Ngày 10/7, Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hoàng Nguyên (SN 1996, trú phường Thái Hòa, Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức”.
Nguyễn Hoàng Nguyên từng làm việc tại một bệnh viện ở Nghệ An. Dù không có chức năng tuyển dụng nhân sự, nhưng vì cần tiền tiêu xài cá nhân nên Nguyên đã nảy sinh ý định lừa đảo bằng hình thức lừa “chạy việc”.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 15/10/2023 anh Nguyễn Văn T. (trú phường Vinh Hưng, Nghệ An) liên hệ với Nguyên nhờ xin việc cho vợ vào làm tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Nguyên giới thiệu đang làm việc tại đây, là cháu của Giám đốc bệnh viện này và đưa ra giá “chạy việc” 400 triệu đồng.
Ngoài ra, Nguyên còn trao đổi thêm rằng, bệnh viện sẽ tổ chức thi tuyển viên chức dưới hình thức phỏng vấn. Khi vợ anh T. đã đặt vấn đề trước thì chỉ cần tham gia thi là chắc chắn đậu.
Tin tưởng Nguyên là cháu giám đốc bệnh viện, có mối quan hệ có thể xin việc cho vợ mình nên vào ngày 3/11/2023, anh T. đã đưa cho Nguyên 400 triệu đồng.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Nguyên không thực hiện như cam kết. Đối tượng này chỉ hỗ trợ nộp hồ sơ, lệ phí thi, gửi câu hỏi ôn thi cho vợ anh T. Ngoài ra, Nguyên không gặp gỡ, đưa tiền cho ai hay có bất kỳ tác động, can thiệp nào đối với kết quả thi của vợ anh T.
Sau khi bệnh viện công bố danh sách những người trúng tuyển thì không có tên của vợ anh T. Khi bị anh T. hỏi thì Nguyên đưa ra nhiều lý do “đợi xét tuyển đợt sau” nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền.
Ngoài lừa “chạy việc”, Nguyễn Hoàng Nguyên còn có hành vi sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức. Đối tượng này thuê ô tô tự lái rồi lên mạng xã hội đặt làm giấy chứng nhận đăng ký xe tô tô giả mang tên mình. Sau đó, Nguyên đem đi cầm cố hoặc bán cho người khác. Với thủ đoạn này, Nguyên đã cầm cố hoặc bán 2 chiếc ô tô của hai bị hại.
Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 10/2023 đến tháng 4/2024, Nguyễn Hoàng Nguyên đã chiếm đoạt của các bị hại tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai nhận do đánh bạc qua mạng thua lỗ nên nảy sinh ý định lừa chạy việc và thuê xe ô tô rồi làm giấy tờ giả để đem đi cầm cố và bán.
Bị cáo tỏ thái độ hối lỗi về hành vi phạm tội của mình và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Nguyên 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 1 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Tổng hình phạt chung dành cho bị cáo là 14 năm tù.