Ông Putin công nhận các nước cộng hòa Donetsk và Lugansk, đưa quân đến hỗ trợ

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh trong một nghi lễ ở Điện Kremlin về việc công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR), đồng thời hứa sẽ đưa quân đến hỗ trợ các khu vực ly khai ở Ukraine này.

Phát biểu trước công dân trên truyền hình, ông Putin giải thích: "Tôi tin rằng cần phải đưa ra quyết định đã quá hạn rất lâu này. Tôi ngay lập tức công nhận độc lập và chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk".

Nhà lãnh đạo Nga yêu cầu Quốc hội Liên bang ủng hộ quyết định này và sau đó phê chuẩn các hiệp ước hữu nghị và viện trợ lẫn nhau với cả hai nước cộng hòa nói trên.

ong putin cong nhan cac nuoc cong hoa donetsk va lugansk dua quan den ho tro hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh công nhận nền độc lập của các vùng ly khai ở miền đông Ukraine tại Điện Kremlin vào ngày 21 tháng 2 năm 2022. Ảnh: Sputnik

Sau đó, Putin đã gặp các nhà lãnh đạo DPR và LPR, Denis Pushilin và Leonid Pasechnik, đồng thời ký với họ các hiệp ước về hữu nghị, hợp tác và viện trợ lẫn nhau giữa Nga với cả hai nước cộng hòa. Buổi lễ được tổ chức tại Đại sảnh St. Catherine của Điện Kremlin, nơi cũng diễn cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga trước đó.

Cũng tại Hội trường St. Catherine, sau khi ký sắc lệnh công nhận DPR và LPR, ông Putin đã gặp và chúc mừng cả hai nhà lãnh đạo. Các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng đã thông báo sơ tán công dân của họ sang Nga vào ngày 18/2 trong bối cảnh căng thẳng giữa Ukraine với DPR và LPR leo thang.

Ông Putin cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng Nga triển khai quân đội tới hai khu vực ly khai để "giữ hòa bình" trong một sắc lệnh được ban hành ngay sau khi ông tuyên bố công nhận phe ly khai, khiến Mỹ và châu Âu cam kết áp dụng các biện pháp trừng phạt mới. Hiện vẫn chưa rõ quy mô lực lượng mà Putin điều động, khi nào sẽ đưa quân đến khu vực ly khai ở Donbas và chính xác nhiệm vụ của họ sẽ là gì.

Trong một bài phát biểu dài trên truyền hình, ông Putin đã mô tả Ukraine là một phần không thể thiếu trong lịch sử của Nga và nói rằng miền đông Ukraine là vùng đất cổ của Nga và ông tin tưởng rằng người dân Nga sẽ ủng hộ quyết định của mình.

Điện Kremlin cho biết, Putin vốn đã thông báo quyết định của mình trong các cuộc điện đàm riêng với các nhà lãnh đạo Đức và Pháp trước đó, khiến cả hai đều bày tỏ sự thất vọng.

Quyết định của Nga rất có thể sẽ xua đi hy vọng về một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Joe Biden nhằm ngăn chặn cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. 

Hoàng Anh

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: