Nỗi lo của giới siêu giàu châu Á - Thái Bình Dương và 2 xu hướng đầu tư mới sau đại dịch

(CLO) Khảo sát được thực hiện với 450 nhà đầu tư thuộc giới siêu giàu trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã chỉ ra những vấn đề khiến họ không thể “ngồi im và quan sát”.
noi lo cua gioi sieu giau chau a thai binh duong va 2 xu huong dau tu moi sau dai dich hinh 1

Giới siêu giàu châu Á - Thái Bình Dương đang có nhiều sự thay đổi trong chiến lược đầu tư để thích ứng với tình hình mới của thị trường (Ảnh TL)

Ngân hàng tư nhân Thụy Sĩ - Lombard Odier vừa tiến hành một cuộc khảo sát Nghiên cứu những người siêu giàu (Gọi tắt là HNWI) trên 450 nhà đầu tư thuộc giới siêu giàu ở châu Á - Thái Bình Dương. Cuộc khảo sát cho thấy nhóm các nhà đầu tư lớn này đang thay đổi dần chiến lược "chờ đợi và quan sát" vốn được áp dụng trong thời kỳ dịch bệnh vừa qua.

Các chiến lược kinh doanh mới của giới siêu giàu đi kèm với đó là những mối quan tâm của các nhà đầu tư thuộc nhóm này bao gồm: cách quản lý tài sản trước những biến động của thị trường hiện tại, rủi ro chính trị cũng như cách đa dạng hoá danh mục đầu tư để giảm thiểu rủi ro.

Ông Jean-Francois Aboulker, lãnh đạo của Lombard Odier, cho biết: "Trong thời kỳ đỉnh điểm của dịch Covid-19 vào năm 2020, phần lớn các nhà đầu tư siêu giàu của châu Á - Thái Bình Dương tham gia khảo sát đã cho biết sẽ tiếp tục chiến lượng "chờ đợi và quan sát" của mình. Lý do là bởi họ chưa thể lường hết được các rủi ro liên quan và không chắc chắn rằng đại dịch sẽ diễn biến theo chiều hướng nào".

Rủi ro về lạm phát

Theo khảo sát, 65% các nhà đầu tư tại Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Đài Loan (Trung Quốc) và Australia đã phải cơ cấu lại danh mục đầu tư để thích ứng với điều kiện hiện tại của thị trường.

Trong đó, khoảng 77% người được khảo sát cho biết, tình trạng lạm phát gia tăng và viễn cảnh suy thoái là vấn đề đáng lo ngại nhất hiện nay. Các nhà đầu tư Singapore là nhóm tỏ ra lo ngại nhất về vấn đề lạm phát này.

Báo cáo HNWI cho biết: "Ngay cả tại Nhật Bản, nơi mà lạm phát duy trì ở mức 0 trong hơn 3 thập kỷ hiện cũng đang phải chịu áp lực với vấn đề này. Có tới 69% các nhà đầu tư của giới siêu giàu Nhật Bản tỏ ra lo ngại về lạm phát và đặt câu hỏi về việc liệu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có động thái thắt chặt hay không? 1/3 người thuộc giới siêu giàu Nhật Bản tin rằng điều này chắc chắn sẽ xảy ra trong 12 tháng tới".

Vấn đề tăng lãi suất

Các nhà đầu tư trong nhóm khảo sát trước đây từng rất ít khi phải lo lắng về vấn đề tăng lãi suất bởi họ cho rằng hầu hết các Chính phủ sẽ vô cùng thận trọng với vấn đề này bởi việc tăng lãi suất sẽ ảnh hưởng rất mạnh đến tăng trưởng kinh tế vĩ mô.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư tại Australia và Indonesia lại đang dần tỏ ra hoài nghi về điều này. 70% các nhà đầu tư siêu giàu tại đây cho rằng lãi suất tăng sẽ là một nỗi lo lớn đối với họ trong thời gian tới.

Rủi ro về địa chính trị

Bên cạnh rủi ro về lãi suất, lạm phát thì tình hình bất ổn về địa chính trị thời kỳ hậu Covid-19, hay các cuộc xung đột căng thẳng giữa một số quốc gia trong thời gian qua cũng là một mối quan tâm lớn đối với các nhà đầu tư tại Philippines. Trong khi đó, các nhà đầu tư siêu giàu tại Hồng Kông (Trung Quốc) và Singapore cũng cho rằng căng thẳng địa chính trị là một trong những rủi ro hàng đầu trong 12 tháng tới.

Các nhà đầu tư này lo lắng về tác động rủi ro địa chính trị sẽ gây ra xung đột đối với khoản đầu tư của họ. Nhiều người dự đoán rằng lợi nhuận của họ trong thời gian tới sẽ sụt giảm và họ cũng có nguy cơ bỏ lỡ nhiều cơ hội kinh doanh trong thời gian biến động chính trị.

Các nhà đầu tư tại Hồng Kông (Trung Quốc) và Nhật Bản đặt câu hỏi về hiệu quả của các chiến lược đa dạng hoá hiện tại. Chẳng hạn như đối với bối cảnh thị trường khi giá cổ phiếu giảm, chênh lệch tín dụng nới rộng và lãi suất dài hạn tăng cao đã gây tác động tiêu cực đến danh mục đầu tư của họ.

Hai xu hướng đầu tư đã và đang được giới siêu giàu áp dụng

Trong nỗ lực giảm thiểu rủi ro và thích ứng với các tác động thị trường mới, hai xu hướng đầu tư đã và đang được giới siêu giàu áp dụng.

Cuộc khảo sát cho thấy giới đầu tư siêu giàu tại châu Á - Thái Bình Dương đã trở nên thận trọng hơn với danh mục đầu tư của mình. Họ có xu hướng chuyển từ các loại tài sản rủi ro truyền thống như cổ phiếu, trái phiếu sang đầu tư vào chính công ty riêng của họ.

Nhiều người còn đem chuyển hướng đầu tư vào các dạng tài sản an toàn hơn như tiền mặt và vàng. Một số cũng đầu tư vào các tài sản tư nhân bao gồm quỹ đầu tư tư nhân, nợ tư nhân, bất động sản, đầu tư vào cơ sở hạ tầng… Các nhà đầu tư ở Singapore và Australia đang dẫn đầu về xu hướng này.

Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng có xu hướng rời khỏi thị trường nội địa của mình trong 2 năm vừa qua. Nhằm quản lý sự bất ổn sau đại dịch, các nhà đầu tư siêu giàu có xu hướng kết hợp đầu tư tại các thị trường nước ngoài. Báo cáo cho thấy giới đầu tư tại Nhật Bản và Indonesia đang dẫn đầu trong xu hướng này.

Ông Aboulker của Lombard Odier một lần nữa đưa ra ý kiến của mình: "Mặc dù đại dịch tác động đến toàn thế giới, vẫn có những sự khác nhau đáng kể trong tỷ suất sinh lời tại các quốc gia, và một số loại tài sản nhất định không đại diện cho toàn bộ thị trường. Những nhà đầu tư này rất tinh tế và hiểu được tầm quan trọng của cách tiếp cận dài hạn trong việc tìm kiếm tài sản bên ngoài thị trường nội địa của họ, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các yếu tố trong nước".

Nguồn: CNBC

Xem thêm

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.
Cỡ chữ bài viết: