Những năm vừa qua, tình trạng săn bắt, bẫy các loài chim hoang dã diễn ra ở nhiều địa phương. Nhằm bảo vệ các loài chim di cư, chim tự nhiên, lực lượng chức năng tại nhiều địa phương đã tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân không săn bắt, bẫy chim trời trái phép. Bên cạnh đó, nhiều địa phương đã trực tiếp thu hồi và tiêu hủy dụng cụ bẫy được sử dụng với mục đích tận diệt chim trời.
Các dụng cụ bẫy, lưới tận diệt chim trời được rao bán nhộn nhịp trên mạng xã hội.
Để bẫy chim trời, các dụng cụ được sử dụng để săn bắt như: Lưới giăng, đặt bẫy, giăng câu, nhựa dính, súng bắn, loa… đang được sáng chế, mua bán tại nhiều nơi trên chợ mạng. Những dụng cụ này với mục đích săn bắt tận diệt đã trực tiếp de dọa tới rất nhiều loài chim di cư, chim trời.
Tại một nhóm công khai trên facebook có tên “Lưới bẫy chim tàng hình”, PV đã liên hệ với tài khoản Nguyễn Thảo Phương (Lâm Đồng) chuyên cung cấp các loại lưới bẫy chim và phụ kiện bẫy.
Khi được hỏi mua hàng, tài khoản này giới thiệu: “Bên mình chuyên cung cấp sỉ và lẻ các loại lưới bẫy chim như: lưới bẫy chim tàng hình Thái Lan 100%; Lưới đánh chim ngày như chào mào, ri, sẻ, sâu, cu, cò, sáo, két, hoành hoạch…; Lưới chim đêm như tu hú, quốc, cò, vạc, cúm… và ship hàng trên toàn quốc”.
Đa dạng bẫy tận diệt chim trời được tài khoản Nguyễn Phương Thảo bày bán công khai trên mạng xã hội.
Người này cho hay, mỗi ngày đều có rất nhiều người đặt và mua các loại bẫy chim ở chỗ mình. “Hiện tại đang mùa mưa bão, chim di cư tránh bão về nhiều nên các loại bẫy đang bán rất chạy”, tài khoản này cho biết.
Để khẳng định độ uy tín, dính chim tự nhiên của các dụng cụ bẫy mình đang bán, tài khoản Nguyễn Phương Thảo tiếp tục cung cấp các hình ảnh bẫy được nhiều các loại chim tự nhiên do khách mua hàng cung cấp. Mỗi loại lưới bẫy chim đang được tài khoản này bán với giá từ 120.000 – 350.000 đồng/tùy loại.
Hiện tại, trên chợ mạng còn có rất nhiều tài khoản, hội nhóm tương tự chuyên mua bán các loại bẫy, lưới tận diệt chim trời với hàng nghìn người tham gia và quan tâm. Chỉ vì lợi ích kinh tế trước mắt, nhiều người đã quên đi lợi ích lâu dài của các loài chim thiên nhiên, làm cho một số loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, nhiều loài khác không còn môi trường sống an toàn.
Trên chợ mạng và các hội nhóm, việc buôn bán các loại chim trời đang diễn ra công khai hằng ngày. Liên hệ với một tài khoản có tên “Gái Nam Sơn” có địa chỉ tại Sóc Sơn - Hà Nội chuyên cung cấp, bán các loại chim trời.
Nhiều loại chim trời được săn bắt hàng loạt và rao bán công khai trên mạng xã hội.
Người này cho biết: “Tôi luôn sẵn các loại chim trời như én, sẻ, rẽ cơm, mắt đỏ, cò bở, cò trắng, chim ngói, chim vạc, tu hú, cuốc… được chế biến sạch sẽ”. Đáng nói, người này khẳng định chim trời luôn có số lượng “không giới hạn” nhờ việc vừa bẫy bắt, vừa thu mua của nhiều người, có ngày lên tới cả nghìn con.
Tại nhiều nơi, tình trạng săn, bắn, bẫy chim trời vẫn còn xảy ra rất nhiều. Đặc biệt vào mùa mưa bão, việc bẫy bắt các loài chim trời hoang dã đã gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và suy giảm đa dạng sinh học. Việc săn bắt để làm thực phẩm hoặc nuôi làm cảnh khiến công tác bảo tồn đa dạng sinh học các loài chim ngày càng khó khăn.
Bài và ảnh: Lê Trang