Nhiều tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long thay đổi kế hoạch đón công dân trở về

(CLO) Sau Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh, thành phố nơi cư trú từ sau ngày 31/7, nhiều tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã thay đổi kế hoạch đón công dân trở về.
Lực lượng chức năng Bến Tre kiểm tra giấy tờ người dân. Ảnh: TL

Lực lượng chức năng Bến Tre kiểm tra giấy tờ người dân. Ảnh: TL

Đồng Tháp tạm dừng đón công dân từ TP HCM trở về địa phương

Tối 31/7, trao đổi với báo chí, ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết theo kế hoạch thì đầu tuần tới sẽ tổ chức hội đồng hương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và nhờ ý kiến TP HCM hỗ trợ triển khai kế hoạch đón công dân đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP HCM trở về địa phương.

Tuy nhiên, sau khi có Công điện của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh sẽ chậm lại kế hoạch này, chờ thỏa thuận với TP. HCM.

"Tôi đã ký văn bản rồi, đang chờ ý kiến của TP HCM. Mình vẫn làm nhưng chậm lại và làm kỹ càng hơn. Khuyến khích bà con, gia đình đang ở đâu thì ở đó để thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Tính đến trưa 31/7, tỉnh Đồng Tháp đã có 3.133 ca mắc Covid-19. Hiện tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp, tỉnh này đề nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn tỉnh thêm 14 ngày, kể từ ngày 2/8 đến hết 15/8.

Riêng từ ngày 14/7 (thời điểm bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh) đến ngày 30/7, Đồng Tháp ghi nhận 2.306 ca mắc Covid-19 (đứng thứ 6/62 tỉnh, thành).

Trong đó, 333 trường hợp xuất viện, 24 trường hợp tử vong, 2.510 trường hợp đang điều trị; truy vết cách ly tập trung 2.906 trường hợp và chuẩn bị phương án trên 18.000 giường cách ly tập trung. 

Sóc Trăng, Trà Vinh tạm dừng kế hoạch đón công dân cho đến khi có chỉ đạo mới

 Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, xác nhận cũng sẽ tạm gác lại kế hoạch rước công dân trở về sau khi có Công điện của Thủ tướng.

Trước đó ngày 31/7, Sở Y tế Sóc Trăng ra thông cáo chính thức đến báo chí những nội dung liên quan đến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng từ ngày 27/4/2021 đến 15 giờ ngày 31/7/2021.

Theo đó, chỉ trong ngày 31/7, Sóc Trăng có 8 ca dương tính mới.

Ông Nguyễn Văn Triết, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh, cho biết, theo công điện mới của Thủ tướng này thì người dân không thể rời khỏi vị trí mình đang ở được. Cho nên tỉnh tạm dừng kế hoạch đón công dân cho đến khi có chỉ đạo mới. Trong thời gian tạm dừng sẽ thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng nêu trong Công điện, sẽ rà soát để tăng cường hỗ trợ chi viện cho nơi có đồng bào tỉnh mình ở trên đó.

Trước đó, vào ngày 30/7, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh ban hành kế hoạch đón công dân từ TP HCM và Bình Dương về. Về thời gian tiếp nhận công dân, sẽ tiếp nhận danh sách đăng ký từ ngày 1 đến ngày 6/8.

Sau đó các đơn vị tại Trà Vinh sẽ phối hợp Ban Liên lạc Hội đồng hương Trà Vinh tại TPHCM sàng lọc đối tượng theo diện ưu tiên để tổ chức các đợt rước công dân về Trà Vinh.

Tính đến sáng 1/8, Việt Nam có 150.060 ca mắc trong đó có 2.241 ca nhập cảnh và 147.819 ca mắc trong nước. Riêng số ca mắc mới ghi nhận tại Trà Vinh tính từ ngày 31/7 đến ngày 2/8 là 22 ca.

Tiền Giang chưa có kế hoạch cụ thể

 Một Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cho biết chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng, tỉnh tạm thời dừng việc lên kế hoạch đưa công dân của tỉnh này từ TP HCM về Tiền Giang.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, đến ngày 31/7/2021, toàn tỉnh có 127 ổ dịch, với tổng số 2.590 người mắc COVID-19; 1.209 F1 đang cách ly tại nhà; 3.125 F1 đang cách ly tập trung; đã điều trị khỏi 384 bệnh nhân, 47 bệnh nhân tử vong.

Toàn tỉnh đã thành lập 396 tổ truy vết với 1.412 người; 221 tổ lấy mẫu xét nghiệm với 721 người; đã thực hiện xét nghiệm Realtime RT-PCR 61.640 mẫu gộp, 52.281 mẫu đơn trong cộng đồng và khu cách ly; 9.359 mẫu gộp trong khu, cụm công nghiệp.

Toàn tỉnh có 70 cơ sở cách ly y tế tập trung với công suất 5.482 giường; 8 cơ sở cách ly có thu phí tại khách sạn; 1.211 F1 đang cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

UBND tỉnh Tiền Giang cũng yêu cầu các công ty trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp tạm ngừng sản xuất từ ngày 5/8, để sắp xếp lại chủ trương "3 tại chỗ" rồi mới có quyết định chính thức.

An Giang sẽ hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho công dân ở lại TP HCM

 Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, tỉnh này chỉ mới tính toán kế hoạch sao cho phù hợp vì thực tế tình hình dịch Covid-19 ở địa phương đang diễn biến phức tạp với nhiều ca mắc mới trong cộng đồng.

Do vậy, tỉnh sẽ hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho công dân ở lại TP HCM, Bình Dương sau khi có Công điện của Thủ tướng.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 An Giang cho biết, ngày 31/7, tỉnh ghi nhận thêm 21 trường hợp nghi nhiễm COVID-19, tất cả được cách ly.

Từ ngày 15/4 đến nay, An Giang đã ghi nhận 348 trường hợp mắc COVID-19 (2 tái dương tính). Trong đó, phát hiện trong tỉnh 302 trường hợp, nhập cảnh 46 trường hợp. Đã điều trị khỏi bệnh 128 trường hợp, đang điều trị 217 trường hợp…

Toàn tỉnh đang cách ly tập trung 3.282 trường hợp, cách ly tại nhà và nơi cư trú 3.660 trường hợp, tất cả được giám sát và theo dõi sức khỏe thường xuyên.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: