Nhức nhối vi phạm trật tự xây dựng tại phường Hoàng Liệt (Hà Nội): Bao giờ được xử lý?

Thứ tư, 22/07/2020 15:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) Những công trình xây dựng sai phép, trái phép, biến tướng, phá vỡ quy hoạch chung của thành phố tồn tại trên địa bàn phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã nhiều năm nay. Bao giờ cơ quan quản lý địa bàn mới xử lý?

Bài liên quan

Phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) là một trong những điểm nóng vì tình trạng xây dựng sai phép, trái phép trên đất công, đất nông nghiệp. Theo phản ánh của người dân, tại đây đang tồn tại hàng loạt công trình có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) nghiêm trọng.

Biệt thự

Biệt thự "khủng" thuộc khu Tây Nam Linh Đàm.

Theo những tài liệu mà PV báo Nhà báo & Công luận có được thì trên địa bàn phường Hoàng Liệt thường chỉ được cho phép xây dựng 3 tầng, 1 lửng và 1 tum, người dân có nhu cầu muốn xây dựng thêm đều không được cho phép. Tuy nhiên thực tế ghi nhận, tại ngõ 61 khu Bằng A, và khu dịch vụ Tây Nam Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, rất nhiều công trình có dấu hiệu vượt tầng, mật độ xây dựng 100%, thậm chí nhiều công trình còn được biến đổi từ nhà riêng thành chung cư mini để hoạt động kinh doanh, cho thuê trọ. 

Chung cư mini xây vượt tầng tại phường Hoàng Liệt.

Chung cư mini xây vượt tầng tại phường Hoàng Liệt.

Cũng nằm trên địa bàn phường Hoàng Liệt, trên phần đất dọc theo tuyến đường Linh Đường, nhiều năm nay tồn tại rất nhiều nhà hàng, quán ăn, sân bóng được xây dựng kiên cố. Theo tìm hiểu của PV thì khu đất này trước đây là đất nông nghiệp của các hộ dân trên địa bàn phường, được chuyển đổi mục đích sử dụng đất với mục đích trưng bày và giới thiệu sản phẩm. Khu đất này thuộc quyền quản lý và sở hữu của hợp tác xã dịch vụ Hoàng Liệt, nhưng hiện tại khu đất này đã được san lấp và cho thuê để kinh doanh làm nhà hàng, quán ăn, sân bóng, gara ô tô….

Dự án bãi xe của Tập đoàn Vinh Quang Group bị biến tường thành ki ốt.

Dự án bãi xe của Tập đoàn Vinh Quang Group bị biến tường thành ki ốt.

Còn phải kể tới lô đất của Tập đoàn Vinh Quang. Theo quy hoạch, diện tích đất trên sẽ được dùng làm hệ thống đỗ xe tự động với diện tích 900m2 đáp ứng tối đa 460 chỗ đỗ xe; Nhà điều hành chỗ đỗ xe đa hướng với diện tích 890m2; Gara dịch vụ sửa chữa với diện tích khoảng 900m2; Nhà bảo vệ 16m2; Giao thông cây xanh, đỗ xe ngoài trời 2.818m2.

Thế nhưng khu đất này lại chia thành hàng loạt ki-ốt cho thuê để kinh doanh sai mục đích, thậm chí gây nên tình trạng mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Được biết, hoạt động xây dựng tại đây đã từng bị UBND quận Hoàng Mai ra quân xử lý nhưng sau đó tình trạng đâu lại vào đó.

Ki ốt bán hàng mọc trên đất dự án.

Ki ốt bán hàng mọc trên đất dự án.

Nghiêm trọng hơn, tại nhiều diện tích đất công trên địa bàn phường Hoàng Liệt đã bị biến đổi thành ki ốt vườn hoa cây cảnh, xưởng sửa xe, thậm chí có những công trình còn được xây dựng trên công trình thủy lợi của địa phương, hoạt động công khai trong thời gian dài nhưng không bị xử lý. 

Vườn Lan xây dựng trên đất công.

Vườn Lan xây dựng trên đất công.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã ký văn bản gửi 8 sở của TP, Công an TP, Thanh tra TP, UBND các quận, huyện, thị xã yêu cầu siết lại kỷ cương, trật tự xây dựng trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm với Chủ tịch UBND TP. Hà Nội về những vi phạm phát sinh mới và kết quả xử lý công trình còn tồn đọng. 

UBND phường Hoàng Liệt vẫn

UBND phường Hoàng Liệt vẫn "né" không trả lời báo chí.

Để làm rõ những sai phạm như phản ánh, PV Nhà báo & Công luận đã đặt lịch làm việc với UBND phường Hoàng Liệt từ ngày 17/7. Tuy nhiên tới nay vẫn chưa được sắp xếp để gặp cán bộ có thẩm quyền phản hồi báo chí.

Đề nghị UBND TP. Hà Nội, UBND quận Hoàng Mai và các Sở, ngành liên quan sớm vào cuộc kiểm tra, xác minh, có biện pháp xử lý dứt điểm sai phạm. Đồng thời, cần có hình thức xử lý nghiêm đối với những cá nhân, tổ chức có dấu hiệu buông lỏng quản lý, để sai phạm ngang nhiên tiếp diễn, kéo dài, phá vỡ quy hoạch chung của thành phố Hà Nội.

Chính Thuần

Tin khác

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cảng hàng không Nội Bài sẽ phục vụ khoảng 440 ngàn lượt khách

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cảng hàng không Nội Bài sẽ phục vụ khoảng 440 ngàn lượt khách

(CLO) Dự kiến dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ phục vụ khoảng 2600 lượt chuyến bay với 440 ngàn lượt hành khách đi/đến.

Giao thông
Lâm Đồng tạm ngừng thi công nhiều tuyến đường trong dịp lễ 30/4 - 1/5

Lâm Đồng tạm ngừng thi công nhiều tuyến đường trong dịp lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày 24/4, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi cơ đơn vị chức năng triển khai biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường đang thi công trong dịp lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Hà Tĩnh: Xe tải va chạm xe Camry, 4 người thương vong

Hà Tĩnh: Xe tải va chạm xe Camry, 4 người thương vong

(CLO) Va chạm giữa xe tải và xe Camry 5 chỗ trên địa bàn huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) khiến 1 người tử vong tại chỗ và 3 người bị thương nặng.

Giao thông
Kon Tum: Dân tố đơn vị thi công lu đường làm nứt, hư hỏng nhà dân

Kon Tum: Dân tố đơn vị thi công lu đường làm nứt, hư hỏng nhà dân

(CLO) Nhiều hộ dân xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) cho rằng, quá trình lu đường, đơn vị thi công tuyến đường Phan Bội Châu đã làm nứt tường, hư hỏng nhà dân. Nhiều hộ dân đã kéo ra công trường ngăn cản đơn vị thi công, yêu cầu bồi thường và có biện pháp an toàn mới cho tiếp tục thi công.

Giao thông
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, xe buýt Thủ đô chạy cả nghìn lượt chuyến mỗi ngày

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, xe buýt Thủ đô chạy cả nghìn lượt chuyến mỗi ngày

(CLO) Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã lên kế hoạch tăng cường xe buýt để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân tăng cao trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông