Nội các Israel cho phép tấn công đáp trả Hezbollah, nguy cơ xung đột toàn diện

(CLO) Nội các an ninh của Israel hôm Chủ nhật đã ủy quyền cho chính quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định "cách thức và thời điểm" đáp trả một cuộc tấn công bằng tên lửa ở Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng.

Vụ tấn công nghiêm trọng nhất vào Israel

Israel và Mỹ đổ lỗi cho nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon thực hiện vụ tấn công tên lửa khiến 12 thanh thiếu niên và trẻ em thiệt mạng này. Tuy nhiên, Hezbollah phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công diễn ra tại ngôi làng Majdal Shams hôm thứ Bảy nói trên, vụ tấn công đẫm máu nhất ở Israel hoặc vùng lãnh thổ do Israel sáp nhập kể từ khi chiến sự Israel - Hamas nổ ra vào ngày 7/10.

Israel đã tuyên bố sẽ trả đũa Hezbollah ở Lebanon, và ngay lập tức máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công các mục tiêu ở miền nam Lebanon vào Chủ nhật. Dự báo sẽ có phản ứng mạnh mẽ hơn sau cuộc họp nội các an ninh do Thủ tướng Netanyahu triệu tập tại Tel Aviv.

noi cac israel cho phep tan cong dap tra hezbollah nguy co xung dot toan dien hinh 1

Tên lửa được cho rằng là của Hezbollah đã bắn trúng vào một sân bóng

Bài liên quan

Hezbollah có thể tiến hành cuộc chiến tổng lực chống lại Israel?

Sau khi cuộc họp kết thúc, văn phòng của ông Netanyahu cho biết nội các "đã ủy quyền cho Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng quyết định về cách thức và thời điểm phản ứng".

Nhà Trắng hôm Chủ nhật cũng đổ lỗi cho Hezbollah về vụ tấn công Majdal Shams. "Cuộc tấn công này do Hezbollah của Lebanon thực hiện. Đó là tên lửa của họ và được phóng từ khu vực mà họ kiểm soát", tuyên bố cho biết.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ, đã phát biểu thông qua cố vấn an ninh quốc gia của bà rằng "sự ủng hộ của bà đối với an ninh của Israel là tuyệt đối".

Vương quốc Anh bày tỏ lo ngại về sự leo thang hơn nữa, trong khi Ai Cập cho biết cuộc tấn công có thể "trở thành một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực".

Cao nguyên Golan và người Druze là gì?

Cao nguyên Golan là vùng lãnh thổ bị Israel chiếm từ Syria trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967 và sáp nhập trong một động thái không được hầu hết các quốc gia công nhận.

Những người theo đạo Druze, có liên quan đến đạo Hồi, đạo Thiên chúa và đạo Do Thái, chiếm hơn một nửa trong số 40.000 dân của Cao nguyên Golan. Đám đông người đưa tang trong vụ tấn công, nhiều người đội mũ cao màu trắng và đỏ truyền thống của người Druze, vây quanh quan tài khi chúng được khiêng qua ngôi làng.

"Một thảm kịch nặng nề, một ngày đen tối đã đến với Majdal Shams", Dolan Abu Saleh, người đứng đầu hội đồng địa phương Majdal Shams, cho biết trong bài phát biểu được phát trên truyền hình Israel.

Hezbollah ban đầu tuyên bố đã bắn tên lửa vào các địa điểm quân sự của Israel ở Cao nguyên Golan, nhưng cho biết "hoàn toàn không liên quan" đến cuộc tấn công vào Majdal Shams.

Bộ ngoại giao Iran đã cảnh báo Israel vào Chủ nhật về "bất kỳ cuộc phiêu lưu mới nào ở Lebanon". Bộ Ngoại giao Syria cho biết họ cho rằng Israel "hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự leo thang nguy hiểm này trong khu vực" và nói rằng những cáo buộc của họ đối với Hezbollah là sai sự thật.

Hezbollah là nhóm mạnh nhất trong mạng lưới các nhóm chiến binh được gọi là "Trục kháng chiến" được Iran hậu thuẫn trên khắp Trung Đông. Nhóm này đã mở mặt trận thứ hai chống lại Israel ngay sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7/10.

Giao tranh trong những tháng qua giữa Hezbollah và Israel đã buộc hàng chục nghìn người ở biên giới của cả Lebanon và Israel phải rời bỏ nhà cửa. Các cuộc không kích của Israel đã giết chết khoảng 350 chiến binh Hezbollah ở Lebanon và hơn 100 thường dân, bao gồm cả nhân viên y tế, trẻ em và nhà báo.

Cộng đồng Druze sống ở cả hai bên biên giới giữa miền nam Lebanon và miền bắc Israel, cũng như ở Cao nguyên Golan và Syria. Dù một số người Druze đang phục vụ trong quân đội Israel và đồng nhất với Israel, song vẫn có nhiều người cảm thấy bị gạt ra ngoài lề ở Israel và một số người cũng từ chối quốc tịch Israel.

Huy Hoàng (theo Reuters, CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: