Nhiều cựu VĐV TDDC lên tiếng tố cáo bị HLV "thu phế" tiền thưởng

Phải nộp lại 10% tiền 'thưởng nóng' cho huấn luyện viên 

Tiền thưởng cho bất kỳ tấm huy chương nào đều phải nộp lại 10% cho huấn luyện viên (HLV), tiền thưởng nóng của doanh nghiệp trao tặng vận động viên (VĐV) bị "cắt phế" 50%, hay hàng tháng đều phải nộp "quỹ lạ" cho HLV, đó là những tiết lộ gây sốc mà VĐV Phạm Như Phương (nữ VĐV tài năng của thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam, người vừa tuyên bố giải nghệ vì bị xử ép gạch tên khỏi đội tuyển quốc gia).

Đáng chú ý, chỉ sau ít tiếng thông tin trên được đăng tải, nhiều cựu VĐV đã đồng loạt lên tiếng sau vụ việc của VĐV Phạm Như Phương. 

nhieu cuu vdv tddc len tieng to cao bi hlv thu phe tien thuong hinh 1

Nhiều cựu VĐV Thể dục dụng cụ quốc gia đã lên tiếng sau vụ việc của nữ VĐV Phạm Như Phương. Ảnh: dantri

Cụ thể, người đầu tiên lên tiếng là Lâm Như Quỳnh - cựu thành viên của đội tuyển TDDC quốc gia và cũng là người đã phải làm đơn xin giải nghệ vào năm 2023 vì không chịu nổi cảnh bóc lột sức lao động trong gần 10 năm tập luyện và thi đấu.

"Tôi là Lâm Như Quỳnh, từng là thành viên trong đội tuyển TDDC quốc gia giành được HCB nội dung đồng đội ở SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam năm 2022. Cũng giống như chị Phương, tôi cũng từng phải nộp lại 10% tiền thưởng huy chương hoặc chia lại tiền thưởng nóng cho HLV của mình", cựu VĐV đội tuyển nữ TDDC quốc gia chia sẻ.

Lâm Như Quỳnh là VĐV sinh năm 2006, một trong những tài năng trẻ góp công lớn cho đội tuyển TDDC Việt Nam giành được tấm HCB ở nội dung đồng đội tại SEA Games 31 diễn ra ở Việt Nam hồi năm 2022.

Đó là nội dung mà Như Quỳnh và Như Phương cùng nhau nỗ lực để giành được vinh quang và cùng bị HLV "thu phế" tiền thưởng huy chương theo như lời kể của cô.

"Cũng như chị Như Phương, tôi cũng phải nộp 10% tiền thưởng huy chương và cũng phải nộp 50% tiền thưởng nóng mà nhà tài trợ trao tặng cho HLV của mình. Ngoài ra, mỗi tháng tôi và các đồng đội của mình đều phải đóng quỹ cho HLV với số tiền 505.000 đồng. Trước năm 2019 thì HLV của tôi chỉ thu quỹ mỗi tháng 300.000 đồng, nhưng sau đó thì tăng lên 505.000 đồng", Lâm Như Quỳnh chia sẻ. 

Khi được hỏi tại sao đội của VĐV Phạm Như Phương chỉ nộp quỹ 300.000 đồng/tháng mà đội của Như Quỳnh phải nộp số tiền 505.000 đồng, và tại sao không phải là số tiền chẵn 500.000 đồng mà lại lẻ ra thêm 5.000 đồng, nữ VĐV gốc Hà Thành cho biết: "Tôi cũng không hiểu sao HLV đội của tôi lại đưa ra con số 505.000 đồng, cũng không biết cô thu quỹ để làm gì.

Hồi trước HLV của tôi có bảo thu quỹ để mua băng cho chúng tôi tập luyện, nhưng thực tế cô chưa bao giờ mua mà chúng tôi toàn phải bỏ tiền túi ra để mua băng. Số tiền quỹ đội của tôi nộp cao hơn bên đội chị Phương có thể là do đội tôi ít người hơn nên phải nộp nhiều hơn".

"Tôi nhớ hồi đó, có thời gian chúng tôi cứ 3 tháng sẽ đóng quỹ một lần, nhưng sau SEA Games 31, HLV bắt tháng nào "đóng tươi" tháng đó, nhiều khi chúng tôi chưa nhận được lương cô cũng giục phải đóng quỹ rồi mà chúng tôi không biết quỹ cô thu để dùng vào mục đích gì", Như Quỳnh cho biết.

Như Quỳnh nói thêm, cô bắt đầu bước vào bộ môn TDDC từ năm 7 tuổi, trải qua không biết bao nhiêu khó khăn vất vả, mồ hôi công sức tập luyện để chuẩn bị gặt hái vinh quang thì phải giải nghệ trong cay đắng.

Hàng loạt cựu VĐV lên tiếng tố cáo sau vụ việc của Phạm Như Phương 

Không chỉ Lâm Như Quỳnh, tối qua 15/1, một cựu VĐV đội tuyển TDDC quốc gia khác là L.T.A. (SN 2003) cũng đã lên tiếng về việc cô cũng là người từng chịu cảnh bị thu phí 10% tiền thưởng huy chương, bị bắt phải ăn chia tiền thưởng nóng khi được các doanh nghiệp tài trợ như VĐV Phạm Như Phương đã lên tiếng tố cáo.

"Tôi từng là đồng đội với VĐV Phạm Như Phương ở đội tuyển TDDC quốc gia và đã phải giải nghệ vào năm 2022 do gặp chấn thương trong khi thi đấu. Bạn Phương 7 tuổi mới bước vào nghề, còn tôi bước vào bộ môn TDDC này từ khi còn 4 tuổi", VĐV L.T.A. chia sẻ với báo chí. 

Theo L.T.A., trong hơn 15 năm theo đuổi sự nghiệp, cô không giành được những thành tích quốc tế như Phạm Như Phương nhưng cũng sở hữu không ít huy chương vàng, huy chương bạc ở các giải vô địch TDDC của quốc gia.

Hồi năm 2018, L.T.A. cùng với Phạm Như Phương trong đội tuyển TDDC Hà Nội đã giành được HCV ở nội dung đồng đội Đại hội TDDC lần thứ 8 năm 2018 diễn ra tại Hà Nội.

nhieu cuu vdv tddc len tieng to cao bi hlv thu phe tien thuong hinh 2

Như Quỳnh cho biết, cô bắt đầu bước vào bộ môn TDDC từ năm 7 tuổi, trải qua không biết bao nhiêu khó khăn vất vả, mồ hôi công sức tập luyện để chuẩn bị gặt hái vinh quang thì phải giải nghệ trong cay đắng.

"Và mỗi tấm huy chương tôi giành được, tôi đều phải nộp lại 10% tiền thưởng cho HLV. Nếu có tiền thưởng nóng, tôi cũng phải nộp cho HLV 30%, còn tôi được hưởng 70%", cựu VĐV TDDC sinh năm 2003 khẳng định.

Đặc biệt, nói về việc phải giải nghệ vào năm 2022, thời điểm mà L.T. A chỉ mới 18 tuổi, VĐV này cho biết: "Tôi gặp chấn thương nặng và sau đó không thể hồi phục để lấy lại phong độ đỉnh cao".

"Lẽ ra tôi không định lên tiếng việc này, nhưng tôi đồng cảm với câu chuyện của bạn Phương, nên muốn chia sẻ để những bạn đã và đang cống hiến ở môn TDDC được trả lại sự công bằng", L.T.A chia sẻ lý do lên tiếng.

Đáng chú ý, sau khi giải nghệ ở tuổi 18, cựu VĐV đội tuyển TDDC quốc gia không thể tìm được công việc nào đúng với chuyên môn và hiện phải làm nhân viên phục vụ ở một quán billiards của người quen để mưu sinh.

PV (t/h) 

Xem thêm

Sau ngôi Á quân, những cô gái Tây Nguyên trở về nương rẫy, giữ lửa đam mê sau ánh đèn sân cỏ

Sau ngôi Á quân, những cô gái Tây Nguyên trở về nương rẫy, giữ lửa đam mê sau ánh đèn sân cỏ

(CLO) Sau ngôi Á quân Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I/2026, những cô gái đội bóng nữ xã Đăk Đoa (Gia Lai) lại trở về với nương rẫy, gia đình và việc học. Nhưng tình yêu với trái bóng vẫn chưa bao giờ dừng lại, mỗi tuần hai buổi, họ lại cùng nhau ra sân, tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ được thi đấu trong môi trường chuyên nghiệp.

Phân bón Cà Mau đồng hành cùng Hội đua bò chùa Rô 2026

Phân bón Cà Mau đồng hành cùng Hội đua bò chùa Rô 2026

Ngày 13/9, Chùa Rô (xã An Cư, tỉnh An Giang) trở thành điểm hẹn sôi động của hàng nghìn người dân và du khách tại Hội đua bò truyền thống Chùa Rô năm 2026 – Tranh Cúp Phân Bón Cà Mau. Sự kiện không chỉ mang đến những khoảnh khắc hấp dẫn trên đường đua mà còn kết hợp hội thi nhiếp ảnh, các hoạt động tìm hiểu văn hóa địa phương và trải nghiệm cộng đồng, góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa, con người và đời sống bản sắc Khmer Nam Bộ.

Alexander Zverev lần đầu đăng quang US Open 2026

Alexander Zverev lần đầu đăng quang US Open 2026

(CLO) Đánh bại Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 sau 3 giờ 36 phút tranh tài, tay vợt người Đức gốc Nga Alexander Zverev đã lần đầu tiên vô địch US Open và có danh hiệu Grand Slam thứ 2 trong sự nghiệp của mình. 

U23 Việt Nam được giao mục tiêu vào tứ kết ASIAD 20

U23 Việt Nam được giao mục tiêu vào tứ kết ASIAD 20

(CLO) Được VFF giao mục tiêu vào tứ kết ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), song quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam đang đối mặt không ít trở ngại do lực lượng thiếu hụt cùng quỹ thời gian lắp ghép đội hình quá eo hẹp.

Chốt 23 cầu thủ U23 Việt Nam tranh tài tại ASIAD 20

Chốt 23 cầu thủ U23 Việt Nam tranh tài tại ASIAD 20

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam vừa chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản), với sự kết hợp giữa những gương mặt giàu kinh nghiệm và các tài năng trẻ.

Lionel Messi sắp mua thêm câu lạc bộ hạng Nhì Tây Ban Nha

Lionel Messi sắp mua thêm câu lạc bộ hạng Nhì Tây Ban Nha

(CLO) Lionel Messi được cho là đã đạt thỏa thuận sơ bộ để tiếp quản Eldense, đội bóng đang thi đấu tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha. Nếu hoàn tất, đây sẽ là câu lạc bộ chuyên nghiệp đầu tiên tại Tây Ban Nha mà siêu sao người Argentina sở hữu.

Cỡ chữ bài viết: