Nông dân Hà Nội tất bật chăm hoa vụ Tết

(CLO) Gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đây là khoảng thời gian bà con nông dân các làng hoa tại Hà Nội tất bật chăm lo cho vụ hoa cuối năm.

Những ngày này, không khí Tết tràn ngập trên các cánh đồng hoa trên địa bàn TP. Hà Nội. Các làng hoa có tiếng tại Thủ đô như: Mê Linh, Tây Tựu, Yên Sở,... có hàng chục hộ dân làm nghề trồng hoa hồng để phục vụ nhu cầu chủ yếu của người dân trong cả năm. 

nong dan ha noi tat bat cham hoa vu tet hinh 1

Những ngày này, không khí Tết là tràn ngập trên các cánh đồng hoa trên địa bàn TP. Hà Nội. Ảnh: Quỳnh Anh

Một số loài hoa phổ biến dịp này như: Hoa cúc, hoa hồng, hoa ly, hoa lay ơn,... được trồng ở hầu hết các làng hoa tại Hà Nội.

Với những người trồng hoa, vụ hoa Tết Nguyên đán là vụ hoa lớn nhất trong năm, là mấu chốt quyết định đến việc đón Tết có ấm no hay không. Bởi vậy, bao nhiêu tâm huyết cũng như công chăm sóc đều được dồn vào thời gian này.

Anh Kiên, chủ vườn tại Yên Sở cho biết, gia đình anh tập trung trồng các loại hoa cúc, đây là loại cây trồng ngắn ngày, sức chịu đựng tốt. 

“Khi trồng loại hoa này, chỉ cần làm luống và trồng hoa theo đường thẳng. Ngoài ra, giống cúc này rất phù hợp để bán vào dịp mồng một, ngày rằm hàng tháng, đặc biệt là dịp Tết, như Tết ông Công ông Táo, đi tảo mộ, cắm trên bàn thờ, trồng vào chậu để trang trí”, anh Kiên chia sẻ.

nong dan ha noi tat bat cham hoa vu tet hinh 2

Với những người trồng hoa, vụ hoa Tết Nguyên đán là vụ hoa lớn nhất trong năm. Ảnh: Quỳnh Anh

Cũng theo anh Kiên, thời tiết năm nay hơi thất thường, nắng nóng kéo dài nên những người trồng hoa rất lo lắng hoa nở không đúng Tết. 

“Lúc đầu tôi hơi lo vì năm nay thời tiết lạnh muộn, rất may những ngày gần đây thời tiết chuyển rét đậm. Nếu không có đợt không khí lạnh mạnh tăng cường thì hoa sẽ nở sớm, nở không đúng dịp Tết, lúc đấy hoa bán sẽ mất giá”, ông Kiên cho hay.

Khắp các vườn hoa, nông dân đều đang bận rộn với các công việc như, tưới dinh dưỡng, phun thuốc trừ sâu, tạo dáng, tỉa nụ… cho từng luống hoa.

Để có được một vụ hoa chất lượng, đẹp mắt và bán được giá hơn, các nhà vườn đã thuê thêm nhân công lao động phụ giúp việc chăm sóc hoa. Những người thợ này chỉ lao động thời vụ từ nay cho đến khi kết thúc vụ hoa Tết. 

nong dan ha noi tat bat cham hoa vu tet hinh 3

Khắp các vườn hoa, nông dân đều đang bận rộn với các công việc như, tưới dinh dưỡng, phun thuốc trừ sâu, tạo dáng, tỉa nụ… Ảnh: Quỳnh Anh

Gia đình chị Nhật Lệ (Hạ Mỗ, Đan Phượng) cũng đang tất bật dọn dẹp, chăm nom vườn hoa ly nhà mình để chờ thu hoạch vụ Tết. Vườn nhà chị có khoảng 2 vạn gốc hoa ly đang chuẩn bị cho dịp Tết và ngoài Tết. 

“Hoa ly là một loài hoa “khó tính”, đất trồng phải luôn sạch sẽ, đủ chất dinh dưỡng thì cây mới phát triển tốt không thì rất dễ “đổ bệnh”. Vì vậy, công chăm sóc, phân bón, thuốc rất nhiều. Các chi phí cho giống hoa và phân bón đều cao hơn trước nên người dân cố gắng chăm sóc để cây phát triển đẹp, nở hoa đúng vụ và hy vọng mang lại thu nhập tốt cho bà con”, chị Lệ chia sẻ. 

Theo nhiều hộ gia đình trồng ly, năm nay điều kiện canh tác trồng ly thuận lợi hơn mọi năm nên cây ít sâu bệnh, thân ly mập mạp, lá dày, xanh tốt, nụ hoa cũng mẩy.

nong dan ha noi tat bat cham hoa vu tet hinh 4

Năm nay điều kiện canh tác trồng ly thuận lợi hơn mọi năm. Ảnh: Quỳnh Anh

Ngoài ra, giai đoạn này, nhiều vườn hoa hồng tại Yên Sở cũng đang vào vụ thu hoạch. Tuy nhiên, chất lượng hoa năm nay không đẹp bằng so với những năm trước. 

“Những năm trước, hoa nở đẹp hơn, tuy nhiên năm nay nụ nhỏ, màu hoa không được đẹp chắc một phần do thời tiết năm nay có phần hanh khô kéo dài”, chị Lệ cho hay.

Để có được một mùa hoa đúng vụ, người trồng hoa phải ăn ngủ cùng hoa, theo sát cây từng giờ bởi diễn biến bất thường của thời tiết có thể khiến cây “giở chứng” bất cứ lúc nào.

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: