(CLO) Mới đây, cử tri TP Hà Nội đề nghị UBND Thành phố quan tâm đầu tư xây dựng trạm quan trắc tự động đo ô nhiễm không khí xung quanh nhà máy điện rác.
(CLO) Chính phủ giao UBND TP. Hà Nội và UBND TP. Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, ngành, địa phương có liên quan thực hiện các biện pháp cấp bách kiểm soát, ngăn chặn và khắc phục, cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí tại thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
(CLO) Báo cáo Chất lượng Không khí Thế giới năm 2025 do IQAir công bố vào 24/3 cho thấy những lo ngại về ô nhiễm không khí toàn cầu, với Pakistan đứng đầu danh sách các quốc gia ô nhiễm nhất.
(CLO) Thời gian gần đây, người dân xã Cửa Việt (Quảng Trị) kiến nghị ngành chức năng cần sớm di dời hàng chục hộ dân làm nghề hấp cá, phơi khô gây ô nhiễm trong khu dân cư.
(CLO) Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sẽ thiết lập các hàng rào kỹ thuật về môi trường nhằm kiểm soát khí thải phương tiện, đồng thời áp dụng các công cụ kinh tế để hạn chế sử dụng xe cũ, lạc hậu tại các đô thị nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường.
(CLO) Sau vài ngày được cải thiện nhờ ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, chất lượng không khí tại Hà Nội đang có xu hướng xấu đi. Chỉ số AQI tại nhiều điểm quan trắc sáng 16/3 ghi nhận ở mức trung bình đến kém, gây lo ngại đối với sức khỏe người dân.
(CLO) Tại cuộc tiếp đại diện UNDP và WHO, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết Việt Nam có thể ưu tiên lựa chọn Hà Nội làm địa bàn thí điểm, huy động sự hỗ trợ và tham gia của các tổ chức quốc tế để xây dựng mô hình kiểm soát ô nhiễm không khí, từ đó rút kinh nghiệm và nhân rộng ra các địa phương khác trên cả nước.
(CLO) Sáng 10/3, chất lượng không khí tại Hà Nội được ghi nhận ở ngưỡng tốt tại nhiều điểm quan trắc, sau khi không khí lạnh tăng cường kèm mưa và gió Đông Bắc giúp khuếch tán các chất ô nhiễm.
(CLO) Sử dụng ảnh viễn thám SPOT6 kết hợp bay UAV, Cục Viễn thám quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã khoanh vùng hơn 110 khu vực có nguy cơ phát sinh bụi và khí thải, trong đó có 68 công trình lớn nằm từ Vành đai 4 trở vào trung tâm Hà Nội.
(CLO) Các hệ thống quan trắc cho thấy chất lượng không khí tại Hà Nội sáng 15/1 đã vượt ngưỡng an toàn, nhiều khu vực rơi vào mức cảnh báo đỏ, tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với cộng đồng.
(CLO) Trước diễn biến ô nhiễm không khí ngày càng phức tạp, đặc biệt trong các tháng mùa đông - xuân, thành phố Hà Nội đang triển khai thử nghiệm hệ thống dự báo sớm chất lượng không khí.
(CLO) Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất thực hiện các biện pháp khẩn cấp kiểm soát nguồn thải để hạn chế ô nhiễm không khí. Trong đó, yêu cầu kích hoạt ngay các biện pháp khẩn cấp như: Tăng cường rửa đường; kiểm soát 100% các công trình xây dựng và nghiêm cấm đốt mở. Rà soát các hoạt động, khuyến khích cắt giảm công suất trong những ngày cao điểm.
(CLO) Ngày càng nhiều doanh nghiệp vận tải mạnh dạn loại bỏ xe xăng, chuyển sang sử dụng xe điện, mở ra hướng đi mới cho ngành giao thông xanh tại Việt Nam.
(CLO) Từ ngày 1/1/2028, Hà Nội sẽ triển khai vùng phát thải thấp tại khu vực vành đai 1 và một số khu vực thuộc vành đai 2, nhằm kiểm soát chặt chẽ các nguồn phát thải, đưa các chất ô nhiễm về ngưỡng an toàn, đồng thời khuyến khích sử dụng phương tiện xanh, năng lượng sạch và tăng cường quản lý chất thải.
(CLO) Đốt rác thải tự phát đang âm thầm trở thành nguồn gây ô nhiễm không khí tại nhiều khu dân cư, đặc biệt ở các đô thị lớn. Chỉ với một mồi lửa, khói bụi và khí độc sẽ phát tán ra môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và chất lượng không khí đô thị.
(CLO) Trước diễn biến phức tạp của ô nhiễm không khí đô thị, các nhà quản lý và chuyên gia cho rằng cần kiểm soát chặt nguồn phát thải, thúc đẩy giao thông xanh và nâng cao hiệu quả quản lý môi trường.
(CLO) Thủ đô Delhi, Ấn Độ, đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng khói bụi nghiêm trọng, khi chỉ số chất lượng không khí (AQI) dao động quanh ngưỡng 350.
(CLO) Trong thời gian gần đây, Hà Nội liên tục đứng trong nhóm những thành phố có chất lượng không khí kém nhất thế giới. Tình trạng này trực tiếp ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập và sức khỏe của hàng triệu người dân, đặc biệt là nhóm nhạy cảm như trẻ nhỏ và người cao tuổi.
(CLO) Sau thời gian ngắn ghi nhận chất lượng không khí ở mức tốt, Hà Nội nhanh chóng tái ô nhiễm. Tối 15/12, chỉ số AQI của Thủ đô tăng trở lại ngưỡng kém, đưa Hà Nội quay lại nhóm các thành phố ô nhiễm không khí hàng đầu thế giới.