Nhiều khách bay bất ngờ vì Hà Nội, Đà Nẵng không nhận người trước giờ lên máy bay

Chủ nhật, 10/10/2021 17:48 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm nay (10/10) - ngày đầu tiên thí điểm mở lại 19 đường bay, nhưng chuyến bay từ TPHCM đi Hà Nội lại không thực hiện được khi hãng hàng không bất ngờ nhận tin báo từ chối nhận của nơi đến. Khách đi Đà Nẵng cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, mặc dù đã được chấp thuận khai thác một chuyến bay khứ hồi chở khách từ TPHCM - Hà Nội tuy nhiên, bất ngờ lại xảy ra khi Hà Nội chưa thống nhất về việc cách ly tập trung khiến chuyến bay chưa thực hiện. 

nhieu khach bay bat ngo vi ha noi da nang khong nhan nguoi truoc gio len may bay hinh 1

Khách bay lên chuyến bay từ Hà Nội đi TPHCM chiều 10/10.

Theo Vietnam Airlines, hãng này đã bán hết vé trên chuyến bay và khách cũng sẵn sàng lên đường ra Hà Nội. Chuyến bay từ TPHCM dự kiến hạ cánh xuống sân bay Nội Bài - Hà Nội lúc 12h trưa nay.

"Nhưng vào phút chót thì chúng tôi nhận được thông báo của TP Hà Nội về việc chưa bố trí được nơi cách ly, vì vậy chuyến bay buộc phải hủy bỏ” - đại diện Vietnam Airlines nói.

Chính vì sự cố trên, Vietnam Airlines sẽ phải hoàn trả tiền vé cho khách và xin lỗi về sự cố này. Nếu tiếp tục chở khách về Hà Nội, khách không được thành phố tiếp nhận thì hãng sẽ phải tổ chức chuyến bay chở khách quay lại TPHCM.

Cũng theo Vietnam Airlines, ở chiều ngược lại từ Hà Nội đi TPHCM, chuyến bay chiều cùng ngày chở 166 hành khách thương mại đi TPHCM rất thuận lợi (chỉ được khai thác 50% số ghế máy bay). Chuyến bay cất cánh lúc 14h30 và dự kiến hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc gần 16h.

Theo Vietnam Airlines, ngày 9/10, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận đón chuyến bay chở khách tới địa bàn và yêu cầu hành khách về từ TPHCM phải cách ly y tế tập trung. Việc bố trí khu cách ly như thế nào Hà Nội hoàn toàn chủ động, hãng và hành khách nghiêm chỉnh chấp hành quy định của địa phương đến.

"Tuy nhiên, đến sáng nay Hà Nội lại thông báo rằng chưa bố trí được nơi cách ly, chúng tôi thực sự cũng không hiểu được như thế nào. Chúng tôi buộc phải trả lại”, đại diện Vietnam Airlines cho hay.

Việc thí điểm một chuyến bay khứ hồi/ngày/chặng Hà Nội - TPHCM theo chỉ đạo của Chính phủ và được các bên chấp thuận. Ngày 9/10 - một ngày trước khi khai thác chuyến bay thí điểm, Hà Nội đã có văn bản chính thức gửi Bộ GTVT, trong đó nhấn mạnh điều kiện hành khách phải cách ly tập trung 7 ngày, tự trả chi phí cách ly, xét nghiệm. Sau thời gian cách ly tập trung, hành khách phải tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày.

Đối với các hãng hàng không, TP Hà Nội yêu cầu chỉ bán cho khách có đủ điều kiện được bay theo quy định, chỉ cho phép khách đủ điều kiện bay lên máy bay. Nếu để lọt hành khách đến sân bay điểm đến không đủ điều kiện phải chịu trách nhiệm chở khứ hồi hành khách quay trở lại điểm đi.

Thực tế, sáng nay (10/10), Vietnam Airlines chỉ khai thác một chuyến bay công vụ, chuyên chở đội ngũ y bác sĩ tham gia hỗ trợ phòng chống dịch ở TPHCM về Hà Nội, theo chỉ đạo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội triệu tập cuộc họp khẩn với các Sở, ngành, các hãng hàng không để làm rõ việc tiếp nhận chuyến bay và các yêu cầu về y tế đối với hành khách về từ TPHCM.

