Nhật Bản xem xét cung cấp vắc xin COVID-19 miễn phí trên toàn quốc

Thứ tư, 02/09/2020 19:16 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hãng tin Nikkei cho biết, Chính phủ Nhật Bản đang xem xét cung cấp vắc-xin virus Corona miễn phí trên toàn quốc cho tất cả những người dân muốn sử dụng.

Thế giới chạy đua tìm vắc-xin SARS-CoV-2. Ảnh: Reuters

Thế giới chạy đua tìm vắc-xin SARS-CoV-2. Ảnh: Reuters

Những người có nguy cơ cao, phát triển các triệu chứng nghiêm trọng, đặc biệt là người cao tuổi và nhân viên y tế, sẽ được ưu tiên tiêm chủng trước, sau đó sẽ được mở rộng cho những người khác.

Toàn bộ chi phí tiêm chủng sẽ được chi trả từ ngân sách quốc gia để đảm bảo việc tiêm chủng đại trà diễn ra suôn sẻ.

Chương trình sẽ được tiến hành như thế nào sẽ được thảo luận thông qua hội đồng của chính phủ về đại dịch, nơi tập hợp các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và các nhà kinh tế.

Khi dịch cúm mới lây lan ở Nhật Bản từ năm 2009 đến năm 2010, chính quyền trung ương và địa phương đã cung cấp vắc-xin trợ giá cho những người có thu nhập thấp. Về nguyên tắc, mọi người trả tiền túi cho vắc-xin, có giá 3.600 yên (34 đô la) cho một liều duy nhất và 6.150 yên cho hai liều.

Việc cung cấp vắc xin COVID-19 miễn phí sử dụng quỹ dự trữ hiện đang được xem xét. Kế hoạch kêu gọi chính quyền trung ương chịu toàn bộ chi phí mà không yêu cầu chính quyền địa phương chi trả.

Thuốc ngừa virus Corona hiện đang được phát triển. Chính phủ Nhật Bản đang đàm phán với nhiều công ty dược phẩm, bao gồm Pfizer của Mỹ và AstraZeneca có trụ sở tại Anh, yêu cầu các công ty dược cung cấp vắc xin cho Nhật Bản.

Chính phủ đặt mục tiêu đảm bảo đủ vắc xin để tiêm chủng cho tất cả người dân vào nửa đầu năm 2021, với Thế vận hội dự kiến ​​diễn ra tại Tokyo vào mùa hè năm sau.

Nhật Bản sẽ không chỉ tạo ra một khuôn khổ cho việc tiêm chủng mà còn chuẩn bị các biện pháp cứu trợ cho những người phải chịu tác dụng phụ của vắc xin.

Nó sẽ thiết lập một hệ thống cho phép trả tiền bồi thường cho những người tham gia thử nghiệm lâm sàng. Các khoản phí như vậy, thường được trả bởi các công ty dược phẩm, nay sẽ do chính phủ chi trả.

Vân Trần

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h