​​ngày càng nhiều các vụ bạo lực chính trị như vậy liên quan đến các cá nhân hành động đơn lẻ thay vì một nhóm có tổ chức. Trước vụ ám sát ông Abe, chúng ta dường như đã có một thời gian khá dài yên bình, nhưng giờ đây chính quyền phải thích nghi với những hình thức bạo lực chính trị mới".

Ông Hinata-Yamaguchi nhấn mạnh rằng một kẻ hành động đơn độc không hé lộ kế hoạch hoặc không liên lạc điện tử với đồng phạm sẽ rất khó bị các cơ quan thực thi pháp luật xác định và theo dõi.

"Nhưng bất kể điều gì xảy ra lúc này, các chính trị gia ở khắp mọi nơi sẽ cảnh giác hơn nhiều với các mối đe dọa mà họ phải đối mặt, và chính quyền sẽ tìm cách đưa ra các giải pháp mới dựa trên mọi thứ họ học được từ cuộc tấn công này", phó giáo sư nói.

Trong khi cả hai ông Trump và Abe đều đại diện cho các đảng bảo thủ ở quốc gia của họ và được cho là đồng minh chính trị thân cận, các nhà phân tích cho rằng vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận về điểm tương đồng giữa hai vụ tấn công.

Ông Hinata-Yamaguchi nói: "Người sát hại ông Abe có lý do phức tạp và đó không phải một cuộc tấn công chính trị mà là một cuộc tấn công cá nhân. Với vụ nổ súng ông Trump, chúng ta vẫn chưa biết đủ. Động cơ của hắn ta có thể là chính trị, có thể là cá nhân, có thể do vấn đề tâm thần".

"Chúng ta không nên suy đoán cho đến khi mọi chuyện lắng xuống, mặc dù tôi chắc chắn rằng các chính trị gia trên khắp thế giới sẽ chú ý nhiều hơn đến vấn đề an ninh cá nhân của họ từ bây giờ".

Nghi phạm trong vụ tấn công ông Trump được FBI xác định là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, và làm việc tại một viện dưỡng lão. Cảnh sát nói hắn ta đã đăng ký là đảng viên Cộng hòa nhưng cũng từng quyên góp 15 USD cho một nhóm hỗ trợ của Đảng Dân chủ. 

Vũ khí được sử dụng trong vụ tấn công đã được bố của Crooks mua hợp pháp. Nghi phạm nổ súng đã khiến ông Trump bị thương tai phải, một khán giả thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng. Các tay súng bắn tỉa của Sở Mật vụ đã bắn hạ hắn ta trên mái nhà nhìn ra địa điểm mít tinh.

Hoài Phương (theo SCMP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: