Những dấu hiệu cho thấy Hezbollah đang ở thế yếu

(CLO) Dấu hiệu đầu tiên cho thấy Hezbollah đang ở thế yếu là sự vắng mặt của các quan chức cấp cao và người ủng hộ xem thủ lĩnh Hassan Nasrallah có bài phát biểu trên truyền hình vào ngày 19/9.

Dấu hiệu thứ hai là bài phát biểu của Nasrallah, bài phát biểu đầu tiên của ông kể từ hai đợt tấn công nhằm vào hàng nghìn thiết bị không dây của Hezbollah vào đầu tuần này, rất có thể đã được ghi âm trước.

Bài phát biểu hôm 19/9 được quảng cáo là phát sóng trực tiếp, nhưng khoảng 20 phút sau, khi Israel thả pháo sáng xuống thủ đô Lebanon và làm rung chuyển khắp thành phố, nhà lãnh đạo phiến quân không hề tỏ ra nao núng hay nhắc đến vụ việc trong bài phát biểu của mình.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta đã phải chịu một đòn giáng mạnh", Nasrallah phát biểu vào ngày 19/9. "(Điều này) chưa từng có trong lịch sử Lebanon, và có thể là chưa từng có trong lịch sử xung đột với Israel trên toàn bộ khu vực".

Hàng nghìn vụ nổ nhỏ liên quan đến máy nhắn tin và bộ đàm của các thành viên Hezbollah đã xảy ra trong tuần này, giết chết ít nhất 37 người, bao gồm một số trẻ em, và làm bị thương gần 3.000 người. 

Nasrallah đã thề sẽ trả đũa nhưng không nói rõ chi tiết. Ông cho biết cuộc tấn công "sẽ phải tính sổ và trừng phạt công bằng".

Trong bài phát biểu, Nasrallah ca ngợi những thành quả chiến lược trong gần một năm đối đầu với lực lượng Israel tại biên giới Lebanon - Israel. Ông cũng tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công các vị trí của Israel cho đến khi cuộc tấn công của Israel ở Gaza kết thúc.

Đáp lại lời đe dọa của Israel về việc tạo ra vùng đệm an ninh ở khu vực biên giới phía nam Lebanon, Nasrallah đã lên tiếng thách thức, "chào đón" quân đội Israel vào lãnh thổ mà ông cho biết các chiến binh Hezbollah sẽ nhanh chóng nắm bắt cơ hội để tấn công họ.

Trong khi đó, tại Lebanon, người dân vẫn đang tiếp tục choáng váng vì các cuộc tấn công khiến bệnh viện quá tải với nhiều người bị thương, chủ yếu là các vết thương sâu ở mắt và mặt.

Hezbollah có thể sẽ lùi lại để thảo luận lại về các phương pháp. Trong cuộc chiến năm 2006, kênh truyền hình Al-Manar của nhóm chiến binh này đã phát sóng trong suốt cuộc xung đột kéo dài 34 ngày, bất chấp chiến dịch ném bom dữ dội của Israel.

Hezbollah từ lâu đã ca ngợi chương trình phát sóng trực tiếp là sự thách thức phần mềm gián điệp của Israel, và khả năng phát sóng bất chấp mọi khó khăn là niềm tự hào của nhóm này. Nhưng các cuộc tấn công vào thiết bị không dây trong tuần này đã làm vỡ tan hào quang đó. Hezbollah đã bị lung lay.

Ngọc Ánh (theo CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: