Những 'bi kịch' phẫu thuật thẩm mỹ của sao Hoa ngữ
(CLO) Mặc dù, nhiều ngôi sao Hoa ngữ đã có sẵn ngoại hình đẹp, nhưng họ vẫn quyết tâm trùng tu lần nữa để trở nên hoàn hảo hơn. Điều này kéo theo cả những người bình thường muốn trở nên nổi tiếng cũng tham gia vào công cuộc dao kéo tốn kém mà nguy hiểm này.
Ám ảnh nhan sắc dù vốn đã có vẻ đẹp ưa nhìn của các minh tinh
Theo SCMP đưa tin ngày 3/2, nữ diễn viên Cao Lưu đã có những chia sẻ đáng chú ý về ca phẫu thuật thẩm mỹ hỏng dẫn đến hoại tử mũi của cô trên trang cá nhân. Cao Lưu vốn nghĩ 4 giờ trên bàn mổ sẽ mang lại cho cô kết quả mỹ mãn nhưng không ngờ đó là khởi đầu của mọi ác mộng chì vì muốn trở nên xinh đẹp hơn.

Cao Lưu vốn đã có một vẻ đẹp ngoại hình khá toàn diện nhưng một người bạn nhận xét chiếc mũi của cô hơi khiếm khuyết nên cô đã quyết định đi sửa mũi. Nữ diễn viên tin tưởng vào lời cam đoan của bác sĩ tại một bệnh viện ở Quảng Châu. Ca phẫu thuật được thực hiện vào tháng 10/2020 và nhân viên cũng cam kết cô sẽ phục hồi trước tháng 12/2020 để kịp tham gia đoàn phim.
Tuy nhiên không ngờ rằng nữ diễn viên đã bị phản ứng với thuốc và quá trình phẫu thuật xảy ra rủi ro dẫn đến mũi của cô bị hư hỏng nặng. Hiện tại Cao Lưu phải từ chối tham gia hai bộ phim, thiệt hại đến 2 triệu Nhân dân tệ.

Cao Lưu vốn đã sở hữu nhan sắc ưa nhìn nhưng vẫn muốn trở nên hoàn hảo hơn.
Chuyện phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng trở nên phổ biến nhất là trong giới giải trí bất kể là nam hay nữ. Chủ đề này luôn nhận được nhiều lượt xem của công chúng với những ý kiến tranh luận trái chiều. Nhiều người cho rằng nên cảm thông với nhu cầu làm đẹp của cá nhân, nhưng cũng có không ít người tỏ ra đề cao vẻ đẹp tự nhiên.
Cũng giống như Cao Lưu, nhiều mỹ nhân Hoa ngữ dù vốn sẵn có nét đẹp tự nhiên khá ưa nhìn trong mắt khán giả nhưng vẫn muốn thực hiện những ca phẫu thuật nhỏ để trở nên hoàn hảo hơn. Tuy vậy cái kết không phải lúc nào cũng mỹ mãn với nhiều người, thậm chí đánh mất luôn nhan sắc tự nhiên vốn có.
“Thần tiên tỷ tỷ” Trương Mông là trường hợp dao kéo hỏng tiêu biểu của giới giải trí Hoa ngữ. Cô từng được giao cho vai diễn Vương Ngữ Yên trong Tân Thiên Long Bát Bộ nhờ vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng nhưng lại nhờ phẫu thuật can thiệp nên không còn giữ được nhan sắc như xưa. Chính nữ diễn viên cũng thừa nhận đây là một sai lầm dẫn đến 40 phim từng quay chẳng còn là gì trong mắt khán giả.

Trương Mông là trường hợp tiêu biểu cho chuyện dao kéo hỏng trong giới sao Hoa ngữ.
Ngoài Cao Lưu, Trương Mông, nhiều nghệ sĩ khác như Trịnh Sảng, Tôn Phi Phi, Kim Thần… cũng lạm dụng việc phẫu thuật khiến nhan sắc bị phá hủy, sự nghiệp đi xuống. Tuy nhiên, điều đó cũng không ngăn được ham muốn trở nên đẹp hơn của các minh tinh. Đến cả “Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh” là Cảnh Điềm còn gặp biến chứng do phẫu thuật cắt mắt hai mí. Phải trải qua 3 ca trùng tu, cô mới có được đôi mắt ưng ý.
Những cô gái trẻ muốn nổi tiếng nhờ phẫu thuật thẩm mỹ
Trong khi giới giải trí ám ảnh với không ít bi kịch dao kéo thì ngoài đời nhiều cô gái Trung Quốc lại muốn chạy theo những tiêu chuẩn thời thượng như mũi cao, môi anh đào, cằm Vline nên nhu cầu làm đẹp cũng ngày càng cao. Nhất là khi sự nổi tiếng trở nên dễ dàng hơn nhờ mạng xã hội phát triển vì chỉ cần có ngoại hình ưa nhìn, ăn mặc thời thượng và một vài clip tạo thành xu hướng.

Nhiều cô gái Trung Quốc, các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ là "cha mẹ thứ hai" cho cô cuộc sống hoàn toàn mới.
Theo iMedia - một công ty nghiên cứu thị trường, phẫu thuật thẩm mỹ đang bùng nổ tại Trung Quốc với 15,2 triệu bệnh nhân vào năm 2020. Daxue Consulting cũng nhận định Trung Quốc trở thành thị trường cho việc chỉnh sửa nhan sắc lớn thứ hai trên thế giới vào năm 2020, trị giá hơn 14 tỷ USD. Nhiều cô gái xem đây là cách để đổi đời và lấy hình mẫu là những nghệ sĩ nổi tiếng như Angelababy, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Cảnh Điềm…

Nhiều người lựa chọn chỉnh sửa khuôn mặt theo hình mẫu là nghệ sĩ nổi tiếng như Angelababy.
Theo báo cáo của tờ Guangxi Daily, khoảng 40.000 tai nạn phẫu thuật thẩm mỹ xảy ra mỗi năm, tức trung bình 110 ca/ngày. Do đó, không ít người thất bại trong hành trình "vịt hóa thiên nga", từ đó hình thành nên lớp hot girl "mặt rắn" nổi tiếng khắp châu Á với những khuôn mặt từa tựa nhau.
Điều này là do tại Trung Quốc chỉ có 12% trong số 13.000 phòng khám được kiểm tra có giấy phép hoạt động và đủ điều kiện để thực hiện các ca phẫu thuật, theo Times Now News. Vậy nên, sau trường hợp của Cao Lưu, công chúng kêu gọi chính phủ nên siết chặt các quy định về thẩm mỹ, đồng thời văn hóa đại chúng nên đề cao những vẻ đẹp khác biệt, tự nhiên của mỗi người.