Nông dân Pháp lại biểu tình máy kéo phản đối thỏa thuận với Mercosur

(CLO) Hôm thứ Hai (17/11), nông dân trên khắp nước Pháp đã tổ chức biểu tình để phản đối khả năng đạt được một thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và các nước Mercosur (gồm Brazil, Argentina, Paraguay, Uruguay).

Họ lo ngại rằng hiệp định này sẽ làm gia tăng cạnh tranh nước ngoài, khiến tình trạng khủng hoảng nông nghiệp thêm trầm trọng.

nong dan phap lai bieu tinh may keo phan doi thoa thuan voi mercosur hinh 1

Nông dân Pháp chặn đường bằng máy kéo

Cuộc đàm phán kéo dài nhiều năm giữa EU và Mercosur đã tiến gần đến thỏa thuận cuối cùng vào cuối năm nay, làm dấy lên sự phẫn nộ tại Pháp. Trước đó, hồi mùa đông năm ngoái, nông dân châu Âu đã bất mãn khi lượng nhập khẩu từ Ukraine tăng mạnh.

Tuy nhiên, tại Pháp, tình hình còn trở nên nghiêm trọng hơn do mùa vụ thất thu, dịch bệnh gia súc làm tăng chi phí và làm giảm sản lượng, và chính sách hứa hẹn bị trì hoãn.

"Nhu cầu của chúng tôi từ tháng 1 vẫn chưa được giải quyết", Armelle Fraiture, một nông dân chăn nuôi bò sữa ở phía bắc Paris chia sẻ. "Chúng tôi cần chính phủ hiểu rằng đã đến lúc phải hành động".

Nông dân Pháp đặc biệt quan ngại rằng thỏa thuận Mercosur sẽ gia tăng nhập khẩu thịt bò, gà, đường và ngô từ Brazil và Argentina, những quốc gia áp dụng các phương pháp mà EU cấm như sử dụng thuốc trừ sâu, kháng sinh tăng trưởng.

Arnaud Rousseau, Chủ tịch Liên đoàn Nông dân Quốc gia Pháp (FNSEA), gọi hiệp định này là "giọt nước tràn ly" giữa bối cảnh nhiều nông dân đang gặp khó khăn tài chính. Theo ông, hàng chục nghìn nông trại tại Pháp, nước sản xuất nông nghiệp lớn nhất EU, đang đối mặt với nguy cơ phá sản.

Nông dân đã lên kế hoạch tổ chức biểu tình từ nay đến giữa tháng 12, chủ yếu trước các trụ sở chính quyền. Hôm Chủ nhật, một nhóm nhỏ đã dùng máy kéo chặn một phần đường cao tốc gần Paris, với các biểu ngữ như: "Đừng nhập khẩu kiểu nông nghiệp mà chúng ta không mong muốn".

Trong khi đó, Tổng thống Emmanuel Macron tái khẳng định phản đối thỏa thuận Mercosur như hiện tại. Tuy nhiên, với việc Pháp không có đủ đồng minh trong các cuộc đàm phán tại EU và những bất mãn sâu sắc từ vùng nông thôn, chính quyền có thể sẽ gặp khó khăn trong việc xoa dịu nông dân.

"Nông dân chúng tôi biết là sẽ đi biểu tình, nhưng không biết khi nào mới quay về", Armelle Fraiture bày tỏ sự quyết tâm.

Hồng Hạnh (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: