Ninh Bình đã xây dựng gần 3.200 Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy

(CLO) Ngày 12/8, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” tỉnh Ninh Bình năm 2026.

Hội thi được tổ chức qua 2 vòng. Vòng thứ nhất diễn ra tại 10 cụm thi cấp khu vực, lựa chọn 10 đội đạt giải Nhất toàn đoàn tham dự vòng thi cấp tỉnh. 10 đội tuyển tranh tài tại vòng cấp tỉnh gồm: Bình Lục, Tân Thanh, Đồng Văn, Nam Định, Trường Thi, Hải Tiến, Ninh Cường, Tam Điệp, Gia Viễn và Phát Diệm.

ninh-binh.jpg
Các đại biểu dự Lễ khai mạc Hội thi. Ảnh: Công an Ninh Bình.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Minh Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, trong công tác PCCC và CNCH phải xác định phòng ngừa là chính, đồng thời phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” và “5 phút vàng” để xử lý cháy, nổ ngay từ cơ sở, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Thời gian qua, lực lượng Công an phối hợp với các cấp, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đưa phong trào toàn dân tham gia PCCC ngày càng đi vào chiều sâu. Đến nay, toàn tỉnh Ninh Bình đã xây dựng gần 3.200 “Tổ liên gia an toàn PCCC” và hơn 1.600 “Điểm chữa cháy công cộng”.

thi-2.jpg
Các đội thi tranh tài ở phần thi thực hành. Ảnh: Công an Ninh Bình

Phát biểu chỉ đạo tại hội thi, ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh Ninh Bình, khẳng định, PCCC và CNCH không chỉ liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân mà còn góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động nhận diện, phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ từ sớm, từ xa; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các “Tổ liên gia an toàn PCCC”.

Các địa phương cần thường xuyên tổ chức tập huấn, rèn luyện kỹ năng chữa cháy, thoát nạn, cứu người cho Nhân dân. Lực lượng Công an, nòng cốt là Cảnh sát PCCC và CNCH, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra; đổi mới nội dung tuyên truyền, huấn luyện theo hướng sát thực tế, đồng thời huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia PCCC và CNCH.

Ngay sau lễ khai mạc, 10 đội tuyển bước vào tranh tài ở 2 phần thi gồm lý thuyết và thực hành.

Ở phần thi lý thuyết, các đội bốc thăm trả lời các câu hỏi về kiến thức pháp luật, kỹ năng PCCC và CNCH; chủ trương, quy định, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an liên quan đến công tác PCCC và CNCH.

Phần thi thực hành tập trung vào tình huống chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Các thành viên phải phối hợp nhịp nhàng, thao tác nhanh, chính xác, sử dụng thành thạo phương tiện PCCC tại chỗ để chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản trong thời gian ngắn nhất, bảo đảm đúng kỹ thuật và an toàn.

thi.jpg
Các đội thi tranh tài ở phần thi thực hành. Ảnh: Công an Ninh Bình

Các nội dung thi được xây dựng sát với thực tế cháy, nổ tại khu dân cư, qua đó kiểm tra khả năng vận dụng phương châm “4 tại chỗ” và phát huy hiệu quả “5 phút vàng” trong phát hiện, xử lý sự cố ngay từ khi mới phát sinh.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần thi đấu nghiêm túc, các đội tuyển đã hoàn thành tốt các nội dung theo Điều lệ.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội thi xã Tân Thanh; giải Nhì cho đội thi phường Nam Định; giải Ba cho đội thi phường Trường Thi và xã Hải Tiến. Ban Tổ chức đồng thời trao các giải chuyên đề cho những đội có thành tích xuất sắc ở nội dung lý thuyết và thực hành.

Hội thi là dịp để đánh giá khả năng xử lý tình huống của các thành viên “Tổ liên gia an toàn PCCC”, đồng thời góp phần lan tỏa ý thức “PCCC là trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn xã hội”. Qua đó, Ninh Bình tiếp tục phát huy sức mạnh toàn dân, nâng cao năng lực PCCC và CNCH ngay từ cơ sở, chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Xem thêm

Cô gái ngồi xe lăn miệt mài trao sinh kế cho những người cùng cảnh ngộ

Cô gái ngồi xe lăn miệt mài trao sinh kế cho những người cùng cảnh ngộ

(CLO) Bị khuyết tật vì ảnh hưởng của chất độc da cam nhưng chị Đặng Thị Kim Oanh luôn nổ lực vượt lên số phận. Không chỉ bước vào giảng đường đại học, sau khi ra trường chị chọn về quê để trao sinh kế, giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ. Với phương châm sống “thay vì mặc cảm, tôi chọn bước tiếp”, nhiều năm qua dù phải ngồi trên xe lăn nhưng đôi chân chị chưa bao giờ dừng lại…

Bác sĩ chỉ ra thời điểm sốt xuất huyết dễ chuyển nặng

Bác sĩ chỉ ra thời điểm sốt xuất huyết dễ chuyển nặng

(CLO) Nhiều người thấy người bệnh hết sốt liền nghĩ đã qua cơn nguy hiểm. Thực tế, từ ngày thứ 3 đến thứ 7, đặc biệt khi bắt đầu hạ sốt, sốt xuất huyết có thể bước vào giai đoạn nặng, với nguy cơ thoát huyết tương, tụt huyết áp, sốc và xuất huyết.

18.700 doanh nghiệp nhỏ học cách biến AI thành công cụ kiếm tiền

18.700 doanh nghiệp nhỏ học cách biến AI thành công cụ kiếm tiền

(CLO) Khoảng 18.700 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) tại Việt Nam sẽ được đào tạo, tư vấn và hỗ trợ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm giúp tăng năng suất, giảm chi phí, mở rộng thị trường trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp còn thiếu nhân lực và kỹ năng để khai thác công nghệ này.

Trắng đêm câu mực kiếm tiền triệu từ chiếc thuyền thúng

Trắng đêm câu mực kiếm tiền triệu từ chiếc thuyền thúng

(CLO) Với chiếc thuyền thúng nhỏ bé, những ngư dân vẫn kiên trì bám biển tìm “lộc biển”. Đó là những con mực tươi ngon, có giá trị kinh tế được đánh bắt ngoài biển khơi. Nghề câu mực truyền thống dù nhọc nhằn nhưng giúp ngư dân thu tiền triệu mỗi đêm.

TP HCM tính hỗ trợ 100 triệu đồng/năm đào tạo bác sĩ nội trú, đổi lại 6 năm phục vụ

TP HCM tính hỗ trợ 100 triệu đồng/năm đào tạo bác sĩ nội trú, đổi lại 6 năm phục vụ

(CLO) TP HCM dự kiến hỗ trợ 100% học phí, tối đa 100 triệu đồng/người/năm học cho bác sĩ trúng tuyển chương trình đào tạo bác sĩ nội trú; người theo học chuyên ngành ưu tiên, khó thu hút còn được hỗ trợ sinh hoạt phí bằng 2 lần mức lương tối thiểu vùng 1. Đổi lại, sau khi tốt nghiệp, bác sĩ phải cam kết làm việc tại cơ sở y tế công lập của thành phố ít nhất 6 năm.

Hồ điều hòa Phú Đô 1.166 tỷ đồng tăng tốc về đích

Hồ điều hòa Phú Đô 1.166 tỷ đồng tăng tốc về đích

(CLO) Dự án hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện sau thời gian thi công khẩn trương, được kỳ vọng trở thành “lá phổi xanh” và giải quyết tình trạng ngập úng khu vực phía Tây Hà Nội.

Dự báo thời tiết ngày 12/8: Hà Nội nắng nóng chạm ngưỡng 36 độ

Dự báo thời tiết ngày 12/8: Hà Nội nắng nóng chạm ngưỡng 36 độ

(CLO) Ngày mai 12/8, thời tiết khu vực Hà Nội tiếp tục đối mặt với nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất đạt 35-36 độ C. Ban ngày trời có mây, nắng oi bức kéo dài, đến thời điểm đêm có lúc xuất hiện mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất về đêm cũng ở mức khá cao, dao động từ 27-29 độ C.

Rời 'vùng an toàn', trường sư phạm trọng điểm phía Nam tìm dư địa mới mùa tuyển sinh 2026

Rời 'vùng an toàn', trường sư phạm trọng điểm phía Nam tìm dư địa mới mùa tuyển sinh 2026

(CLO) 29,83 điểm cho Sư phạm Hóa học và 26,44 điểm cho Toán ứng dụng cho thấy khoảng cách giữa những ngành đào tạo giáo viên truyền thống và các hướng đi mới tại Trường Đại học Sư phạm TP HCM đang dần thu hẹp. Bên cạnh đào tạo giáo viên, trường bắt đầu mở rộng sang những lĩnh vực khác, đồng thời đưa một số ngành mới về các phân hiệu để đáp ứng nhu cầu nhân lực tại từng địa phương.

Cỡ chữ bài viết: