Nữ nhà báo chạy trốn khỏi Afghanistan sau cuộc phỏng vấn lịch sử với Taliban

Thứ hai, 30/08/2021 13:59 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cô Arghand, một nữ phóng viên của TOLO, một mạng tin tức của Afghanistan, đã phỏng vấn trực tuyến một đại diện cấp cao của Taliban. Cuộc phỏng vấn đã thu hút được nhiều sự chú ý trên khắp thế giới.

nu nha bao chay tron khoi afghanistan sau cuoc phong van lich su voi taliban hinh 1

Nữ phóng viên Beheshta Arghand. Ảnh: CNN

Bài liên quan

Hai ngày sau, phóng viên Arghand lại tiếp tục phỏng vấn ông Malala Yousafzai, nhà hoạt động sống sót sau một vụ ám sát của Taliban, cũng là lần đầu tiên ông Yousafzai được phỏng vấn trên kênh truyền hình của Afghanistan.

Arghand đã thành công về mặt lịch sử nhưng công việc của cô lại bị đình trệ sau đó. Cô quyết định rời Afghanistan, khi lo ngại những mối nguy hiểm mà rất nhiều nhà báo và những người Afghanistan bình thường đang phải đối mặt.

Arghand đã trao đổi với CNN Business qua WhatsApp và kể lại trải nghiệm trong hai tuần qua. Cuối cùng, cô nói: "Tôi rời khỏi đất nước bởi vì, giống như hàng triệu người, tôi sợ Taliban".

Ông Saad Mohseni, chủ sở hữu của TOLO, cho biết trường hợp của phóng viên Arghand là điển hình của tình hình ở Afghanistan.

"Gần như tất cả các phóng viên và nhà báo nổi tiếng của chúng tôi đã rời đi", ông Mohseni nói trên CNN Trust Sources hôm Chủ nhật (29/8). "Chúng tôi đã làm việc hết sức để thay thế họ bằng những người mới".

Ông nói thêm: “Chúng tôi có một thách thức song song là phải đưa mọi người ra nước ngoài khi họ cảm thấy không an toàn và giữ cho hoạt động của tờ báo tiếp tục".

Phóng viên Arghand năm nay 24 tuổi. Cô nói với CNN rằng cô quyết định trở thành một nhà báo vào năm lớp 9 sau khi một trong những giáo viên để cô đứng trước lớp và đọc tin tức "giống như tôi là người dẫn chương trình trên TV", cô nói.

Sau đó, Arghand học báo chí tại Đại học Kabul trong 4 năm. Cô đã làm việc tại một số hãng thông tấn và đài phát thanh trong một thời gian ngắn trước khi gia nhập TOLONews với tư cách là người dẫn chương trình vào đầu năm nay. Cô kể lại: “Tôi đã làm việc ở đó một tháng 20 ngày, thì Taliban đến".

Cuộc phỏng vấn ngày 17/8 của cô với Taliban là "lần đầu tiên trong lịch sử Afghanistan, một đại diện của Taliban xuất hiện trực tiếp trong một trường quay truyền hình, ngồi đối diện với một người dẫn chương trình là nữ", ông Mohseni nói trong một chuyên mục của Washington Post, khẳng định rằng Taliban đang cố gắng "giới thiệu một dáng vẻ mới, ôn hòa với thế giới".

Cô Arghand nói rằng cuộc phỏng vấn rất khó khăn, "nhưng tôi đã làm điều đó cho phụ nữ Afghanistan".

"Tôi tự nhủ: Ai trong chúng ta cũng phải bắt đầu ... Và tôi đã nói với thành viên của Taliban rằng chúng tôi muốn quyền của mình. Chúng tôi muốn làm việc. Chúng tôi muốn, chúng tôi phải, có mặt trong xã hội. Đây là quyền của chúng tôi", cô kể lại

Cứ mỗi ngày trôi qua lại có thêm những sự việc mới về sự đe dọa của Taliban nhắm vào các phương tiện truyền thông tin tức. Hai ngày sau khi phỏng vấn ông Yousafzai, phóng viên Arghand đã tìm đến các nhà hoạt động để nhờ giúp đỡ. Hôm thứ Ba (24/8), cô đã lên chuyến bay sơ tán của Không quân Qatar cùng với một số thành viên trong gia đình.

Arghand nói rằng cô hy vọng sẽ được trở lại: "Nếu Taliban làm theo những gì họ đã nói, những gì họ đã hứa, và tình hình trở nên tốt hơn, và tôi biết tôi an toàn và không có mối đe dọa nào cho tôi, tôi sẽ trở về đất nước của mình và tôi sẽ làm việc cho đất nước của tôi, cho người dân của tôi".

Trung Kiên

Bình Luận

Tin khác

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo
Nam Định hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

Nam Định hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

(CLO) Ngày 26/4, Ban Chỉ đạo Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024 tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch hưởng ứng Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ IX - năm 2024.

Nghề báo
Nhà báo Phùng Công Sưởng được phân công làm Phó Tổng Biên tập phụ trách báo Tiền Phong

Nhà báo Phùng Công Sưởng được phân công làm Phó Tổng Biên tập phụ trách báo Tiền Phong

(CLO) Theo quyết định của T.Ư Đoàn, nhà báo Lê Xuân Sơn - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/5/2024; Nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - sẽ phụ trách Báo Tiền Phong từ ngày 1/5/2024 cho đến khi kiện toàn chức danh Tổng Biên tập.

Nghề báo
Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

(CLO) Chiều ngày 25/4, nhằm Triển khai Kế hoạch công tác năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO năm 2024.

Nghề báo