Nhóm G7 cảnh báo Nga về căng thẳng với Ukraine

(CLO) Ngoại trưởng của nước G7 đã yêu cầu Nga "giảm leo thang" căng thẳng ở biên giới với Ukraine. Các cường quốc trên thế giới đã loại bỏ Moscow khỏi nhóm G8 trước đây sau khi sáp nhập Crimea vào năm 2014.
Quân đội Nga ở biên giới với Ukraine. Ảnh: DPA

Quân đội Nga ở biên giới với Ukraine. Ảnh: DPA

Bài liên quan

Ukraine: Nga từ chối các cuộc đàm phán giải quyết căng thẳng

Binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong cuộc pháo kích của phe ly khai

Ukraine tuyên bố sẽ không lùi bước trước áp lực của Nga

Nhóm các cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới G7 hôm thứ Hai (12/4) đã cảnh báo Nga "ngừng các hành động khiêu khích" ở biên giới với Ukraine.

Bảy Ngoại trưởng, bao gồm các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, Đức và Anh, cho biết họ "quan ngại sâu sắc" về việc xây dựng lực lượng quân sự của Nga ở biên giới Ukraine và ở Crimea.

"Những cuộc chuyển quân quy mô lớn này không được thông báo trước, và thể hiện các hoạt động đe dọa và gây bất ổn", tuyên bố cho biết.

Trước đó, Nga đã sáp nhập Crimea từ Ukraine vào tháng 2/2014 thông qua một cuộc trưng cầu dân ý nhưng bị cộng đồng quốc tế bao gồm cả Liên Hợp Quốc, chỉ trích. 

Các cường quốc thế giới sau đó đã trục xuất Nga khỏi nhóm G8 vì đã vi phạm luật pháp quốc tế với hành vi của mình ở Ukraine.

Ít nhất 14.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột ở miền đông đất nước, nơi các phần tử ly khai thân Nga đã chiến đấu trong 7 năm qua.

Hôm thứ Hai (12/4), quân đội Ukraine báo cáo thêm một quân nhân thiệt mạng, nâng tổng số lên 28 người trong năm nay.

Moscow không phủ nhận việc gửi quân tới biên giới với nước láng giềng, nhưng khẳng định không tìm kiếm chiến tranh.

Nhà Trắng cho biết số lượng binh sĩ Nga tại đây nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ năm 2014. Các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn hoặc củng cố thỏa thuận Minsk hiện tại đã không đi đến đâu.

Một phát ngôn viên của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết hôm thứ Hai (12/4) rằng Kiev đã yêu cầu đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhưng không nhận được phản hồi.

Nhưng phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông không thấy bất kỳ yêu cầu nào từ ông Zelenskyy "trong những ngày gần đây".

Các quan chức Ukraine cho biết, nhà lãnh đạo Ukraine dự kiến sẽ sớm tới Paris để hội đàm về tình hình với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Động thái này diễn ra sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel có cuộc điện đàm với Tổng thống Putin để thúc giục ông giảm bớt căng thẳng giữa Moscow và Kiev vào tuần trước.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: