Nhật thất bại trong việc thúc đẩy Anh sớm xóa bỏ thuế quan cho ô tô

Chủ nhật, 09/08/2020 10:36 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhật Bản và Vương quốc Anh sẽ đồng ý loại bỏ thuế quan của Anh đối với ô tô Nhật Bản vào năm 2026, bất chấp việc Tokyo thúc đẩy một giai đoạn sớm hơn, theo Nikkei.

Những chiếc ô tô Honda mới sản xuất đang chờ xuất khẩu tại một cảng ở Yokohama. Ảnh: Reuters

Những chiếc ô tô Honda mới sản xuất đang chờ xuất khẩu tại một cảng ở Yokohama. Ảnh: Reuters

Hai nước đang tất bật đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận thương mại về mặt nguyên tắc vào cuối tháng này, Bộ trưởng hai nước đã cho biết hôm thứ Sáu.

Ô tô và nông sản là hai vấn đề hóc búa nhất trong các cuộc đàm phán. Thuế đối với hàng hóa nông trại riêng lẻ vẫn chưa được quyết định.

Hiệp định đối tác kinh tế Nhật Bản-Vương quốc Anh nhằm ngăn chặn sự gián đoạn thương mại và đầu tư khi giai đoạn chuyển tiếp Brexit kết thúc vào cuối năm nay và chính sách thương mại của Anh trở nên độc lập với Liên minh châu Âu.

Theo thỏa thuận kinh tế của Nhật Bản với EU, thuế nhập khẩu đối với ô tô của Nhật Bản sẽ được cắt giảm về 0 trong các giai đoạn kết thúc vào năm 2026. Tokyo đã tìm cách để Anh xóa bỏ thuế quan đối với ô tô của nước này sản xuất sớm hơn nhưng không thành công.

Vấn đề thuế quan ô tô đã trở thành một phần của thỏa hiệp, trong đó cả hai bên sẽ đồng ý không có hạn ngạch miễn thuế mới đối với hàng hóa nông nghiệp ngoài thỏa thuận giữa Nhật Bản và EU. Trong suốt các cuộc đàm phán, Nhật Bản đã tìm cách hạn chế nhượng bộ thương mại nông sản so với những gì đã thỏa thuận với Brussels.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi nói với các phóng viên tại London hôm thứ Sáu sau cuộc hội đàm với Liz Truss, Quốc vụ khanh về thương mại quốc tế của Anh rằng họ đã đạt được một "thỏa thuận thực chất" trong hầu hết các lĩnh vực.

Khi họ tìm kiếm một thỏa thuận bao trùm hơn vào cuối tháng, cả hai bên cần tìm hiểu chi tiết về thương mại nông trại. Một vấn đề nổi bật là pho mát. Vương quốc Anh tìm kiếm các điều khoản ưu đãi hơn cho pho mát xanh, một đặc sản địa phương. Nhật Bản có vẻ giữ quan điểm về các cấp độ mà EU đã nhất trí.

Chính phủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson đang chịu áp lực từ những người trồng trọt ở Anh để đảm bảo các điều khoản có lợi cho nông nghiệp. Việc EU mất trợ cấp và rủi ro do nhập khẩu giá rẻ từ các đối tác thương mại mới tiềm năng như Mỹ đang tạo ra lo lắng cho nông dân.

Hiệp ước kinh tế Nhật Bản-Vương quốc Anh sẽ mở rộng ra ngoài thuế quan, bao gồm các lĩnh vực công nghệ như thuật toán cho trí tuệ nhân tạo.

Giả sử một thỏa thuận về nguyên tắc đạt được trong tháng này, cả hai chính phủ sẽ thực hiện các bước tiếp theo là ký thỏa thuận và chờ để nhận được sự chấp thuận của Quốc hội. Motegi cho biết mục tiêu là để hiệp ước có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2021.

Mai Bùi

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h