NÓNG: Yoshihide Suga thắng cuộc bầu cử đảng LDP, tiến tới trở thành Thủ tướng Nhật Bản

Thứ hai, 14/09/2020 13:48 PM - 0 Trả lời

(CLO) Yoshihide Suga đã được bầu làm Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền của Nhật Bản hôm thứ Hai, khiến ông chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào cuối tuần này.

Bài liên quan
Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói chuyện với các phóng viên trong một cuộc họp báo ở Tokyo hôm thứ Hai trước thềm cuộc bầu cử LDP. Ảnh: Karina Nooka/Nikkei

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói chuyện với các phóng viên trong một cuộc họp báo ở Tokyo hôm thứ Hai trước thềm cuộc bầu cử LDP. Ảnh: Karina Nooka/Nikkei

Đúng như dự đoán của nhiều người, Chánh văn phòng nội các của Thủ tướng Shinzo Abe đã đánh bại cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba và cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida.

Cánh tay phải của Abe trong gần 8 năm đã giành được sự ủng hộ của hai phe lớn nhất trong LDP - phe Hosoda gồm 98 thành viên của Abe và nhóm do Bộ trưởng Tài chính Taro Aso đứng đầu. Nhóm 47 người do Tổng thư ký LDP Toshihiro Nikai đứng đầu là những người đầu tiên tuyên bố ủng hộ Suga.

Suga là lãnh đạo đảng hiếm hoi không thuộc phe phái nào. Kishida, người được ủng hộ của Abe, được coi là kẻ thách thức yếu đối với Ishiba, người được công chúng yêu thích.

Abe, thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản, đã tuyên bố từ chức vào ngày 28 tháng 8 vì lý do sức khỏe. LDP đã loại trừ cấp bậc và đưa các thành viên của đảng ra khỏi cuộc bỏ phiếu, với lý do nhu cầu cấp bách để giải tỏa bệnh tật của Abe.

Suga cho biết anh sẽ thành lập một cơ quan trung ương để xử lý quá trình số hóa của Nhật ông và cải thiện sự cạnh tranh trong ngành viễn thông để giảm giá cước điện thoại di động - một cuộc thập tự chinh bắt đầu khi ông còn là Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông.

Người đàn ông 71 tuổi được nhiều người kỳ vọng sẽ tiếp tục các chính sách kinh tế của chính quyền Abe.

"Tôi muốn tiếp tục Abenomics và nâng cao nó," ông nói. Suga cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc duy trì chính sách tiền tệ của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Haruhiko Kuroda.

Suga gần như chắc chắn sẽ được bầu vào thứ Tư trong cuộc bỏ phiếu ở cả hai viện của quốc hội, nơi liên minh cầm quyền chiếm đa số. Ông có thể tại vị cho đến tháng 9 năm 2021, khi đảng sẽ tổ chức một cuộc bầu cử lãnh đạo khác.

Người ta suy đoán rằng Suga có thể sẽ tiến hành một cuộc bầu cử nhanh vào mùa thu này, nơi ông sẽ chống lại Đảng Dân chủ Lập hiến của Nhật Bản - một đảng được thành lập vào tuần trước trong sự hợp nhất của hai nhóm đối lập.

Suga, được coi là thiếu kinh nghiệm trong các mối quan hệ quốc tế, sẽ cần chỉ đạo Nhật Bản vượt qua đại dịch, căng thẳng gia tăng với Trung Quốc và kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11.

Mai Bùi

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h