Cũng giống như Hà Nội, Thành phố Đà Nẵng cũng bất ngờ thay đổi không nhạn chuyến bay. Trưa nay, chuyến bay VJ632 của Vietjet Air có hành trình đi Đà Nẵng, dự kiến chở theo 53 hành khách. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi hãng nhận được thông tin của nơi đến về việc từ chối tiếp nhận chuyến bay từ TPHCM.

Khoảng 13h, việc làm thủ tục chuyến bay đang diễn ra thì nhân viên mặt đất thông báo chuyến bay phải tạm dừng khởi hành. Nguyên nhân là phía Đà Nẵng chỉ tiếp nhận hành khách đến, từ các khu vực không có ca mắc trong cộng đồng trong vòng 14 ngày. Hành khách cũng phải thực hiện các yêu cầu cách ly của thành phố.

Hãng Vietjet cho biết, tất cả hành khách đi chuyến bay VJ632 đều đã tiêm vắc xin, có giấy xét nghiệm âm tính. Nhưng yêu cầu của Đà Nẵng đã khiến cả chuyến bay không đáp ứng được vì khởi hành từ vùng dịch TPHCM, chuyến bay đã thể khai thác theo kế hoạch ban đầu.

Theo hãng này, Vietjet phải tạm dừng 40 phút để chờ kết quả làm việc với Đà Nẵng. Tới 15h35, chuyến bay mới được cất cánh, dự kiến hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng lúc16h35. Rất may hành khách hiểu về tình hình và thông cảm.

Chiều cùng ngày, UBND TP Đà Nẵng đã ra văn bản 6843 về việc triển khai áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với hành khách trên các chuyến bay tại sân bay quốc tế Đà Nẵng trong tình hình hiện nay.

Văn bản này có nội dung đồng thuận với quyết định tạm thời của Bộ GTVT về việc triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Được biết, văn bản này cũng yêu cầu áp dụng các biện pháp cách ly y tế đối với những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 đến/về từ các khu vực có dịch Covid-19; các địa phương/khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao trên cả nước…

Hành khách phải tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19, trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương; hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 và có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc giấy ra viện.

Đáng chú ý, TP Đà Nẵng yêu cầu hành khách phải cách ly tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày, thực hiện xét nghiệm SARS- CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào lần một ngay khi bắt đầu cách ly, lần 2 vào ngày thứ 4, lần 3 vào ngày thứ 7, lần 4 vào ngày thứ 14 tính từ ngày rời khỏi địa phương. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định.

Hà Yên

Bình Luận

Tin khác

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cảng hàng không Nội Bài sẽ phục vụ khoảng 440 ngàn lượt khách

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cảng hàng không Nội Bài sẽ phục vụ khoảng 440 ngàn lượt khách

(CLO) Dự kiến dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ phục vụ khoảng 2600 lượt chuyến bay với 440 ngàn lượt hành khách đi/đến.

Giao thông
Lâm Đồng tạm ngừng thi công nhiều tuyến đường trong dịp lễ 30/4 - 1/5

Lâm Đồng tạm ngừng thi công nhiều tuyến đường trong dịp lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày 24/4, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi cơ đơn vị chức năng triển khai biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường đang thi công trong dịp lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Hà Tĩnh: Xe tải va chạm xe Camry, 4 người thương vong

Hà Tĩnh: Xe tải va chạm xe Camry, 4 người thương vong

(CLO) Va chạm giữa xe tải và xe Camry 5 chỗ trên địa bàn huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) khiến 1 người tử vong tại chỗ và 3 người bị thương nặng.

Giao thông
Kon Tum: Dân tố đơn vị thi công lu đường làm nứt, hư hỏng nhà dân

Kon Tum: Dân tố đơn vị thi công lu đường làm nứt, hư hỏng nhà dân

(CLO) Nhiều hộ dân xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) cho rằng, quá trình lu đường, đơn vị thi công tuyến đường Phan Bội Châu đã làm nứt tường, hư hỏng nhà dân. Nhiều hộ dân đã kéo ra công trường ngăn cản đơn vị thi công, yêu cầu bồi thường và có biện pháp an toàn mới cho tiếp tục thi công.

Giao thông
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, xe buýt Thủ đô chạy cả nghìn lượt chuyến mỗi ngày

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, xe buýt Thủ đô chạy cả nghìn lượt chuyến mỗi ngày

(CLO) Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã lên kế hoạch tăng cường xe buýt để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân tăng cao trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông