Nhu cầu về dược liệu của Thái Lan tăng cao cho điều trị COVID-19

(CLO) Một loại dược thảo ở Thái Lan có từ thời cổ đại được sử dụng để giảm các triệu chứng cảm lạnh hiện đang được chính phủ khuyến khích như một cách để giảm các triệu chứng trong các ca nhiễm COVID-19 thể nhẹ.
nhu cau ve duoc lieu cua thai lan tang cao cho dieu tri covid 19 hinh 1

Một tù nhân Thái Lan trồng cây fah talai jone. Ảnh: Bộ Tư pháp Thái Lan

Bài liên quan

Thái Lan cảnh báo nạn tin giả tràn lan

Thái Lan chuyển chiến lược sang “học cách sống chung với COVID-19”

Thái Lan bảo vệ quyết định tiêm hỗn hợp vắc xin

Nhu cầu đối với fah talai jone, còn được gọi là chiretta xanh (Việt Nam gọi là xuyên tâm liên), cao đến mức giá chào bán đã tăng lên gấp 10 lần trong năm nay. 

Người ta đã sử dụng cây này trong nhiều thế kỷ để điều trị các triệu chứng của nhiễm trùng đường hô hấp và làm giảm các cơn ho đau đớn. Nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng hiệu quả của nó trong điều trị COVID-19 có thể bị phóng đại quá mức.

Do sự thiếu hụt Avigan, loại thuốc trị cảm cúm được sử dụng để điều trị bệnh nhân COVID-19, các quan chức nhà tù tại Thái Lan bắt đầu thử nghiệm loại thảo dược này trên các tù nhân mắc bệnh COVID-19 nhẹ.

Bộ Tư pháp Thái Lan báo cáo rằng hầu hết các tù nhân được sử dụng fah talai jone đều thấy các triệu chứng được cải thiện, thúc đẩy nhu cầu về loại thảo mộc này như một chất thay thế thuốc điều trị rẻ tiền.

Bệnh viện Chao Phraya Abhaibhubejhr, một nhà sản xuất thuốc thảo dược do nhà nước điều hành, cho biết nguồn cung fah talai jone của họ không đủ để đáp ứng nhu cầu quá lớn. Vào tháng 8, Bộ trưởng Tư pháp Somsak Thepsuthin đã ra lệnh cho các nhà tù trên khắp đất nước trồng loại cây này.

Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã đã đưa ra kế hoạch trồng cây fah talai jone trên một khu đất rộng 1.600 ha ở Hành lang Kinh tế phía Đông, một đặc khu kinh tế phía đông Bangkok.

Theo một nhóm nghiên cứu tại Đại học Kasetsart ở Bangkok, giá trị thị trường của fah talai jone đã tăng lên 500 baht (khoảng 15 USD)/kg từ 50 baht trong khoảng sáu tháng kể từ cuối năm 2020.

Bộ Thương mại nước này cho biết họ sẽ không kiểm soát giá cả, với lý do nông dân có thể mất động lực trồng trọt, điều này sẽ khiến bệnh nhân gặp bất lợi.

Chính phủ tìm cách giải quyết những bất bình của nông dân bằng cách nâng cao thu nhập của họ. Các khu vực nông thôn đại diện cho cơ sở chính trị của Đảng Pheu Thai đối lập, nơi sinh sống của những người trung thành với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, người đã bị lật đổ trong một cuộc đảo chính.

Đảng Pheu Thai gần đây đã tham gia phong trào biểu tình chống chính phủ do các sinh viên đại học lãnh đạo. Đáp lại, chính phủ đang tìm cách giành được sự ủng hộ rộng rãi hơn từ người dân ở vùng nông thôn, những người đại diện cho khoảng 40% dân số Thái Lan.

Các nhà phê bình nói rằng thiếu bằng chứng khoa học chỉ ra rằng fah talai jone có hiệu quả chống lại COVID-19, đặc biệt là vì nó thường được dùng cho những bệnh nhân có các triệu chứng nhẹ.

Một nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Siriraj ở Bangkok nói rằng cần phải có thêm nhiều nghiên cứu và so sánh với các nhóm đối chứng chưa bao giờ sử dụng loại thảo dược này.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: