Cập nhật số liệu từ hệ thống quan trắc của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), chất lượng không khí ở một số điểm của Hà Nội vào 15h chiều nay (4/12) có chỉ số AQI trên 150, chất lượng xấu. Nhiều điểm đo trong thành phố đang ở ngưỡng đỏ. Một số khu vực có chỉ số cao như ở 556 Nguyễn Văn Cừ có chỉ số AQI là 150; Đường Giải Phóng có chỉ số AQI là 162; Công viên Nhân Chính - Khuất Duy Tiến có chỉ số AQI là 122.
Theo mô hình dự báo Hanoi Air của Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, nhận định Hà Nội đang trải qua đợt ô nhiễm thứ ba từ đầu mùa, kéo dài từ ngày 28/11 đến ngày 5/12. Đặc biệt, ngày 1/12, chỉ số AQI trung bình toàn thành phố HN đạt 143 (mức kém), nồng độ bụi mịn PM2.5 ở mức 77 µg/m3 - gấp 5 lần khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Hiện Hà Nội đang trong đợt rét khô, với nhiệt độ ban ngày 19-24°C và về đêm giảm còn 12-14°C. Các chuyên gia cho biết sự chênh lệch nhiệt độ lớn cùng hiện tượng nghịch nhiệt khiến bụi mịn PM2.5 khó khuếch tán.
Mức độ ô nhiễm không khí kéo dài gây ảnh hưởng tới sức khỏe, đặc biệt là nhóm nhạy cảm như trẻ em và người già.
Ông Hoàng Xuân, 78 tuổi (phường Tây Hồ, Hà Nội) nói: “Mấy hôm nay ô nhiễm không khí nặng quá. Tôi đi bộ thể dục như này cũng cảm thấy là khó chịu và nặng đầu. Để phòng ngừa tôi đi thể dục muộn hơn mọi ngày và luôn đeo khẩu trang”.
Bên cạnh đó, người đi xe máy dễ gặp tình trạng cay mắt, khô cổ, khó chịu mỗi khi di chuyển trong lớp bụi dày. Anh Bùi Nam (phường Cầu Giấy, Hà Nội) nói: “Sáng ra đi làm nhìn trời mà sốc, tưởng sương mà hóa ra bụi mịn, tôi thấy ngột ngạt, khô hết cả mắt và họng, chỉ muốn nhanh đến văn phòng rồi khóa hết cửa lại”.
Một du khách Hà Nội cũng nói: “Hà Nội ô nhiễm quá, tôi cảm thấy nhức đầu và khó thở, không khí ô nhiễm ảnh hưởng nhiều tới lịch trình của tôi trong những ngày này, vì phải thay đổi thời gian ra ngoài để hạn chế tối đa sự ảnh hưởng tới sức khỏe”.
Trước tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng, TP Hà Nội đã ban hành Quyết định 68/2025 nhằm tăng cường quản lý an toàn và vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng, yêu cầu tuân thủ đầy đủ quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải và hạn chế tối đa bụi, tiếng ồn, rung chấn để tránh ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh.
Các chuyên gia cảnh báo rằng khi AQI đạt ngưỡng nguy hại (301-500), người dân cần hạn chế tối đa việc ra ngoài, tạm hoãn các hoạt động ngoài trời và ưu tiên ở trong nhà, đồng thời đóng kín cửa để giảm tiếp xúc với không khí ô nhiễm. Với nhóm nhạy cảm, khuyến nghị còn nghiêm ngặt hơn, nên tuyệt đối tránh ra ngoài và đảm bảo môi trường sống trong nhà luôn an toàn, thông thoáng.