Nông dân Pháp lại biểu tình, lái máy kéo chặn đường đến Paris

(CLO) Đoàn xe nông dân đã khởi động lại phong trào biểu tình vào Chủ nhật để chặn các con đường quanh Paris và nhằm phản đối những gì họ cho là sự cạnh tranh không lành mạnh từ nước ngoài và quy định quá mức.

Nông dân ở Pháp, quốc gia sản xuất nông nghiệp lớn nhất Liên minh châu Âu, đã dẫn đầu các cuộc biểu tình trên toàn châu Âu vào đầu năm 2024 , nhưng các cuộc biểu tình đã lắng xuống vào cuối năm.

Tuy nhiên, động thái vào tháng trước của EU và các quốc gia Nam Mỹ trong khối Mercosur nhằm công bố một thỏa thuận về nguyên tắc cho một thỏa thuận thương mại tự do đã tạo thêm động lực mới cho những người nông dân Pháp phản đối thỏa thuận Mercosur.

nong dan phap lai bieu tinh lai may keo chan duong den paris hinh 1

Nông dân lái máy kéo và chở phế liệu chặn các con đường vào thủ đô Paris, Pháp. Ảnh: X/RKS

Nông dân Pháp cũng vẫn không hài lòng về quy định mà họ cho là ảnh hưởng đến lợi nhuận của họ. Các quan chức công đoàn nông nghiệp sẽ gặp tân Thủ tướng Pháp Francois Bayrou vào ngày 13 tháng 1 để bày tỏ mối quan ngại của họ.

"Họ không hiểu được mức độ đau khổ và tuyệt vọng mà những người nông dân đang phải trải qua lúc này", Amelie Rebiere, Phó Chủ tịch công đoàn nông nghiệp Co-ordination Rurale, nói với đài truyền hình BFM.

Video nông dân Pháp đổ phế liệu trong cuộc biểu tình hồi cuối năm 2024 (nguồn: X)

X

Những nước ủng hộ thỏa thuận Mercosur của EU, chẳng hạn như Đức, cho rằng thỏa thuận này là giải pháp giúp giảm sự phụ thuộc vào thương mại với Trung Quốc và bảo vệ các quốc gia EU khỏi tác động của thuế quan thương mại do Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đe dọa.

Video nông dân Pháp đổ lốp xe cũ ra đường trong cuộc biểu tình hồi cuối năm 2024 (nguồn: X)

X

Tuy nhiên, nhiều nông dân châu Âu - thường do những người đến từ Pháp dẫn đầu - đã nhiều lần phản đối thỏa thuận EU-Mercosur, cho rằng nó sẽ dẫn đến việc nhập khẩu giá rẻ các mặt hàng từ Nam Mỹ, đặc biệt là thịt bò, không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn của EU.

Mercosur là một khối chính trị và kinh tế bao gồm Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay và Venezuela. Các thành viên liên kết bao gồm Bolivia, Guyana, Ecuador, Colombia, Peru, Suriname và Chile.

Huy Hoàng (theo BFM, RKS, Reuters)

Xem thêm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Anh, Pháp, Đức và Ý sẵn sàng nới lỏng lệnh trừng phạt Iran

Anh, Pháp, Đức và Ý sẵn sàng nới lỏng lệnh trừng phạt Iran

(CLO) Anh, Pháp, Đức và Ý hoan nghênh thỏa thuận hòa bình sơ bộ giữa Mỹ và Iran, đồng thời tuyên bố sẵn sàng dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với Iran nếu nước này có những bước đi rõ ràng và có thể kiểm chứng liên quan đến chương trình hạt nhân.

Bạo lực bùng phát tại cuộc biểu tình phản đối G7 tại Thụy Sĩ

Bạo lực bùng phát tại cuộc biểu tình phản đối G7 tại Thụy Sĩ

(CLO) Cảnh sát Geneva (Thụy Sĩ) đã sử dụng hơi cay để giải tán một số người biểu tình sau khi cuộc tuần hành phản đối hội nghị thượng đỉnh G7 biến thành bạo lực, với một chiếc xe Tesla bị đốt cháy và cửa kính tại một cơ quan của Liên hợp quốc bị đập phá.

Cỡ chữ bài viết: