Ninh Bình: Đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trên toàn tỉnh

(CLO) Ngày 25/5, tại xã Phong Doanh (tỉnh Ninh Bình), Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Ninh Bình (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm và triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh.

Di chuyển hài cốt liệt sĩ ra khu lấy mẫu sinh phẩm (ảnh TTXVN).
Di chuyển hài cốt liệt sĩ ra khu lấy mẫu sinh phẩm (ảnh TTXVN).

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Bình, qua khảo sát tại 365 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, toàn tỉnh hiện có trên 7.900 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cần tổ chức lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Nhiều nghĩa trang có số lượng mộ phải lấy mẫu lớn như: Nghĩa trang liệt sĩ xã Yên Mô có 846 mộ, Gia Viễn có 622 mộ…

Thực tế cho thấy, hài cốt liệt sĩ an táng đã lâu năm (chủ yếu hy sinh thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp), chịu ảnh hưởng của điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng. Một số phần mộ qua nhiều lần di chuyển, cải táng nên việc xác định vị trí lịch sử quy tập khó khăn. Thông tin mộ chí còn thiếu và chưa đồng bộ, thiếu chi tiết…

Từ đặc điểm trên, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã lựa chọn Nghĩa trang liệt sĩ Yên Phương, xã Phong Doanh với 165 mộ liệt sĩ, trong đó có 7 mộ chưa xác định được thông tin để lấy mẫu xác định danh tính trước, rút kinh nghiệm. Sau đó, sẽ triển khai diện rộng trong toàn tỉnh.

Chụp ảnh phục vụ số hóa hồ sơ hài cốt liệt sĩ (ảnh TTXVN).
Chụp ảnh phục vụ số hóa hồ sơ hài cốt liệt sĩ (ảnh TTXVN).

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã thành lập Tổ lấy mẫu, tiến hành lấy mẫu của 7 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Yên Phương phục vụ giám định ADN. Lực lượng lấy mẫu đã cập nhật đầy đủ thông tin liên quan đến phần mộ liệt sĩ, vị trí khai quật, quá trình lấy mẫu, niêm phong, bảo quản và bàn giao mẫu. Dữ liệu được rà soát, đối chiếu chặt chẽ giữa hồ sơ giấy, thực địa và dữ liệu điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, lưu trữ và phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Đại diện UBND xã Phong Doanh chia sẻ, để thực hiện tốt việc lấy mẫu, giám định ADN hài cốt liệt sĩ phải coi trọng công tác tuyên truyền, dân vận; tạo sự đồng thuận trong nhân dân; chuẩn bị kỹ từng phần việc, vị trí, tình huống, không chủ quan lơ là trong quá trình thực hiện ở tất cả các khâu...

Tại hội nghị đại diện các xã, các đơn vị chuyên môn đã chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện việc lấy mẫu cũng như chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, đưa ra các kiến nghị, đề xuất việc phối hợp liên ngành trong toàn bộ quy trình lấy mẫu, xác định danh tính liệt sĩ trên địa bàn.

Đại tá Vũ Trọng Thoan, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội nghị (ảnh TTXVN).
Đại tá Vũ Trọng Thoan, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội nghị (ảnh TTXVN).

Theo Đại tá Vũ Trọng Thoan, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, trên cơ sở kết quả tổ chức làm trước tại Nghĩa trang liệt sĩ Yên Phương, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trên toàn tỉnh. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu đặt ra trong thời gian sớm nhất, bảo đảm 100% mẫu được lấy đúng quy trình kĩ thuật, hồ sơ đầy đủ, chính xác, không để sai sót chuyên môn hoặc thất lạc mẫu.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ, cấp ủy, chính quyền các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn. Các lực lượng hiệp đồng chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm. Đặc biệt, các địa phương, cơ quan liên quan cần làm tốt công tác khảo sát, rà soát, đối chiếu hồ sơ, thông tin phần mộ, hoàn thiện hồ sơ khu mộ, mã định danh và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết.

Các địa phương, cơ quan liên quan đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý hồ sơ, dữ liệu và theo dõi toàn bộ quá trình lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển, bàn giao và giám định ADN hài cốt liệt sĩ.

Xem thêm

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược, dài hạn, phục vụ đông đảo người dân

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược, dài hạn, phục vụ đông đảo người dân

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược, dài hạn, phục vụ đông đảo người dân, nhất là công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có nhu cầu rất lớn về thuê nhà với giá hợp lý.

Cần quy định rõ dữ liệu giám sát tàu cá là căn cứ xử phạt hay công cụ hỗ trợ

Cần quy định rõ dữ liệu giám sát tàu cá là căn cứ xử phạt hay công cụ hỗ trợ

(CLO) Về dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, trong đó có quy định liên quan vùng biển được phép khai thác thủy sản, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu cần làm rõ cơ chế kiểm chứng dữ liệu giám sát hành trình tàu cá; xác định rõ dữ liệu này là công cụ kỹ thuật hỗ trợ xác minh, đối chiếu, làm rõ hành vi vi phạm hay là căn cứ pháp lý trực tiếp để xử phạt.

Xử phạt vi phạm hành chính: Bảo đảm tính hợp lý, khả thi và được xã hội chấp nhận

Xử phạt vi phạm hành chính: Bảo đảm tính hợp lý, khả thi và được xã hội chấp nhận

(CLO) Về đề xuất mức xử phạt trong Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu cần rà soát rất kỹ để bảo đảm tính phù hợp, có luận cứ thuyết phục từ lý luận, khoa học cho đến thực tiễn cuộc sống. Đối với từng lĩnh vực cụ thể, phải tính toán, đánh giá tác động, khả năng thực thi, tính răn đe và mức độ đồng thuận xã hội.

Cao Bằng: Hoàn thành Trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới vào ngày 30/8 để kịp phục vụ năm học mới

Cao Bằng: Hoàn thành Trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới vào ngày 30/8 để kịp phục vụ năm học mới

(CLO) Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa, chỉ còn 100 ngày để hoàn thành các trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS theo kế hoạch nhằm bảo đảm mục tiêu khai giảng năm học mới 2026 - 2027. Bởi vậy, cần khẩn trương rà soát, phân nhóm lại toàn bộ dự án theo mức độ ưu tiên và khả năng hoàn thành để tập trung chỉ đạo sát thực tế...

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

Sáng 25/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cho ý kiến về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Hà Nội công bố nhiều quyết định về công tác cán bộ

Hà Nội công bố nhiều quyết định về công tác cán bộ

(CLO) Sáng 25/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị công bố các Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Cỡ chữ bài viết: