Nước cộng hòa ly khai Donetsk muốn gia nhập Nga và thành lập chính quyền ở Mariupol

(CLO) Nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng đang cân nhắc gia nhập Nga và thành lập chính quyền mới ở thành phố Mariupol của Ukraine mà họ vừa chiếm đóng.

Thông tin trên được hãng tin của DPR dẫn lời thủ lĩnh phe ly khai Denis Pushilin cho biết mới đây. "Đối với việc gia nhập Liên bang Nga, về mong muốn và nguyện vọng, điều này đã được xác định rõ ràng từ năm 2014", Pushilin được Thông tấn xã Donetsk dẫn lời.

nuoc cong hoa ly khai donetsk muon gia nhap nga va thanh lap chinh quyen o mariupol hinh 1

Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk Denis Pushilin. Ảnh: TASS

nuoc cong hoa ly khai donetsk muon gia nhap nga va thanh lap chinh quyen o mariupol hinh 2

Chiến sự vẫn đang diễn ra ở các khu vực ly khai ở miền đông Ukraine. Ảnh: Latina

nuoc cong hoa ly khai donetsk muon gia nhap nga va thanh lap chinh quyen o mariupol hinh 3

Ông Pushilin tham dự một cuộc họp báo ở Donetsk. Ảnh: Reuters

"Nhưng bây giờ nhiệm vụ chính là tiếp cận các biên giới hiến pháp của nước cộng hòa. Sau đó, chúng tôi sẽ xác định điều đó", ông nói thêm. Bình luận này được đưa ra 2 ngày sau khi thủ lĩnh của khu vực phiến quân miền đông Ukraine cho biết họ có thể tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga.

Ukraine cho biết bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào như vậy sẽ không có cơ sở pháp lý và sẽ kích hoạt phản ứng quốc tế mạnh mẽ hơn. Ba ngày trước khi ra lệnh tấn công Ukraine vào ngày 24/2, Tổng thống Vladimir Putin đã công nhận các vùng lãnh thổ ly khai ở Luhansk và Donetsk là các quốc gia độc lập.

Bên cạnh việc muốn gia nhập Nga, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk Denis Pushilin đã ra lệnh thành lập chính quyền thành phố ở Mariupol, theo một sắc lệnh được công bố trên trang web của người đứng đầu DPR hôm thứ Năm (31/3). "Một chính quyền địa phương của Cộng hòa Nhân dân Donetsk sẽ được thành lập tại thành phố Mariupol", thông báo có đoạn viết.

Pushilin cũng trao chỉ thị cho người đứng đầu chính quyền thành phố Mariupol để đảm bảo việc xây dựng và phê duyệt một quy định liên quan đến bộ máy lãnh đạo, cơ cấu và biên chế của thành phố.

Huy Hoàng (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: