Những tín hiệu tích cực ở đường đua Vpop tháng 7

Thứ năm, 22/07/2021 11:16 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đầu tháng 7, Kay Trần có sản phẩm chính thức đầu tiên kể từ khi về với Sơn Tùng, Vũ đồng thời tung màn song ca ngọt ngào với Lukas Graham. Liên tiếp sau đó là K-ICM và Da Lab cũng tái xuất mang nhiều sự sôi động cho Vpop.

Kay Trần có đang đi đúng hướng?

Việc MV “Nắm đôi bàn tay” ra mắt đã đáp ứng được những mong mỏi của người hâm mộ anh chàng ca sĩ vốn rất đa tài này cũng như giúp khán giả đánh giá khả năng đào tạo “gà nhà” của chủ tịch M-TP Entertainment. Trong 24 giờ, sản phẩm mới của Kay Trần hút 6 triệu lượt xem.

Sau 2 tuần kể từ khi công chiếu chính thức, mọi thứ đang dần hạ nhiệt và sức hút từ những cái tên làm nên ca khúc lần này dường như vẫn chưa đủ mạnh mẽ để MV có một kết quả bứt phá. Tuy nhiên, với con số hớn 17 triệu lượt xem và sẽ vẫn tiếp tục tăng cũng đã là bước khởi đầu khá tốt cho Kay Trần.

Hai cái tên Kay Trần và Sơn Tùng vẫn đang đủ tạo nên hiệu ứng cho sản phẩm mới.

Hai cái tên Kay Trần và Sơn Tùng vẫn đang đủ tạo nên hiệu ứng cho sản phẩm mới.

Điều băn khoăn duy nhất mà giọng ca “Ý em sao” còn để lại cho khán giả đó là anh có đang biến mình thành bản sao của Sơn Tùng hay sự can thiệp của nam ca sĩ người Thái Bình làm mất đi cái chất vốn có ở Kay.

Đương nhiên khi trở thành ca sĩ độc quyền của công ty Sơn Tùng thì những can thiệp là không thể tránh khỏi, nhưng Kay Trần vốn đã có một phong cách riêng và chỗ đứng nhất định trước khi về với người bạn gần tuổi nên cái anh cần hiện tại là sự hỗ trợ để đủ sức bật lên mạnh mẽ.

Vũ vẫn là một nét chấm phá khác biệt

“Chàng hoàng tử của giới Indie Việt” không ra mắt một ca khúc riêng mà chọn song ca với Lukas Graham trong Performance Video “Happy for you”. Trước đó, ban nhạc này cũng đã mang bản hit hơn 6 triệu lượt xem trên trang cá nhân của mình kết hợp với những ca sĩ ở các nước khác nhau.

Màn song ca giữa Vũ và Lukas Forchhammer được đánh giá cao.

Màn song ca giữa Vũ và Lukas Forchhammer được đánh giá cao.

Lukas Graham ra mắt MV “Happy for you” hôm 14/5. Sau đó, Vũ cover trên nền nhạc guitar. Ban nhạc pop Đan Mạch đã chủ động liên hệ với anh để thực hiện bản song ca với giọng ca chính là Lukas Forchhammer - trưởng nhóm Lukas Graham. Trong bản cover này, cả hai đều thể hiện được sự ngọt ngào vốn có, đặc biệt là Vũ đã hát cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt rất mượt mà.

MV đạt gần 7,5 triệu lượt xem sau 2 tuần - không phải con số quá cao - nhưng “Happy for you” được nhiều người đón nhận và mong rằng qua màn hòa giọng này Vũ và Lukas Graham sẽ kết hợp thực sự trong một ca khúc mới. Sau cú bắt tay giữa Sơn Tùng và Snoog Dogg, Vũ là cái tên tiếp theo song ca cùng nghệ sĩ tầm cỡ quốc tế.

K-ICM giữ vững phong độ

Sản phẩm thứ 11 trong năm và cũng là MV kỷ niệm sinh nhật mình, “Chim quý trong lồng” được nam producer chăm chút kỹ lưỡng từ hình ảnh cho đến chất lượng âm nhạc. Hơn nữa, lần này anh còn bắt tay với Văn Mai Hương – giọng ca nữ có thực lực cao ở Vpop hiện tại và mời “hot girl” Lê Bống diễn xuất chính.

K-ICM có khởi đầu chậm rãi nhưng vững phong độ.

K-ICM có khởi đầu chậm rãi nhưng vững phong độ.

Mặc dù, khởi đầu khá chậm với chỉ hơn 150.000 lượt xem sau 10 giờ trên Youtube nhưng đây là điều thường thấy ở những lần ra mắt trước của K-ICM khi 10 MV trong năm 2021 cũng có bước tiến chậm rã như vậy. Lệ duyên tình - sản phẩm tốt nhất của nam producer từ đầu năm, trước khi "Chim quý trong lồng" ra mắt cũng chỉ nhận 9 triệu lượt xem sau 3 tháng.

“Chim quý trong lồng” là sản phẩm chất lượng về góc độ âm nhạc. K-ICM đảm nhận cả bốn vai trò là sáng tác, hòa âm phối khí, sản xuất âm nhạc và thu âm. Thêm vào đó là sự góp sức của Văn Mai Hương, nữ ca sĩ có chuyên môn vững vàng dù không phải là một bảo chứng trên phương diện thu hút lượt xem.

Lê Bống nhận nhiều ý kiến trái chiều khi là làm nữ chính.

Lê Bống nhận nhiều ý kiến trái chiều khi là làm nữ chính.

Điểm lấn cấn duy nhất mà khán giả cảm nhận được đó là sự xuất hiện của Lê Bống – “hot girl” nhiều thị phi trên mạng xã hội. Nhiều người thấy khó hiểu vì cô không phải là diễn viên múa chuyên nghiệp nhưng lại được giao cho vai trò nữ chính chiếm nhiều thời lượng trên MV. Bài múa dân gian đương đại của cô cũng không được đánh giá cao vì động tác khô cứng, không có hồn.

Da Lab bứt phá với “Thức giấc”

Sản phẩm mới của nhóm nhạc 4 thành viên được đầu tư công phu kể cả về phần nghe lẫn phần nhìn. MV với nhiều yếu tố thực tại và tưởng tượng đan xen nhưng không quá rối về câu chuyện khiến khán giả cảm thấy thỏa mãn khi theo dõi. Hơn nữa, việc mời Thúy Ngân làm nữ chính đã nâng tầm hình ảnh lên khá nhiều. Nữ diễn viên thể hiện các sắc thái buồn, tư lự, lạnh lùng hay cười đùa đều rất mượt mà.

Da Lab tiếp tục có một sản phẩm thành công khi kết hợp với nữ diễn viên Thúy Ngân.

Da Lab tiếp tục có một sản phẩm thành công khi kết hợp với nữ diễn viên Thúy Ngân.

Sau 24 giờ, MV “Thức giấc” nhận hơn một triệu lượt xem. Hiện sản phẩm mới của Da LAB qua mốc 4 triệu lượt xem, vượt "Happy for you" (Vũ ft Lukas Graham), "Nắm đôi bàn tay" (Kay Trần). Thành tích này của Da Lab được xem là một dấu mốc đáng kể và các thành viên trong nhóm đều mong đợi nhiều hơn vào kết quả đường dài khi những ca khúc trước đó đều duy trì sức hút khá lâu.

"Thức giấc" có yếu tố âm nhạc mang âm hưởng pop/ballad, Rn'B, House và rap. Đây là "đặc sản" của Da LAB, với phần chuyển giai điệu liên tục, pha trộn đều giữa ver vocal (giọng hát) và rap để kích thích tai nghe khán giả. Các khâu hòa âm phối khí, thu âm của Thức giấc hoàn thiện chỉn chu. Đây là một trong những sản phẩm tâm huyết và chất lượng bậc nhất Vpop từ đầu năm.

Khang Lâm

Bình Luận

Tin khác

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

(CLO) Buổi diễn “Về Kinh Bắc” được nghệ sĩ, đạo diễn Ngô Hồng Quang biểu diễn bởi nhóm nhạc Thiên Thanh, trong đó chất liệu dân gian sẽ được biến tấu không chỉ về mặt hoà âm mà còn khai thác các thể loại nhịp điệu khác nhau, tạo nên không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung, đa sắc, phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc đương đại.

Giải trí
Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

(CLO) Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, nam ca sĩ Chu Bin vẫn hướng sự quan tâm đến các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống.

Giải trí
'Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu' bị gỡ vì có đường lưỡi bò phi pháp

'Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu' bị gỡ vì có đường lưỡi bò phi pháp

(CLO) Bộ phim "Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu" - tác phẩm do Dương Tử và Phạm Thừa Thừa vào vai chính được xác nhận gỡ bỏ do có đường lưỡi bò phi pháp.

Giải trí
'Đóa hoa mong manh' tạo cái kết đẹp tại liên hoan phim quốc tế TP HCM

'Đóa hoa mong manh' tạo cái kết đẹp tại liên hoan phim quốc tế TP HCM

(CLO) Từ không gian ngoài trời của Công viên Điện ảnh (công viên bờ sông TP Thủ Đức) cho đến các hoạt động giao lưu trên phố đi bộ Nguyễn Huệ và các rạp chiếu, đoàn phim Đóa Hoa Mong Manh nhận được rất nhiều tình cảm và sự ủng hộ của khán giả.

Giải trí
'Tôn vinh Bản Sắc Việt”- sự kiện ấn tượng tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm 2024

"Tôn vinh Bản Sắc Việt”- sự kiện ấn tượng tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm 2024

(CLO) “Tôn vinh Bản Sắc Việt”- Chương trình nghệ thuật Thời trang quy tụ các Nhà thiết kế, nghệ sỹ, các Hoa hậu, Á hậu tên tuổi hàng đầu của Việt Nam và Quốc tế sẽ diễn ra tại Quảng trường Nhà hát lớn TP Hải Phòng trong hai ngày 24 - 25/5/2024.

Giải trí