Nhiều công ty công nghệ Trung Quốc khóa AI để giúp tránh gian lận trong kỳ thi đại học

(CLO) Việc tạm ngừng một số chức năng trong công nghệ AI diễn ra trong bối cảnh hơn 13 triệu học sinh Trung Quốc bước vào kỳ thi đại học kéo dài bốn ngày.

Nhiều tập đoàn công nghệ lớn tại Trung Quốc đã chủ động vô hiệu hóa một số chức năng của trí tuệ nhân tạo nhằm ngăn chặn khả năng gian lận trong kỳ thi tuyển sinh đại học, hay còn gọi là Cao khảo, vốn có tính cạnh tranh cực cao này.

Screenshot 2025-06-10 203015
Thí sinh vào điểm thi đại học tại Bắc Kinh ngày 7/6. (Ảnh: Xinhua)

Kỳ thi Cao khảo năm nay, bắt đầu từ thứ Bảy, thu hút sự tham gia của hơn 13,3 triệu thí sinh. Kết quả của kỳ thi sẽ quyết định không chỉ việc thí sinh có được vào đại học mà còn ảnh hưởng đến trường đại học mà họ có thể theo học.

Những thí sinh hy vọng tận dụng các công cụ AI để hỗ trợ học tập đã gặp trở ngại khi nhiều ứng dụng bị hạn chế chức năng.

Theo các ảnh chụp được chia sẻ trực tuyến, một người dùng Trung Quốc đã đăng một câu hỏi từ đề thi lên Doubao – ứng dụng do công ty mẹ của TikTok là ByteDance phát triển – và nhận được thông báo: “Dịch vụ trả lời câu hỏi bị tạm dừng trong kỳ thi tuyển sinh đại học theo quy định liên quan”.

Ngay cả khi người dùng cố gắng khẳng định rằng "đây không phải là kỳ thi tuyển sinh đại học", hệ thống vẫn đưa ra phản hồi tương tự.

Một số hình ảnh khác cũng cho thấy DeepSeek – một công cụ AI mới nổi tại Trung Quốc – đã thông báo rằng dịch vụ sẽ bị giới hạn trong một số khung giờ nhất định để đảm bảo tính công bằng của kỳ thi.

Ngoài ra, các nền tảng AI khác như Yuanbao (thuộc Tencent), Qwen (của Alibaba) và Kimi (thuộc Moonshot) cũng đã vô hiệu hóa tính năng nhận diện hình ảnh trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Các thông tin về việc tạm ngừng dịch vụ chủ yếu được biết đến thông qua các sinh viên đại học – những người vô tình bị ảnh hưởng khi không thể sử dụng công cụ hỗ trợ học tập và làm bài.

Việc hạn chế các công cụ AI không phải là biện pháp duy nhất để chống gian lận trong kỳ thi Cao khảo. Một số địa phương đã triển khai công nghệ giám sát AI để phát hiện hành vi bất thường như thì thầm hoặc liếc mắt trong phòng thi.

Tại tỉnh Giang Tây, chính quyền cho biết toàn bộ cảnh quay giám sát sẽ được xem lại sau khi kết thúc kỳ thi và mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định.

Cuối tháng trước, chính quyền Trung Quốc cũng thông báo tăng cường các biện pháp an ninh tại các điểm thi: kiểm tra sinh trắc học, kiểm soát chặt thiết bị điện tử, sàng lọc kỹ lưỡng và chặn tín hiệu vô tuyến, theo truyền thông nhà nước.

Để thể hiện tầm quan trọng đặc biệt của kỳ thi này, nhiều thành phố tại Trung Quốc đã tạm hoãn các hoạt động công cộng gây ồn ào, điều chỉnh giờ làm việc của các cơ quan và thiết lập làn đường ưu tiên nhằm giúp học sinh đến điểm thi đúng giờ.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: