Nhiều nước NATO điều quân tới Greenland

Đức, Thụy Điển, Pháp và Na Uy đã xác nhận sẽ cử binh sĩ tới Greenland trong tuần này để tham gia tập trận cùng quân đội Đan Mạch. Canada và Pháp cũng thông báo kế hoạch mở lãnh sự quán tại Nuuk, thủ đô của Greenland, trong những tuần tới.

Thời điểm và ý nghĩa biểu tượng của đợt triển khai lần này được đánh giá là thể hiện sự đoàn kết của châu Âu trong bối cảnh nội bộ NATO xuất hiện căng thẳng chưa từng có.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thời gian qua liên tục công khai bày tỏ tham vọng giành quyền kiểm soát Greenland, kể cả bằng biện pháp quân sự. Trong một cuộc họp báo với các giám đốc điều hành ngành dầu mỏ vào tuần trước, ông nói Mỹ “sẽ làm điều gì đó ở Greenland, dù họ có thích hay không”.

Ittoqqortoormiit, trước đây là Scoresbysund, Greenland. Ảnh: Unsplash
Ittoqqortoormiit, trước đây là Scoresbysund, Greenland. Ảnh: Unsplash

Theo Bộ Quốc phòng Đức, Đức sẽ cử một đội trinh sát gồm 13 quân nhân tới Greenland vào 15/1, thực hiện “nhiệm vụ thám hiểm” cùng các đối tác khác theo lời mời của Đan Mạch. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết Thụy Điển cũng đã triển khai một số binh sĩ, cùng các sĩ quan từ các nước đồng minh, để chuẩn bị cho cuộc tập trận mang tên Chiến dịch Arctic Endurance. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xác nhận Pháp tham gia chiến dịch này, trong khi Na Uy cho biết đã cử hai nhân viên quốc phòng tới Greenland.

NATO, liên minh quân sự gồm các quốc gia châu Âu cùng Mỹ và Canada, được xây dựng trên nguyên tắc một cuộc tấn công nhằm vào một thành viên sẽ được coi là tấn công toàn khối. Vì vậy, các tuyên bố của Mỹ liên quan đến Greenland - vùng lãnh thổ thuộc NATO thông qua mối liên kết với Đan Mạch - được xem là đặc biệt nhạy cảm.

Trong khi đó, Canada và Pháp tiếp tục khẳng định lập trường ủng hộ chủ quyền của Đan Mạch và Greenland. Ngoại trưởng Canada Anita Anand cho biết bà sẽ tới Greenland trong thời gian tới để khai trương lãnh sự quán Canada tại Nuuk, tái khẳng định cam kết của Ottawa đối với an ninh Bắc Cực. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot thông báo Paris sẽ mở lãnh sự quán tại Greenland vào ngày 6/2, đồng thời kêu gọi Mỹ chấm dứt các lời đe dọa liên quan đến hòn đảo này.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: