Nước Pháp trải qua đêm bạo lực thứ ba sau vụ cảnh sát bắn thiếu niên

(CLO) Hôm thứ Năm (29/6), các thành phố lớn của Pháp đã chứng kiến đêm bạo lực thứ ba sau vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên gốc Algeria và Morocco khi đang tham gia giao thông.

Khoảng 40.000 cảnh sát đã được triển khai trên khắp nước Pháp - gần gấp 4 lần so với số lượng được huy động vào thứ Tư - nhưng có rất ít dấu hiệu cho thấy bạo lực sẽ sớm dịu đi bởi sự tức giận đang lan rộng trong công chúng.

nuoc phap trai qua dem bao luc thu ba sau vu canh sat ban thieu nien hinh 1

Người biểu tình bắn pháo hoa về phía cảnh sát. Ảnh: Reuters

Biểu tình và bạo lực khắp nước Pháp

Tại Nanterre, thị trấn của tầng lớp lao động ở ngoại ô Paris, nơi Nahel M., 17 tuổi, bị bắn chết hôm thứ Ba, những người biểu tình tiếp tục đốt xe, rào chắn đường phố và ném pháo sáng vào cảnh sát.

Những người biểu tình viết nguệch ngoạc "Báo thù cho Nahel" trên khắp các tòa nhà và nhà chờ xe buýt. Và khi màn đêm buông xuống, một ngân hàng đã bị đốt cháy trước khi lính cứu hỏa dập tắt nó.

Chính quyền địa phương ở Clamart, nơi chỉ cách trung tâm Paris 8 km, đã áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm cho đến thứ Hai tới. Valerie Pecresse, người đứng đầu khu vực Paris, cho biết tất cả các dịch vụ xe buýt và xe điện sẽ bị tạm dừng sau 21h00 khi một số xe bị phóng hỏa vào đêm hôm trước.

Cảnh sát quốc gia Pháp cho biết vào tối thứ Năm rằng các cảnh sát đã phải đối mặt với những sự cố mới ở Marseille, Lyon, Pau, Toulouse và Lille, bao gồm cả hỏa hoạn và pháo hoa.

Tại Marseille, thành phố lớn thứ hai của Pháp, cảnh sát đã bắn lựu đạn hơi cay trong các cuộc đụng độ với các thanh niên tại điểm nóng du lịch Le Vieux Port. “Phản ứng của nhà nước phải rất kiên quyết”, Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin tuyên bố từ thị trấn Mons-en-Baroeul, nơi một số tòa nhà thành phố bị đốt cháy.

Viên cảnh sát bị buộc tội

Công tố viên địa phương cho biết viên cảnh sát liên quan đã bị điều tra chính thức về tội cố ý giết người và sẽ bị giam giữ trong tù. Theo hệ thống pháp luật của Pháp, việc bị điều tra chính thức cũng giống như bị buộc tội.

nuoc phap trai qua dem bao luc thu ba sau vu canh sat ban thieu nien hinh 2

Rất nhiều phương tiện bị người biểu tình đốt phá. Ảnh: Reuters

Chàng thiếu niên bị bắn vào giờ cao điểm sáng thứ Ba. Ban đầu, cậu này không dừng lại sau khi chiếc Mercedes AMG mà cậu đang lái bị cảnh sát phát hiện di chuyển trong làn đường riêng dành cho xe buýt. Hai cảnh sát đuổi kịp chiếc xe trong tình trạng kẹt xe.

Khi chiếc xe định tiếp tục lao đi, một sĩ quan đã phản ứng bằng cách bắn ở cự ly gần qua cửa sổ xe. Công tố viên Pascal Prache của thành phố Nanterre cho biết Nahel chết vì một phát đạn xuyên qua cánh tay trái và ngực.

Viên cảnh sát thừa nhận đã bắn một phát súng gây chết người và nói với các nhà điều tra rằng anh muốn ngăn chặn một cuộc rượt đuổi bằng ô tô, lo sợ thiếu niên này sẽ gây thương tích cho người khác. Nahel từng bị cảnh sát biết đến trước đó vì vi phạm giao thông.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Tư cho biết vụ nổ súng là không thể tha thứ. Tuy nhiên, khi triệu tập cuộc họp khẩn cấp, ông cũng lên án tình trạng bất ổn.

Vụ việc này đã làm sống lại những ký ức về các cuộc bạo loạn năm 2005 từng làm rung chuyển nước Pháp trong ba tuần và buộc Tổng thống lúc bấy giờ là Jacques Chirac phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Làn sóng bạo lực đó nổ ra ở ngoại ô Clichy-sous-Bois của Paris và lan rộng khắp đất nước sau cái chết của hai thanh niên bị điện giật trong một trạm biến áp khi họ trốn cảnh sát. Hai sĩ quan được tha bổng trong một phiên tòa 10 năm sau đó.

Người phát ngôn của cảnh sát quốc gia Pháp cho biết, sự việc hôm thứ Ba vừa rồi là vụ cảnh sát bắn chết người thứ 3 khi kiểm tra giao thông ở Pháp trong năm 2023 cho đến nay, giảm so với mức kỷ lục 13 vụ vào năm ngoái.

Bùi Huy (theo AFP, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: