Tháo dỡ hàng ngàn tụ điểm bẫy chim tự nhiên di cư ở Hà Tĩnh

(CLO) Mùa chim di cư sắp đến, các địa phương và lực lượng kiểm lâm ở Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân tháo gỡ bẫy, nhằm ngăn chặn nạn đánh bắt, tận diệt chim trời.

Trong những ngày qua, tất cả các xã ven biển nằm ở đầu luồng chim di cư từ biển vào đất liền thuộc các huyện: Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh... đều tập trung vào cuộc tháo gỡ hàng ngàn tụ điểm bẫy chim trời nhằm cứu những đàn chim tự nhiên di cư từ phương Bắc xuống tránh rét.

thao do hang ngan tu diem bay chim tu nhien di cu o ha tinh hinh 1

Lực lượng chức năng thu hồi cò giả dọc cánh đồng ven biển ở huyện Nghi Xuân

Ghi nhận tại huyện Nghi Xuân, khi những đàn chim di cư tránh bão, trên những cánh đồng tại các xã Xuân Liên, Xuân Thành, Cổ Đạm, Xuân Yên, Cương Gián… xuất hiện nhiều bãi cò mồi, cò giả. Trước tình trạng trên, Hạt Kiểm lâm huyện Nghi Xuân cùng lực lượng công an các xã tổ chức 195 cuộc tuyên truyền, đồng thời triển khai các biện pháp ngăn chặn, xử lý tình trạng đánh bắt, tận diệt chim trời tự nhiên.

Ông Trần Thanh Tường - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Nghi Xuân cho biết, thời gian này, chúng tôi đang tập trung phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương yêu cầu các hộ dân ký cam kết về việc không đánh bắt chim trời, thông tin cho người dân những quy định mới liên quan vấn đề này.

Ngoài ra, chúng tôi cũng đã tổ chức ra quân kiểm tra, ngăn chặn tình trạng săn bắt chim di cư. Từ ngày 31/8 đến 16/9/2022, lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân đã tiến hành ra quân tịch thu 21.520 que nhạ, 1.180m lưới dùng để bẫy chim; 2 bộ máy phát tín hiệu dụ chim; tháo dỡ 37 lán ẩn nấp.

thao do hang ngan tu diem bay chim tu nhien di cu o ha tinh hinh 2

Lực lượng chức năng xã Xuân Thành (huyện Nghi Xuân) xử lý tình trạng đánh bắt chim trời

Tại huyện Lộc Hà, từ bao đời nay, người dân xã Thịnh Lộc đã có “truyền thống” đánh bắt chim di cư nên nhiều gia đình nơi đây luôn xem đánh bắt chim trời là “nghề” kiếm sống. Theo đó, người dân đã làm các hình nộm giả cò để bẫy chim di cư.

Ông Nguyễn Khắc Phong - Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc cho biết, gần 2 tháng qua, xã đã tập trung tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, các cuộc họp thôn, các buổi sinh hoạt đoàn thể, thậm chí đến từng nhà để tuyên truyền, vận động. Cùng với đó bố trí lực lượng công an, dân quân tham gia cùng kiểm lâm, công an huyện, bộ đội biên phòng kiểm tra địa bàn, xóa bỏ lùm đơm, tiêu hủy mồi giả, thả chim mồi, kiểm tra việc buôn bán chim trời tại chợ...

Theo ông Nguyễn Xuân Mận - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Hà, ngoài tập trung tuyên truyền, nhắc nhở đơn vị đã tham mưu cho Huyện ủy và UBND huyện Lộc Hà ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, phòng ngành vào cuộc nhằm chấn chỉnh tình trạng đánh bắt chim trời. Đặc biệt, trong 2 tuần qua, chúng tôi đã phối hợp ra quân 7 lần, tiêu hủy 170 cò xốp, 1.330 cây nhạ, thả 26 con chim mồi, phá 10 lùm đơm..."

thao do hang ngan tu diem bay chim tu nhien di cu o ha tinh hinh 3

Tiêu hủy các dụng cụ bẫy chim di cư tự nhiên

Mùa chim di cư tránh mưa bão đang đến gần, hoạt động, biện pháp bảo vệ các đàn cò, cói, vạc, chèo bẻo, vàng anh, hoét, dạt... không chỉ được các lực lượng chức năng và chính quyền ở huyện Lộc Hà, Nghi Xuân, mà ở tất cả các xã ven biển nằm ở đầu luồng chim di cư từ biển vào đất liền thuộc các huyện: Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh,... đều tập trung triển khai.

Theo số liệu thống kê của Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, trong 2 năm 2020 - 2021, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức được 929 cuộc kiểm tra, truy quét để thả 1.702 con chim mồi còn sống về môi trường tự nhiên; tiêu hủy 24.545 chim mồi giả, 135.884 cây nhạ, 48 máy phát tín hiệu gọi chim, 21.701m lưới, 300 kg nhạ; tháo dỡ gần 700 lùm ẩn nấp...

Từ đầu năm 2022 đến nay, các địa phương đã tổ chức 32 cuộc kiểm tra, truy quét để thả hàng trăm con chim mồi và tiêu hủy 779 chim giả, 7.382 cây nhạ, 21 loa phát tín hiệu gọi chim, 2.400m lưới, tháo dỡ 25 lùm ẩn nấp...

thao do hang ngan tu diem bay chim tu nhien di cu o ha tinh hinh 4

Thả chim cò về tự nhiên

Không chỉ Hà Tĩnh mà nhiều tỉnh miền Trung đang tiến hành việc làm ý nghĩa này khá hiệu quả, bảo vệ chim di cư sẽ tạo được hệ sinh thái tự nhiên cho nhiều loài chim quý hiếm, và chim hoang dã có không gian an toàn trên đường di cư vào mùa mưa.

Một số hình ảnh đồng loạt tháo gỡ bẫy chim tự nhiên

thao do hang ngan tu diem bay chim tu nhien di cu o ha tinh hinh 5
thao do hang ngan tu diem bay chim tu nhien di cu o ha tinh hinh 6
thao do hang ngan tu diem bay chim tu nhien di cu o ha tinh hinh 7

Lực lượng chức năng ngăn chặn, xử lý tình trạng đánh bắt, tận diệt chim trời tự nhiên.

thao do hang ngan tu diem bay chim tu nhien di cu o ha tinh hinh 8
thao do hang ngan tu diem bay chim tu nhien di cu o ha tinh hinh 9
thao do hang ngan tu diem bay chim tu nhien di cu o ha tinh hinh 10

Tiêu hủy các dụng cụ bẫy chim tự nhiên

thao do hang ngan tu diem bay chim tu nhien di cu o ha tinh hinh 11
thao do hang ngan tu diem bay chim tu nhien di cu o ha tinh hinh 12
thao do hang ngan tu diem bay chim tu nhien di cu o ha tinh hinh 13
thao do hang ngan tu diem bay chim tu nhien di cu o ha tinh hinh 14
thao do hang ngan tu diem bay chim tu nhien di cu o ha tinh hinh 15
thao do hang ngan tu diem bay chim tu nhien di cu o ha tinh hinh 16
thao do hang ngan tu diem bay chim tu nhien di cu o ha tinh hinh 17

Thả những con chim tự nhiên về lại bầu trời

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: