Núi lửa Philippines phun tro bụi và đá, hàng nghìn người phải sơ tán

(CLO) Hàng nghìn người sống gần một ngọn núi lửa ở Philippines đã phải trú ẩn trong các trung tâm sơ tán khi các quan chức cảnh báo vào Chủ nhật (11/6) về những rủi ro sức khỏe do tro bụi và khí độc phun ra từ miệng núi lửa đang hoạt động dữ dội.

Các nhà nghiên cứu địa chấn Philippines cho biết, họ đã ghi nhận ít nhất một trận động đất núi lửa trong 24 giờ qua và đá nóng đỏ rơi xuống từ núi Mayon ở tỉnh Albay miền Trung nước này.

nui lua philippines phun tro bui va da hang nghin nguoi phai so tan hinh 1

Núi lửa Mayon đang phun tro bụi và cả những tảng đá lớn ra ngoài. Ảnh: AFP

Giới chức Philippines cho biết hơn 12.800 người đã được chuyển đến các trung tâm sơ tán, hầu hết đến từ các làng nông nghiệp ở hoặc gần chân núi lửa.

Bộ trưởng Y tế Philippines, Teodoro Herbosa, nói trong một cuộc họp báo hôm Chủ nhật: “Có nguy cơ sức khỏe đồng thời xảy ra khi ở gần vụ phun trào do hít phải khí sulfur dioxide hoặc các hạt vật chất của tro bụi”.

Núi Mayon, cách Thủ đô Manila khoảng 330 km, được coi là một trong những ngọn núi lửa bất ổn nhất trong số 24 ngọn núi lửa đang hoạt động của nước này.

Viện Nghiên cứu Núi lửa và Địa chấn Philippines cho biết những tảng đá bị tan rã từ miệng núi lửa và bị vật chất nóng chảy dưới lòng đất đẩy ra khỏi miệng núi lửa.

Các nhà nghiên cứu núi lửa của Philippines cho biết, những tảng đá đang trút xuống những khu vực cách xa tới 2 km và lượng khí thải sulfur dioxide đã tăng gấp 3 lần vào thứ Bảy.

Một hệ thống cảnh báo 5 mức cho núi lửa đã được nâng từ mức 2 lên 3 vào thứ Năm trước đó, với cảnh báo của các nhà chức trách về các bệnh về đường hô hấp có thể xảy ra do hít phải khói.

“Với tình trạng Albay đang trong tình trạng thiên tai do hoạt động của Mayon, chúng tôi nhắc nhở mọi người tuân theo các khuyến nghị và hướng dẫn sơ tán của chính quyền địa phương”, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cho biết hôm thứ Bảy.

Động đất và hoạt động núi lửa thường xuyên xảy ra ở Philippines do nước này nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi các mảng kiến tạo va chạm vào nhau.

Vụ phun trào mạnh nhất ở nước này trong những thập kỷ gần đây là ở núi lửa Pinatubo vào năm 1991, khiến hơn 800 người thiệt mạng. Thảm họa đó đã tạo ra một đám mây tro bụi bay hàng nghìn km.

Huy Hoàng (theo AFP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: