Nhiều tài phiệt Nga lên tiếng phản đối cuộc tấn công vào Ukraine

(CLO) Một số nhà tài phiệt Nga đang vội vàng “rút lui” khỏi Tổng thống Nga Vladimir Putin, khi các nước phương Tây đe dọa siết chặt tài sản của họ bằng đòn trừng phạt chưa từng có.

Những ngoại lệ 

Trong những ngày gần đây, một cuộc diễu hành của các doanh nhân Nga đã thể hiện quan điểm của họ khi các Chính phủ thắt chặt các cơ sở kinh doanh và tài sản có liên hệ với Nga.

nhieu tai phiet nga len tieng phan doi cuoc tan cong vao ukraine hinh 1

Ông Oleg Tinkov, tỷ phú sáng lập Ngân hàng Tinkoff của Nga, nhấn mạnh công việc mà quỹ của ông làm để giúp đỡ trẻ em. (Nguồn: Maxim Shemetov / Reuters).

Nhà tài phiệt Roman Abramovich, người chưa bị trừng phạt, nói rằng ông đang giúp Ukraine đàm phán hòa bình với Nga. Oleg Tinkov, tỷ phú sáng lập Ngân hàng Tinkoff của Nga, một đơn vị của TCS Group Holding PLC, nhấn mạnh công việc mà quỹ của ông làm là giúp đỡ trẻ em.

Ông Tinkov cũng không bị xử phạt. Oleg Deripaska, một ông trùm nguyên vật liệu trước đây đã bị trừng phạt ở Mỹ, đã viết trên mạng xã hội hôm 27/2 rằng hòa bình “rất quan trọng”.

“Xin đừng vẽ một dấu hiệu bình đẳng giữa người Nga, nhà nước Nga và Chính phủ Liên bang Nga. Có rất nhiều người Nga phản đối mạnh mẽ hành động quân sự hiện tại, và tôi là một trong số họ", Andrey Yakunin, nhà sáng lập Tập đoàn vốn tư nhân VIY Management và cũng là con trai của Vladimir Yakunin, cựu chủ tịch OAO Russian Railways cho biết. Ông Vladimir Yakunin đã bị trừng phạt ở Mỹ vài năm trước.

Theo Fox Business, các sự kiện ở Ukraine trong tuần qua đã phá vỡ mối quan hệ chặt chẽ giữa các Chính phủ phương Tây và doanh nhân Nga. Trong nhiều năm, phương Tây đã chấp nhận biến hàng tỷ đô-la từ nước Nga cũ thành tài sản cao cấp, kinh doanh và nghệ thuật. Lợi ích cho các chính phủ là sự đầu tư lớn của nhiều người trong số này, thúc đẩy nền kinh tế địa phương.

Các chính phủ phương Tây hiện hy vọng rằng việc trừng phạt một nhóm cán bộ gồm những người có quan hệ tốt, có mối liên hệ sâu sắc với Nga sẽ lần lượt gây áp lực lên ông Putin.

Tối 28/2, Liên minh châu Âu cho biết họ đã bổ sung 26 quan chức và doanh nhân Nga nổi tiếng vào danh sách trừng phạt, đóng băng tài sản của họ và áp đặt lệnh cấm đi lại.

Vương quốc Anh dự kiến sẽ xử phạt nhiều nhà tài phiệt hơn trong những ngày tới. Ngay cả Monaco, nổi tiếng với các quy định hào phóng về thuế cũng cho biết họ đang kìm hãm những người Nga bị trừng phạt.

Thậm chí, Quốc hội Anh sẽ bỏ phiếu về một đạo luật trong những tuần tới để buộc các chủ sở hữu nước ngoài giấu tên của các bất động sản ở Vương quốc Anh buộc phải tiết lộ danh tính và tăng cường các điều khoản để đóng băng tài sản của những người bị cáo buộc không thể chứng minh nguồn gốc tài sản của mình.

Hôm 1/3, Pháp tuyên bố thành lập một lực lượng đặc nhiệm để truy lùng các nhà tài phiệt Nga bị trừng phạt và tài sản của gia đình họ ở nước này. Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire nói rằng nhà nước Pháp đang tìm cách không chỉ để đóng băng tài sản mà còn để thu giữ chúng.

“Khi chúng tôi thu giữ nó, có nghĩa là bạn mất quyền sở hữu căn hộ, du thuyền hoặc ngôi nhà đó”, ông Le Maire nói và cho biết thêm rằng phương Tây đang tiến hành "cuộc chiến kinh tế và tài chính toàn diện nhằm vào Nga”.

Thực tế khó tịch thu tài sản

nhieu tai phiet nga len tieng phan doi cuoc tan cong vao ukraine hinh 2

Một số ngân hàng Nga bị cắt khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT. (Nguồn: Anton Vaganov/Reuters).

Các luật sư cảnh báo rằng luận điệu chính trị có thể không phù hợp với thực tế pháp lý.

Olivier Dorgans, luật sư trừng phạt kinh tế tại Ashurst, cho biết: “Tất cả sẽ phải trải qua những vụ kiện tụng rất lớn. Các nhà chức trách sẽ phải chứng minh rằng các cá nhân bị xử phạt sở hữu hoàn toàn những tài sản đó, một công việc cực kỳ khó khăn vì nhiều tài sản trong số đó được nắm giữ thông qua cơ cấu sở hữu không rõ ràng. Trên thực tế, có thể sẽ có ít tài sản bị tịch thu”.

Mikhail Fridman, người sáng lập Ngân hàng Alfa, ngân hàng tư nhân lớn nhất của Nga, đã bị EU trừng phạt vào cuối ngày 28/2.

EU cho biết Anh đã vun đắp mối quan hệ chặt chẽ với ông Putin và mua lại tài sản nhà nước thông qua những mối liên hệ này. Ông Fridman nói rằng ông sẽ phản đối việc chỉ định và rằng ông không có quan hệ chính trị hoặc tài chính với ông Putin.

Ông Fridman tuần trước đã chỉ trích cuộc chiến với Ukraine, nói rằng nó sẽ làm tổn thương người dân của cả hai nước. Khi được hỏi hôm 1/3 rằng liệu ông có sẵn sàng lên án trực tiếp ông Putin hay không, ông Fridman nói rằng làm như vậy sẽ rất nguy hiểm cho các nhân viên của công ty ông. Ông nói thêm rằng việc trừng phạt ông sẽ không làm ảnh hưởng đến ông Putin.

Bộ Ngoại giao Anh đã nhận được rất nhiều thư từ các luật sư có nội dung cảnh báo chống lại việc nhắm mục tiêu vào khách hàng của họ, một quy trình mà các quan chức cho rằng đã hạn chế số lượng người mà Vương quốc Anh xử phạt.

Ông Fridman - người chưa bị trừng phạt ở Anh - là một phần của nhóm các nhà tài phiệt ở London, những người đã tìm cách can dự vào việc thành lập London. Ông đã mua một ngôi nhà 150 năm tuổi ở London và chi hàng triệu bảng Anh để khôi phục lại nó, một quá trình mà ông đã mô tả trên một tờ báo địa phương.

Những người khác đầu tư vào London bao gồm ông Abramovich, cựu chủ sở hữu công ty dầu mỏ, người đã mua một câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng ở London. Cũng như Evgeny Lebedev, con trai của một cựu sĩ quan KGB và đôi khi là nhà phê bình Điện Kremlin, người điều hành hai tờ báo của Anh. Ông Lebedev không bị xử phạt.

Cuối tuần qua, ông Abramovich đã chuyển giao quyền "quản lý và chăm sóc" câu lạc bộ bóng đá của mình, Chelsea FC, cho những người được ủy thác trong quỹ từ thiện của đội bóng. Tuy nhiên, câu lạc bộ không phải để bán và ông vẫn là chủ sở hữu.

Áp lực đã tăng lên đối với các nhà tài phiệt kể từ khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014. Nhiều người đã giao tài sản cho con cái hoặc vợ hoặc chồng. Không rõ liệu những tài sản đó có được nhắm mục tiêu hay không. Các quan chức cho biết, chính phủ Anh sẽ không nhắm mục tiêu vào con cái của các nhà tài phiệt.

Sơn Tùng (Theo Fox News)

Xem thêm

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.
Cỡ chữ bài viết: