Những điều đáng chú ý về phiên tòa xét xử 3 tội hình sự đối với Thủ tướng Israel

Dưới đây là những thông tin quan trọng về các cáo buộc đối với Thủ tướng Netanyahu, vốn chia rẽ công chúng Israel vào thời điểm Trung Đông hỗn loạn.

nhung dieu dang chu y ve phien toa xet xu 3 toi hinh su doi voi thu tuong israel hinh 1

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến dự một cuộc họp báo ở Jerusalem, ngày 9/12. Ảnh: Pool

Ba vụ án hình sự

Ông Netanyahu đã bị truy tố vào năm 2019 về các tội danh hối lộ, gian lận và vi phạm lòng tin. Phiên tòa bắt đầu vào năm 2020 và liên quan đến ba vụ án hình sự. Ông phủ nhận các cáo buộc và không nhận tội.

Vụ thứ nhất: Các công tố viên cáo buộc ông Netanyahu cấp các ưu đãi quản lý trị giá khoảng 1,8 tỷ shekel (khoảng 500 triệu USD) cho tập đoàn viễn thông Bezeq Telecom của Israel để đổi lấy việc được đưa tin tích cực về bản thân và vợ Sara trên trang web tin tức do cựu chủ tịch công ty, Shaul Elovitch, kiểm soát. Trong trường hợp này, ông Netanyahu đã bị buộc tội hối lộ, gian lận và vi phạm lòng tin.

Vụ thứ hai: Ông Netanyahu cũng bị buộc tội gian lận và vi phạm lòng tin với cáo buộc rằng ông và vợ đã nhận gần 700.000 shekel (210.000 USD) tiền quà tặng từ nhà sản xuất phim Hollywood người Israel Arnon Milchan và doanh nhân tỷ phú người Úc James Packer. Những món quà bao gồm rượu sâm banh và xì gà, và ông Netanyahu đã giúp Milchan trong các hoạt động kinh doanh. Packer và Milchan không phải đối mặt với cáo buộc nào.

Vụ thứ ba: Thủ tướng Israel còn bị cáo buộc đã đàm phán với Arnon Mozes, chủ sở hữu tờ báo Yedioth Ahronoth của Israel, để được đưa tin thuận lợi hơn, đổi lại sẽ làm chậm sự phát triển của một tờ báo đối thủ. Ông Netanyahu đã bị buộc tội gian lận và vi phạm lòng tin.

Phán quyết sẽ được đưa ra khi nào?

Có khả năng phán quyết sẽ không được đưa ra sớm, trừ khi ông Netanyahu tìm cách thỏa thuận nhận tội. Có thể phải mất nhiều tháng nữa thì thẩm phán mới đưa ra phán quyết.

Điều gì sẽ xảy ra với Thủ tướng Israel?

Tội hối lộ có thể bị phạt tù lên đến 10 năm và/hoặc phạt tiền. Gian lận và vi phạm lòng tin có thể bị phạt tù lên đến ba năm.

Nhưng theo luật pháp Israel, Thủ tướng không có nghĩa vụ phải từ chức trừ khi bị kết án. Nếu người đó kháng cáo bản án, họ có thể giữ chức vụ của mình trong suốt quá trình kháng cáo. 

Ngọc Ánh (theo Reuters, AJ)

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: