Nổi loạn tại BBC sau vụ Lineker bị 'cắt sóng', Thủ tướng Anh lên tiếng

(CLO) Đài truyền hình BBC của Anh đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng sau vụ huyền thoại bóng đá và bình luận viên Gary Lineker bị đình chỉ lên sóng sau khi chỉ trích chính sách di cư của chính phủ, khiến Thủ tướng Anh Rishi Sunak cũng phải lên tiếng can thiệp.

BBC đã buộc phải cắt bỏ phần lớn tin tức thể thao của mình vào thứ Bảy (11/3) khi những người dẫn chương trình truyền hình từ chối làm việc để thể hiện tình đoàn kết với Lineker.

noi loan tai bbc sau vu lineker bi cat song thu tuong anh len tieng hinh 1

Nhiều MC truyền hình và bình luận viên bóng đá đã từ chối lên hình tại BBC để thể hiện sự đoàn kết với huyền thoại bóng đá Gary Lineker. Ảnh: Reuters

Trước đó như đã biết, cựu đội trưởng ĐTQG Anh Lineker, người dẫn chương trình được trả lương cao nhất của BBC và là người dẫn chương trình nổi tiếng về bóng đá "Trận đấu trong ngày", đã bị đình chỉ lên sóng sau khi chỉ trích chính sách di cư của Vương quốc Anh.

Những người chỉ trích việc Lineker bị đình chỉ nói rằng BBC đã khuất phục trước áp lực của chính phủ, dẫn đến một cuộc tranh luận gay gắt về tính trung lập của đài truyền hình quốc gia này.

Tổng giám đốc BBC Tim Davie nói hôm thứ Bảy rằng ông không có ý định từ chức vì vấn đề này. Ông nói: “Mọi người ở BBC và bản thân tôi hoàn toàn được thúc đẩy bởi niềm đam mê vì sự trung lập, không thiên tả, hữu khuynh hay thiên vị một đảng cụ thể nào”.

Davie cho biết ông muốn Lineker phát sóng trở lại và hy vọng tìm được sự cân bằng cho phép một số người dẫn chương trình bày tỏ ý kiến đồng thời duy trì tính trung lập của BBC.

Thủ tướng Rishi Sunak đã đưa ra một tuyên bố vào thứ Bảy bảo vệ chính sách di cư, ngăn cản những người xin tị nạn đến trên những chiếc thuyền nhỏ qua Eo biển Manche, nói rằng ông hy vọng Lineker và BBC có thể giải quyết những bất đồng của họ một cách kịp thời. “Đó là vấn đề của họ, không phải của chính phủ”, Sunak nói.

Vụ Lineker đã làm gián đoạn nghiêm trọng chương trình thể thao của BBC vào thứ Bảy khi nhiều người dẫn chương trình bị cắt sóng, khiến nhà đài này phải đưa ra lời xin lỗi.

Chương trình thứ Bảy của "Trận đấu trong ngày", do Lineker dẫn trong hơn 20 năm qua, được phát sóng vào giờ thường lệ, nhưng bị cắt xuống chỉ còn 20 phút và được phát sóng mà không có người dẫn và sự tham gia của các bình luận viên.

BBC cam kết trung lập về mặt chính trị, nhưng đã vấp phải sự chỉ trích từ các đảng Bảo thủ và Lao động về mức độ trung lập thực sự của họ, đặc biệt là trong thời đại truyền thông xã hội khi những MC nổi tiếng có thể dễ dàng công khai quan điểm cá nhân của họ.

Đảng Lao động đối lập và các nhà bình luận truyền thông cáo buộc BBC đã bịt miệng Lineker, sau khi phát ngôn viên của Sunak gọi những bình luận của Lineker là "không thể chấp nhận được" và bộ trưởng nội vụ Suella Braverman nói rằng nó có ý nghĩa "xúc phạm".

Lineker từ chối bình luận với giới truyền thông khi ông rời nhà ở London vào thứ Bảy và không trả lời câu hỏi của các phóng viên khi đến SVĐ King Power để xem CLB cũ Leicester của mình thi đấu với Chelsea ở giải Ngoại hạng Anh (thua 1-3). 

Sự tranh cãi nổi lên sau bài đăng của Sunak về luật di cư mới vào đầu tuần trên Twitter. Lineker, 62 tuổi, đã mô tả luật này là "chính sách tàn nhẫn nhắm vào những người dễ bị tổn thương nhất bằng ngôn ngữ không khác với ngôn ngữ được Đức Quốc xã sử dụng trong những năm 30".

Hoàng Anh (theo Reuters, AFP, CNA)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: