Nỗ lực giải cứu hơn 900 người mất tích tại 11 dự án thủy điện Nepal

(CLO) Sau trận lũ nghiêm trọng tại Nepal, hàng trăm công nhân thủy điện dọc sông Trishuli vẫn mất liên lạc, trong khi lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn để tiếp cận các đường hầm và nhà máy điện ngầm bị bùn đất vùi lấp.

Hiệp hội các nhà sản xuất điện độc lập Nepal (IPPAN) cho biết khoảng 934 người liên quan đến 11 dự án thủy điện vẫn mất tích sau trận lũ hôm 26/8. Con số cụ thể tại từng dự án chưa thể xác định do nhiều khu vực bị cô lập, đường sá và cầu cống bị cuốn trôi.

Một video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Nepal cho thấy binh sĩ quân đội giải cứu một công nhân mắc kẹt trong đường hầm của dự án thủy điện Upper Trishuli-1 công suất 216 MW. Trong đoạn video, binh sĩ kéo người này ra khỏi lớp bùn đặc quánh, trong khi một người khác hỗ trợ từ phía sau.

Quân đội Nepal đã triển khai lực lượng từ ngày 26/8 để tìm kiếm và giải cứu những người mắc kẹt tại các dự án thủy điện và đường hầm dọc sông Trishuli.

Quân đội Nepal giải cứu nạn nhân mắc kẹt trong đường hầm thủy điện giữa lớp bùn và đống đổ nát. Nguồn: X/lilianaf523

Nhiều công nhân vẫn mất liên lạc

Tại dự án thủy điện Chilime công suất 22,1 MW, 8 người, gồm cả nhân viên dự án, vẫn mất liên lạc. 6 người được cho là đang ở bên trong một đường hầm.

"Chúng tôi không thể tiến hành cứu hộ. Đường hầm bị lấp đầy bùn, không thể vào được", ông Baburaj Maharjan, Giám đốc điều hành Công ty Thủy điện Chilime, nói.

Ông cho biết đường hầm và nhà máy điện của dự án cũng bị hư hại nghiêm trọng. Một đội cứu hộ leo núi đang được huy động để hỗ trợ.

Tại dự án thủy điện Rasuwagadhi, 49 nhân viên hiện chưa thể liên lạc. Ông Narayan Nath Neupane, một cán bộ của dự án, cho biết có khoảng 56-57 người được cho là đang ở khu vực đập và nhà máy điện.

"Chúng tôi ước tính có thể có từ 3 - 6 người bên trong nhà máy điện ngầm 6 hoặc 7 tầng. Chúng tôi hy vọng họ an toàn miễn là các đường ống dẫn oxy không bị tắc nghẽn", ông nói.

Đến nay, quân đội Nepal đã giải cứu 254 người tại khu vực Upper Trishuli-1 và 18 người tại dự án thủy điện Langtang Khola công suất 20 MW. Tuy vậy, hàng chục công nhân tại nhiều dự án khác vẫn đang chờ được tiếp cận.

Tại dự án Langtang, 42 người vẫn mất tích. Ông Bijaya Mohan Bhattarai, người điều hành dự án, cho biết các cây cầu trên tuyến đường dẫn vào khu vực đã bị lũ cuốn trôi, khiến lực lượng cứu hộ chỉ có thể tiếp cận bằng trực thăng. "Không thể đến đó bằng đường bộ. Chính phủ phải ưu tiên công tác cứu hộ", ông nói.

Binh sĩ Nepal bò qua lớp bùn dày để tiếp cận và giải cứu những người mắc kẹt trong đường hầm thủy điện. Nguồn: X/kumarsubodh_

Cứu hộ gặp trở ngại vì đường sá bị phá hủy

Khả năng tiếp cận hiện trường đang là trở ngại lớn nhất đối với lực lượng cứu hộ. Bộ Năng lượng, Tài nguyên nước và Thủy lợi Nepal cho biết đến ngày 28/8, khoảng 350 người, gồm công nhân thủy điện và người dân địa phương, đã được giải cứu khỏi nhiều dự án.

Bộ cũng nhận được thông tin hơn 100 người vẫn mắc kẹt trong các đường hầm. Quân đội Nepal tiếp tục triển khai lực lượng tìm kiếm và cứu hộ.

Ông Dirgahyu Kumar Shrestha, quyền Giám đốc điều hành Cơ quan Điện lực Nepal (NEA), cho biết hơn 200 người tại một số dự án thủy điện vẫn mất liên lạc.

Theo ông, số người này gồm 15-20 người tại Chilime, hơn 100 người tại Rasuwagadhi, 40-45 người tại Upper Trishuli-3A và 20-25 công nhân tại Upper Trishuli-3B. "Do lũ lụt, chúng tôi thậm chí không thể xác định được vị trí của một số nhà máy điện và đường hầm", ông Shrestha nói.

Ông cho rằng việc đưa oxy vào các đường hầm có thể giúp tăng cơ hội sống sót cho những người đang mắc kẹt dưới lòng đất.

Tại Upper Trishuli-3A, Bộ Năng lượng Nepal cho biết một chiến dịch đặc biệt đang được triển khai để giải cứu các công nhân trong nhà máy điện ngầm. Lối vào đường hầm cáp đã bị bùn đất vùi lấp và quân đội cùng các đội kỹ thuật đang sử dụng thiết bị đào để mở đường.

Tình trạng chậm trễ trong cứu hộ khiến người thân và đồng nghiệp của những người mất tích ngày càng lo lắng. Abhishekh Chauhan, một nhân viên của NEA, kêu gọi chính quyền ưu tiên giải cứu những người mắc kẹt tại Upper Trishuli-3A.

"Ba ngày đã trôi qua và họ vẫn mất tích", Chauhan viết trên mạng xã hội, đồng thời cho biết hơn 35 người được cho là đang chờ được cứu bên trong và bên ngoài đường hầm.

Binh sĩ quân đội Nepal giải cứu những người bị mắc kẹt bên trong đường hầm của một dự án thủy điện ở Rasuwa. Ảnh: Quân đội Nepal

Binh sĩ quân đội Nepal giải cứu những người bị mắc kẹt bên trong đường hầm của một dự án thủy điện ở Rasuwa. Ảnh: Quân đội Nepal

Hàng tỷ rupee thiệt hại

Ngoài thiệt hại về người, trận lũ cũng gây tổn thất lớn cho ngành thủy điện Nepal. Khoảng 430 MW công suất phát điện từ 14-15 dự án dọc Trishuli đã bị gián đoạn. Tuy nhiên, NEA cho biết việc này chưa ảnh hưởng ngay đến nguồn cung điện trong nước do nhu cầu hiện vẫn được đáp ứng.

Tại dự án Upper Trishuli-3 công suất 37 MW, ban đầu có thông tin 213 người mất tích, gồm nhân viên, nhân viên an ninh và sinh viên thực tập. Chủ đầu tư cho biết 85 người đã được cứu.

Văn phòng dự án và công trường xây dựng bị bùn đất và mảnh vụn vùi lấp hoàn toàn, gần như biến thành lòng sông.

Ông Anand Dhungel, Giám đốc điều hành Công ty Thủy điện Trishuli, cho biết cần sử dụng máy móc hạng nặng để tìm kiếm nhưng hiện không có đường bộ dẫn vào khu vực. Công ty đang phối hợp với chính quyền để đưa máy xúc đến hiện trường.

Ông Rajan Dhakal, người phát ngôn của NEA, mô tả mức độ tàn phá là rất lớn. "Dự án thủy điện Rasuwa đã bị cuốn trôi hoàn toàn. Dự án thủy điện Chilime cũng đã bị chôn vùi", ông nói, cho biết thiệt hại sơ bộ có thể lên tới hàng tỷ rupee.

Thiếu tướng Manoj Thapa cho biết quân đội Nepal đang ưu tiên tìm kiếm và cứu hộ tại 19 đường hầm thủy điện. Trong lúc đó, việc khôi phục các tuyến đường và cơ sở hạ tầng sẽ phải chờ sau khi công tác tìm kiếm người mất tích và cứu người sống sót được ưu tiên hoàn tất.

Xem thêm

Ukraine đạt bước tiến mới trong tiến trình gia nhập EU

Ukraine đạt bước tiến mới trong tiến trình gia nhập EU

(CLO) Ngày 13/10, Liên minh Châu Âu (EU) và Ukraine đã chính thức mở đàm phán về hai cụm chính sách tiếp theo trong tiến trình gia nhập khối của Kiev, bao gồm Cụm 2 về thị trường nội địa và Cụm 3 về tăng trưởng toàn diện và năng lực cạnh tranh.

Houthi không kích thủ đô của Ả Rập Xê Út ngày thứ ba liên tiếp

Houthi không kích thủ đô của Ả Rập Xê Út ngày thứ ba liên tiếp

(CLO) Bất chấp nỗ lực đánh chặn hàng loạt tên lửa đạn đạo nhắm vào thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út vẫn đang hứng chịu thương vong nặng nề từ chiến dịch không kích của lực lượng Houthi. Với ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương chỉ trong vài ngày, sự việc phơi bày lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống phòng không và cảnh báo sớm của vương quốc này.

Giáo hoàng Leo XIV nhập viện để phẫu thuật ở phổi

Giáo hoàng Leo XIV nhập viện để phẫu thuật ở phổi

(CLO) Cuối buổi sáng 13/10, Giáo hoàng Leo XIV dự kiến nhập viện Gemelli (Rome, Ý) để phẫu thuật cắt bỏ một nốt nhỏ ở phổi. Đây là ca can thiệp y tế đáng chú ý đầu tiên của vị Giáo hoàng người Mỹ kể từ khi nhậm chức vào tháng 5/2025, buộc ngài phải hủy mọi lịch trình công khai trong tuần tới để tĩnh dưỡng.

Nobel Kinh tế 2026 vinh danh hai giáo sư Mỹ nghiên cứu ổn định nền kinh tế

Nobel Kinh tế 2026 vinh danh hai giáo sư Mỹ nghiên cứu ổn định nền kinh tế

(CLO) Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ngày 12/10 công bố trao Giải thưởng Khoa học Kinh tế năm 2026 cho hai nhà kinh tế Mỹ Robert E. Hall và Michael Woodford, ghi nhận những đóng góp của họ trong việc phát triển các mô hình kinh tế vĩ mô phục vụ hoạch định chính sách ổn định kinh tế.

Cỡ chữ bài viết: