Sau khi công nhận các khu vực do phiến quân nắm giữ tại Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định đưa lực lượng quân sự đến hai khu vực này - Donetsk và Luhansk. Điều này khiến phương Tây lo ngại rằng Nga sẽ can thiệp với tư cách là đồng minh để bảo vệ 2 quốc gia ly khai này nếu có sự xung đột với chính phủ Ukraine.
Tổng thống Mỹ Biden và Thủ tướng Anh Johnson
Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết trong một tuyên bố: "Chúng tôi đã lường trước một động thái như thế từ Nga và sẵn sàng đáp trả ngay lập tức. Tổng thống Biden sẽ sớm ban hành lệnh hành pháp cấm đầu tư, thương mại và tài chính mới của người Mỹ đến 2 khu vực được gọi là DNR và LNR ở Ukraine".
Tổng thống Biden, người đã triệu tập cuộc họp với đội an ninh quốc gia của mình tại Nhà Trắng trước đó trong ngày, đã tổ chức cuộc điện đàm kéo dài 35 phút với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, cũng như điện đàm với cả Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lẫn Thủ tướng Đức Olaf Scholz.
Trong khi đó, Anh cũng tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga sau khi Thủ tướng Boris Johnson chỉ trích việc Tổng thống Vladimir Putin công nhận các khu vực ly khai ở miền đông Ukraine hôm thứ Hai.
"Ngày mai, chúng tôi sẽ công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga để đáp trả việc họ vi phạm luật pháp quốc tế và tấn công vào chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine", ngoại trưởng Liz Truss cho biết trong một tweet.
Sau khi Tổng thống Putin ký sắc lệnh, bà Truss nói trong một tuyên bố rằng hành động này vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc và báo hiệu sự kết thúc của Thỏa thuận Minsk - một tập hợp các thỏa thuận được thiết kế để chấm dứt cuộc chiến ly khai của những người nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine.
Cũng về vấn đề này, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết trong một tuyên bố: "Liên Hợp Quốc, theo các nghị quyết liên quan của Đại hội đồng, vẫn hoàn toàn ủng hộ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, trong các biên giới được quốc tế công nhận".
Huy Hoàng (theo RT)