(CLO) Nga cho biết vào Chủ nhật (5/1) rằng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công mới vào tỉnh Kursk, khu vực phía tây nước Nga mà Kiev đã đánh chiếm và kiểm soát một phần trong 5 tháng qua.
(CLO) Nga có thể mất 5 tỷ USD từ hợp đồng khí đốt qua Ukraine khi thỏa thuận hết hạn cuối năm, đẩy căng thẳng kinh tế lên đỉnh điểm giữa xung đột kéo dài.
(CLO) Vào Ngày Tưởng niệm các nạn nhân của Holodomor tại Ukraine, Đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine, bà Bridget Brink, tuyên bố rằng Nga lại một lần nữa sử dụng lương thực như một công cụ quyền lực và ép buộc.
(CLO) Nga tăng cường tấn công cảng biển Ukraine, đe dọa nguồn cung ngũ cốc toàn cầu khi bốn tàu dân sự, gồm cả tàu chở ngũ cốc đến Ai Cập, bị tấn công trong mùa thu này.
(CLO) Pablo González, một nhà báo tự do đến từ Tây Ban Nha, vừa được đưa về Nga trong một chương trình trao đổi tù nhân giữa Nga và phương Tây. Sự kiện làm dấy lên nhiều câu hỏi về nhân thân của Pablo González, người bị Ba Lan bắt với cáo buộc làm gián điệp cho Nga hồi năm 2022.
(NB&CL) Thụy Sĩ và Ukraine đang mong đợi 80 - 100 quốc gia sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình đầu tiên dự kiến diễn ra tại thành phố Lucerne, Thụy Sĩ, vào ngày 16 và 17/6 tới. Nhưng giữa mong đợi và hiện thực luôn là khoảng cách, nhất là với một vấn đề nan giải như cuộc xung đột Nga - Ukraine.
(CLO) Hôm thứ Năm (14/3), ông Josep Borrell, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) cho biết việc đảm bảo viện trợ cho Ukraine không thể trì hoãn thêm nữa vì kết quả cuộc chiến ở Ukraine sẽ được quyết định vào mùa xuân và mùa hè này.
(CLO) Theo một nghiên cứu, các quốc gia châu Âu đã nhập khẩu gần gấp đôi số lượng vũ khí trong giai đoạn 2019 - 2023 so với giai đoạn 2014 - 2018, khi Ukraine nổi lên trở thành nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất châu Âu sau cuộc xung đột với Nga vào năm 2022.
(CLO) Hôm thứ Ba (5/3), Ủy ban châu Âu đã đề xuất các cách để Liên minh châu Âu (EU) chuyển ngành công nghiệp vũ khí của mình sang "chế độ kinh tế thời chiến".
(CLO) Cuối ngày thứ Bảy (27/1), ông Laszlo Toroczkai, lãnh đạo Đảng cực hữu "Tổ quốc của chúng ta" ở Hungary, đã đề xuất chủ quyền đối với một khu vực phía tây Ukraine nếu nước này thua trong cuộc xung đột với Nga.
(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế hôm thứ Ba đã cắt giảm dự báo tăng trưởng của Trung Quốc và khu vực đồng euro, đồng thời cho biết tăng trưởng toàn cầu nói chung vẫn ở mức thấp và không đồng đều bất chấp “sức mạnh đáng chú ý” của nền kinh tế Mỹ.
(CLO) Một thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc Ukraine di chuyển an toàn ở Biển Đen đã được gia hạn thêm ít nhất 60 ngày vào thứ Bảy (18/3), đúng vào ngày hợp đồng cũ hết hạn. Và Nga cảnh báo rằng họ sẽ chỉ gia hạn thêm nếu phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với nước này.
(CLO) NATO hôm thứ Ba (29/11) đã hứa cung cấp thêm vũ khí và thiết bị để giúp duy trì sức mạnh cho Ukraine, khi nước này đang gặp nhiều khó khăn trong mùa đông trước các cuộc không kích của Nga.
(CLO) Hôm thứ 7 tuần qua, TASS dẫn lời người đứng đầu Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Nga cho biết, nếu Mỹ tiếp tục thực hiện việc thu giữ tài sản của Nga, thì quan hệ song phương của Moscow với Washington sẽ bị phá hủy hoàn toàn.
(CLO) Hôm qua (30/4), khoảng hai chục người đã được sơ tán khỏi nhà máy thép bị bao vây ở Mariupol, trong khi các nơi khác ở Ukraine, tình trạng thiếu xăng và giá tăng cao đã được ghi nhận do các cuộc tấn công tên lửa gần đây của Nga vào các nhà máy lọc dầu và kho chứa.