Nữ y tá Mỹ bị đình chỉ công tác vì chế giễu việc đeo khẩu trang

(CLO) Một nữ nhân viên y tá tại ở Salem đã khiến nhiều người cảm thấy phẫn nộ vì hành động chế giễu việc đeo khẩu trang, một trong những nguyên tắc phòng dịch quan trọng nhất giữa thời điểm dịch Covid-19 đang dâng cao tại Mỹ.

Theo tờ New York Times đưa tin, nữ y tá là Ashley Grames ở Salem, bang Oregon Mỹ bị đình chỉ công tác. Nguyên nhân, cô đã đăng một đoạn video lên mạng xã hội tik tok, khoe việc mình không đeo khẩu trang và chế giễu các biện pháp phòng dịch Covid-19.

Kèm theo dòng chú thích: “Khi đồng nghiệp phát hiện tôi vẫn đi du lịch, không thèm đeo khẩu trang khi ra ngoài và vẫn để lũ trẻ chơi đùa với nhau”. Trong khi đó, Ashley Grames vẫn đang đeo tai nghe, mặc trang phục y tá đứng trong phòng nghỉ cho nhân viên bệnh viện.

Nữ y tá Mỹ chế giễu việc đeo khẩu trang (Ảnh: Metro)

Nữ y tá Mỹ chế giễu việc đeo khẩu trang (Ảnh: Metro)

Hành động coi thường dịch bệnh của nữ ý ta đã khiến số đông cộng đồng mạng trở nên phẫn nộ. Mặc dù, video đã bị gỡ xuống không lâu sau khi đăng tải, nhưng nhiều người đã kịp chia sẻ lại trên các nền tảng mạng xã hội khác. Hơn 1000 bình luận mang tính chỉ trích và yêu cầu sa thải Ashley Grames đã xuất hiện trên fanpage của bệnh viện Salem. Hầu hết đều cho rằng cô đã quá coi thường sức khỏe, tính mạng của bệnh nhân.

Được biết, cô là nhân viên y tế tại cơ sở dành cho các bệnh nhân ung thư và thường xuyên tiếp xúc với họ. Những bệnh nhân này là những người rất nhạy cảm với Covid-19 vì việc điều trị cho họ sẽ ảnh hưởng tới khả năng của hệ miễn dịch, theo Cancer.gov.

Trước làn sóng phẫn nộ của cư dân mạng, lãnh đạo bệnh viện Salem cho biết Grames đã bị đình chỉ tam thời trong khi cơ quan điều tra hành vi của nữ nhân viên. Đồng thời nhấn mạnh phát ngôn của nữ y tá không đại diện cho cơ sở y tế. “Đoạn video đã gây ra sự phản đối kịch liệt từ các thành viên cộng đồng. Chúng tôi muốn cảm ơn các bạn đã thông báo và đảm bảo với mọi người rằng bệnh viện rất coi trọng vấn đề này”, phía bệnh viện cho hay.

Salem là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của bang Oregon, nơi mà có ít nhất 74.120 trường hợp mắc Covid-19 và 907 trường hợp tử vong trên toàn bang, theo cơ sở dữ liệu của New York Times.

Cách đây không lâu, Dr. Mike được mệnh danh "bác sĩ quyến rũ nhất hành tinh" do tạp chí People bình chọn cũng bị chỉ trích khi không đeo khẩu trang và tiệc tùng cùng bạn bè trong thời điểm số ca nhiễm tăng cao.

Dr. Mike bị chỉ trích khi không đeo khẩu trang và tiệc tùng cùng bạn bè trong thời điểm số ca nhiễm tăng cao. Ảnh: NY Post.

Dr. Mike bị chỉ trích khi không đeo khẩu trang và tiệc tùng cùng bạn bè trong thời điểm số ca nhiễm tăng cao. Ảnh: NY Post.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: