Nợ vay ngắn hạn gần gấp đôi vốn chủ, lãnh đạo Dược phẩm Bến Tre (DBT) tăng cường thâu tóm cổ phần

(CLO) Tổng giám đốc của CTCP Dược phẩm Bến Tre (DBT) tăng cường thâu tóm cổ phần trong bối cảnh giá cổ phiếu của công ty tăng mạnh vài tháng gần đây.

Cổ phiếu Dược phẩm Bến Tre (DBT) liên tục tăng giá, lãnh đạo tăng cường thâu tóm

CTCP Dược phẩm Bến Tre (Mã DBT) có tiền thân là Xí nghiệp Liên hợp Dược Bến Tre, được thành lập từ năm 1983, hợp nhất của hai doanh nghiệp dược là Công ty Dược phẩm tỉnh Bến Tre và Xí nghiệp Dược phẩm tỉnh Bến Tre. 

Trong thời gian vừa qua, ngược dòng ảm đạm của thị trường chứng khoán, mã DBT lại có xu hướng tăng giá sau thời gian chạm đáy ở tháng 11 năm 2022.

no vay ngan han gan gap doi von chu lanh dao duoc pham ben tre dbt tang cuong thau tom co phan hinh 1

Dược phẩm Bến Tre (DBT) kinh doanh khởi sắc nhưng cơ cấu nguồn vốn vẫn tiềm ẩn rủi ro khi nợ ngắn hạn cao gần gấp đôi vốn chủ (Ảnh TL)

Bài liên quan

Công ty CP Dược phẩm Bến Tre báo lỗ quý 1/2021, thoái toàn bộ 51% vốn tại BIO

Sầu riêng được ưa chuộng đến mức trở thành quà cưới ở Trung Quốc

Người Việt Nam làm việc 100 năm mới mua được nhà: "Trên đời này dễ mấy ai sống khỏe mạnh được tới 100 tuổi"

Phó Chủ tịch Tập đoàn KN Holdings được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất

Cụ thể thì cổ phiếu DBT từng ghi nhận đáy ở 9.529 đồng/cổ phiếu tại ngày 7/11/2022, sau đó giá cổ phiếu liên tục có những phiên tăng giá và hiện tại đã đạt ngưỡng 14.400 đồng/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 14/7/2023.

Trước đà tăng giá của cổ phiếu DBT, ông Phạm Thứ Triệu, Tổng giám đốc của CTCP Dược phẩm Bến Tre cũng vừa có động thái thâu tóm thêm 396.000 cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty.

Dự kiến giao dịch của ông Triệu sẽ được thực hiện từ ngày 14/7 đến ngày 11/8/2023 theo phương thức thoả thuận. Nếu giao dịch thành công, ông Triệu sẽ nâng tỷ lệ sở hữu của mình tại Dược Bến Tre từ 1,97 triệu cổ phiếu lên 2,37 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của ông Triệu cũng sẽ được thay đổi từ 12,61% lên 15,1%.

Với giá trên thị trường trong ngày 14/7/2023 ở mức 14.400 đồng/cổ phiếu thì dự kiến ông Triệu sẽ phải chi ra khoảng 5,7 tỷ đồng để mua cổ phiếu theo lượng đã đăng ký.

Dược phẩm Bến Tre kinh doanh khởi sắc, nhưng áp lực lãi vay gia tăng gần gấp đôi 

Việc giá cổ phiếu DBT liên tục tăng trong thời gian qua cũng là điều tương đối dễ hiểu bởi ghi nhận trên báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1 của đơn vị này cũng cho thấy sự khởi sắc khi mà cả doanh thu lẫn lợi nhuận sau thuế đều gia tăng.

Cụ thể thì doanh thu thuần trong Quý 1 của công ty đạt 173,6 tỷ đồng, tăng 19,9% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán vẫn đang chiếm tỷ trọng lớn tới 108,5 tỷ đồng, lợi nhuận gộp mang về đạt 65,2 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp gia tăng từ 31,1% lên 37,6%.

Đáng chú ý nhất đó là doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ sụt giảm từ 2 tỷ xuống chỉ còn 633 triệu đồng trong khi chi phí tài chính lại gia tăng từ 6,3 tỷ lên 9,4 tỷ đồng. Chủ yếu trong đó là chi phí lãi vay, tăng từ 5,5 tỷ lên 9,4 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng tới 71%.

Chi phí bán hàng cũng gia tăng từ 27,3 tỷ lên 34,3 tỷ đồng tương ứng với quy mô của doanh thu. Chi phí quản lý doanh nghiệp không biến động nhiều, vẫn duy trì ở mức 10,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 10,1 tỷ đồng, tăng gần gấp 3 lần so với Quý 1 năm 2022.

Có thể thấy rằng chi phí lãi vay tương ứng đang chiếm một lượng lớn gần bằng lãi sau thuế của DBT. Và việc chi phí lãi vay trong kỳ gia tăng tương đối cũng đang gây áp lực lớn lên doanh thu mà công ty mang về.

Cơ cấu tài sản phần lớn là nợ vay, rủi ro nợ vay cao gần gấp đôi vốn chủ

Mặc dù kết quả kinh doanh Quý 1 của Dược phẩm Bến Tre ghi nhận sự khởi sắc nhưng cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn vốn của đơn vị này lại tiềm ẩn một số rủi ro.

Tính đến hết Quý 1 năm 2023, tổng tài sản của DBT đang ở mức 845,6 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ gần 5 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận ở 10,8 tỷ đồng, công ty cũng có 20,4 tỷ đồng tiền gửi tại ngân hàng.

Hiện tại, Dược phẩm Bến Tre đang có 156,2 tỷ đồng tài sản thuộc dạng phải thu từ khách hàng, hàng tồn kho cũng đang ghi nhận ở mức 409,2 tỷ đồng, dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 10,6 tỷ đồng. 

Trong cơ cấu nguồn vốn của Dược phẩm Bến Tre có đến 611,2 tỷ đồng là nợ phải trả. Trong đó công ty đang đi vay nợ ngắn hạn số tiền lên tới 424,3 tỷ đồng. Lượng nợ ngắn hạn gia tăng gần 30 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Trong đó khoản vay đáng kể nhất trị giá 310,2 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bến Tre. Khoản vay này được đảm bảo bằng 80.000 trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng cùng 3.485.470 cổ phiếu do CTCP Dược Yên Bái phát hành.

Cần phải lưu ý rằng vốn chủ sở hữu của Dược phẩm Bến Tre chỉ có 234,4 tỷ đồng với 156,3 tỷ đồng là vốn góp của chủ sở hữu, 59,9 tỷ đồng là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Như vậy, chỉ tính riêng tiền đi vay nợ ngắn hạn cũng đã lớn gần gấp đôi so với vốn chủ. Điều này sẽ gây nên rủi ro tương đối lớn cho công tác quản trị nguồn vốn của Dược phẩm Bến Tre.

Và mặc dù kinh doanh có lãi nhưng lưu chuyển dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của DBT trong Quý 1 vẫn đang âm 25,6 tỷ đồng, cùng kỳ âm khoảng 3,1 tỷ đồng. 

Xem thêm

Digiworld (DGW) mua lại cổ phiếu ESOP của nhân viên đã nghỉ việc, quý I lãi hơn 200 tỷ đồng nhưng dòng tiền kinh doanh âm hơn 641 tỷ đồng

Digiworld (DGW) mua lại cổ phiếu ESOP của nhân viên đã nghỉ việc, quý I lãi hơn 200 tỷ đồng nhưng dòng tiền kinh doanh âm hơn 641 tỷ đồng

(CLO) Digiworld vừa thông qua việc mua lại 7.700 cổ phiếu ESOP của cán bộ nhân viên đã nghỉ việc, tổng giá trị mua lại 77 triệu đồng. Trước đó, quý I/2026, DGW ghi nhận lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 200,22 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ, nhưng dòng tiền kinh doanh vẫn âm 641,62 tỷ đồng.

Quản lý tiền nong thời nay - Có ứng dụng lo hết

Quản lý tiền nong thời nay - Có ứng dụng lo hết

Người trẻ hôm nay có quá nhiều thứ để nghĩ đến: công việc, gia đình, “deadline”, những kế hoạch dang dở và hàng loạt quyết định lớn nhỏ nối tiếp nhau mỗi ngày. Trong guồng quay đó, chuyện quản lý tiền nong – chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, theo dõi chi tiêu hay nhớ ngày đến hạn thẻ,… dù nhỏ nhưng nếu quản lý không hiệu quả lại có thể gây nhiều phiền toái.

TPBank đột phá với giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới

TPBank đột phá với giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới

Mang đến giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới đột phá, TPBank giúp các hộ kinh doanh và doanh nghiệp Việt dễ dàng nhận thanh toán trực tiếp từ du khách thuộc hơn 38 quốc gia. Bước tiến này chính thức tháo gỡ rào cản giao dịch quốc tế, mở kết nối với dòng tiền toàn cầu, tạo đà bứt phá doanh thu mạnh mẽ.

Nam Tân Uyên (NTC) đặt kế hoạch lãi 2026 'đi lùi' sau năm vượt kế hoạch, dự án NTC3 mới lấp đầy chưa đến 50%

Nam Tân Uyên (NTC) đặt kế hoạch lãi 2026 'đi lùi' sau năm vượt kế hoạch, dự án NTC3 mới lấp đầy chưa đến 50%

(CLO) Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên dự kiến trình cổ đông kế hoạch năm 2026 với tổng doanh thu 545,81 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 226,42 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với kết quả năm 2025. Mức kế hoạch thận trọng được đưa ra sau một năm doanh nghiệp báo lãi 321,83 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh dương hơn 1.357 tỷ đồng, nhưng dự án NTC3 mới lấp đầy 42,95% diện tích thương phẩm công nghiệp.

Chứng khoán VIX (VIX) muốn trả cổ tức hơn 122 triệu cổ phiếu, kế hoạch lãi 2026 giảm gần một nửa sau năm lãi kỷ lục

Chứng khoán VIX (VIX) muốn trả cổ tức hơn 122 triệu cổ phiếu, kế hoạch lãi 2026 giảm gần một nửa sau năm lãi kỷ lục

(CLO) Chứng khoán VIX dự kiến trình cổ đông phương án phát hành hơn 122 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 25.700 tỷ đồng. Dự kiến kế hoạch năm 2026 của công ty chỉ còn 2.800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi báo cáo kiểm toán ghi nhận dòng tiền kinh doanh vẫn âm gần 7.000 tỷ đồng.

VNG (VNZ): Không chạy theo tăng nhân sự, chuyển trọng tâm sang AI-native và hạ tầng số cho doanh nghiệp

VNG (VNZ): Không chạy theo tăng nhân sự, chuyển trọng tâm sang AI-native và hạ tầng số cho doanh nghiệp

(CLO) Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, lãnh đạo VNG cho biết tập đoàn sẽ tập trung tối ưu nguồn lực hiện có khoảng 4.000 nhân sự, thay vì tiếp tục mở rộng quy mô lao động. Trong chiến lược mới, AI không chỉ được đặt trong sản phẩm, mà còn đi vào vận hành nội bộ, phát triển game, marketing, chăm sóc khách hàng và mảng hạ tầng số GreenNode dành cho doanh nghiệp.

VNG (VNZ): Từ 'đế chế' Zalo đến tham vọng AI, đặt mục tiêu doanh thu lên đến 13.500 tỷ đồng trong năm 2026

VNG (VNZ): Từ 'đế chế' Zalo đến tham vọng AI, đặt mục tiêu doanh thu lên đến 13.500 tỷ đồng trong năm 2026

(CLO) Sau hơn 20 năm phát triển từ một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, VNG đang đặt Zalo, Zalopay, VNGGames và GreenNode vào cùng một chiến lược hệ sinh thái số trong kỷ nguyên AI. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần lên đến 13.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế có thể đạt 450 tỷ đồng, đồng thời công bố định vị mới: “Kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam trong kỷ nguyên AI”.

Vietbank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 4.779 tỷ đồng

Vietbank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 4.779 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã chứng khoán: VBB) vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa thêm gần 4.779 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua. Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của Vietbank dự kiến tăng từ 10.769 tỷ đồng lên khoảng 15.548 tỷ đồng, giúp Ngân hàng củng cố năng lực tài chính, đầu tư công nghệ và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Nam Long (NLG) sắp chi 242 tỷ đồng trả cổ tức, dòng tiền kinh doanh quý I âm hơn 519 tỷ đồng

Nam Long (NLG) sắp chi 242 tỷ đồng trả cổ tức, dòng tiền kinh doanh quý I âm hơn 519 tỷ đồng

(CLO) Nam Long sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/6/2026 để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu. Doanh nghiệp đứng sau loạt dự án: Waterpoint, Izumi City, Mizuki Park bước sang năm 2026 với mục tiêu doanh thu tăng mạnh, nhưng quý đầu năm mới ghi nhận hơn 68 tỷ đồng lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ, trong khi tiền mặt giảm gần 1.800 tỷ đồng và dòng tiền kinh doanh vẫn âm.

CC1 được cấp hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng và khoản ứng trước gần 1.758 tỷ đồng

CC1 được cấp hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng và khoản ứng trước gần 1.758 tỷ đồng

(CLO) HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) vừa thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng tại một ngân hàng. Cùng thời điểm, doanh nghiệp ghi nhận nợ phải trả hơn 14.000 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính hơn 6.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế quý I/2026 chỉ hơn 9 tỷ đồng, còn cổ phiếu CC1 bị đưa vào diện hạn chế giao dịch do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2025.

Cỡ chữ bài viết: