Nga đã kiểm soát được một số khu vực gần biên giới, cũng như một số địa điểm gần thủ đô Kiev. 2 nước cộng hòa ly khai cũng đã nắm giữ được phần lớn khu vực giao tranh trước đây là Donetsk và Luhansk.
Quân đội Nga cũng đã áp sát gần trung tâm thủ đô Kiev của Ukraine, cũng như triển khai rất nhiều quân đội cách đó với khoảng cách chỉ vài chục km.
Thông tin cơ bản về hai mẫu xe tăng phổ biến mà Ukraine và Nga sử dụng để tham chiến.
So sánh ngân sách quốc phòng giữa Ukraine và Nga. Cụ thể, ngân sách quốc phòng của Nga gấp tới khoảng 15 lần so với Ukraine
Biểu đồ các quốc gia đón nhận người tị nạn Ukraine. Ước tính có hơn 1 triệu người tị nạn đã rời Ukraine để sang các nước láng giềng. Liên minh châu Âu dự tính rằng sẽ có tới 4 triệu người rời khỏi Ukraine tới đây.
Lực lượng vũ trang Ukraine đã được cung cấp tên lửa chống tăng NLAW do Anh và Thụy Điển phát triển. Chúng được thiết kế để tiêu diệt xe tăng ở cự ly ngắn, tối đa 800 mét, với đầu đạn 150mm.
Vài giờ trước khi cuộc tấn công bắt đầu, Ukraine đã đóng cửa không phận của mình. Gần như không có bất cứ máy bay thương mại nào bay qua không phận Ukraine từ đó đến nay.
"Chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga nhắm vào các cơ sở quân sự trên khắp đất nước Ukraine, bao gồm các sân bay và hệ thống phòng không.
Biểu đồ vị trí đường biên giới mà người tị nạn Ukraine đã lựa chọn để đến các quốc gia láng giềng.
Nga đã đóng cửa không phận của mình đối với các hãng hàng không từ hàng chục quốc gia, bao gồm tất cả 27 thành viên của Liên minh châu Âu, sau khi EU đã từ chối đón nhận các máy bay Nga, gồm cả chuyên cơ của các nhà tài phiệt nước này
Hải Anh (theo SCMP)