(CLO) Một vụ rò rỉ khí đốt tại một mỏ than ở Siberia đã giết chết ít nhất 52 người vào hôm thứ Năm (25/11), trong đó có 6 nhân viên cứu hộ được cử xuống để cố gắng giải cứu hàng chục người bị mắc kẹt.
Đây là một trong những vụ tai nạn thảm họa khai thác hầm mỏ tồi tệ nhất của Nga kể từ thời Liên Xô.
Ủy ban Điều tra khu vực cho biết 3 người đã bị bắt vì tình nghi vi phạm các quy tắc an toàn công nghiệp, bao gồm giám đốc mỏ Listvyazhnaya và cấp phó của ông.
Các nhà chức trách nói các thợ mỏ đã chết ngạt khi một trục thông gió bị đầy khí. Trong khi đó, truyền hình nhà nước cho biết các công tố viên tin rằng đã có một vụ nổ khí mêtan.
Những người thiệt mạng bao gồm 11 thợ mỏ đã được xác nhận đã thiệt mạng, 35 người đã được báo cáo là mất tích và 6 nhân viên cứu hộ.
Hàng chục người đã được điều trị tại bệnh viện, trong đó có ít nhất một số người vì ngạt khói. Bốn người đang trong tình trạng nguy kịch.
Khu vực sản xuất than Kemerovo, cách Moscow khoảng 3.500 km (2.200 dặm) về phía đông, đã xảy ra những tai nạn khai thác chết người trong nhiều năm.
Mỏ Listvyazhnaya là một phần của SDS-Holding, thuộc sở hữu của Liên minh doanh nghiệp tư nhân Siberia.
Khoảng 285 người đã ở bên trong mỏ khi khói lan qua trục thông gió, Bộ Tình trạng khẩn cấp cho biết. Các nhà chức trách cho biết 239 đã ra ngoài an toàn.
Tổng thống Vladimir Putin cho biết ông đã nói chuyện với thống đốc và các quan chức khẩn cấp, và Điện Kremlin cho biết ông đã ra lệnh cho các bộ trưởng khẩn cấp bay đến khu vực để giúp đỡ.
Kemerovo tuyên bố để tang ba ngày.
Năm 2007, khu vực này là nơi xảy ra vụ tai nạn khai thác tồi tệ nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ khi một vụ nổ tại mỏ Ulyanovskaya cướp đi sinh mạng của hơn 100 người. Năm 2010, các vụ nổ tại mỏ Raspadskaya trong khu vực đã giết chết hơn 90 người.
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.