Omicron có thể tấn công cả những người đã tiêm vắc xin

(CLO) Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng hai liều vắc-xin Oxford-AstraZeneca hoặc Pfizer-BioNTech kém hiệu quả trong việc ngăn chặn Omicron so với các biến thể trước đó.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lạc quan rằng một mũi tiêm nhắc lại sẽ cải thiện khả năng miễn dịch chống lại biến thể mới vốn có khả năng lây truyền cao.

Trong một nghiên cứu được công bố hôm thứ Hai, các nhà nghiên cứu từ Đại học Oxford đã kiểm tra mẫu máu của mọi người 28 ngày sau khi họ tiêm liều thứ hai của một trong hai loại vắc xin nói trên.

omicron co the tan cong ca nhung nguoi da tiem vac xin hinh 1

Ảnh minh hoạ: Getty

Khi Omicron được đưa vào các mẫu đó, các nhà khoa học đã báo cáo "sự sụt giảm đáng kể" trong các kháng thể trung hòa chống lại Covid so với các phản ứng miễn dịch chống lại các biến thể trước đây.

Các tác giả của nghiên cứu cho biết: “Điều này có khả năng sẽ dẫn đến việc gia tăng các ca nhiễm đột phát ở những người đã bị nhiễm bệnh trước đó hoặc đã được tiêm 2 mũi vắc-xin, điều này có thể thúc đẩy làn sóng lây nhiễm mạnh mẽ hơn, mặc dù hiện tại không có bằng chứng về khả năng gây bệnh nặng, nhập viện hoặc tử vong của loại biến thể mới”.

Gavin Screaton, người đứng đầu Bộ phận Khoa học Y tế của Đại học Oxford và là tác giả chính của bài báo, cho biết trong một thông cáo báo chí hôm thứ Hai rằng những phát hiện này sẽ “nhấn mạnh thông điệp rằng những người được đề nghị tiêm chủng tăng cường nên thực hiện nó”.

Ông cảnh báo: “Trong khi không có bằng chứng về việc gia tăng nguy cơ mắc bệnh nặng hoặc tử vong do virus trong số các quần thể được tiêm chủng, chúng ta vẫn phải thận trọng, vì số ca mắc nhiều hơn sẽ gây ra gánh nặng đáng kể cho các hệ thống chăm sóc sức khỏe”.

Một báo cáo do Cơ quan An ninh Y tế của Vương quốc Anh công bố hôm thứ Sáu đã ước tính rằng hai liều vắc-xin Covid kém hiệu quả hơn đáng kể trong việc ngăn ngừa bệnh có triệu chứng do lây nhiễm từ biến thể Omicron so với Delta. Tuy nhiên, báo cáo lưu ý rằng sau một liều tăng cường, vắc xin được cho là có hiệu quả từ 70 đến 75% trong việc ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng có triệu chứng.

Trong một tuyên bố trên truyền hình vào ngày Chủ nhật, Thủ tướng Anh Boris Johnson cảnh báo nước Anh đang đối mặt với "làn sóng thủy triều" về số ca nhiễm Omicron, đồng thời thông báo rằng nước này sẽ đẩy nhanh chương trình tăng cường để cung cấp cho tất cả người lớn liều thứ ba của vắc xin vào cuối năm nay. Chính phủ Anh trước đó đã nhắm đến việc mở rộng chương trình tăng cường cho tất cả những người trên 18 tuổi vào cuối tháng 1/2022.

Trong một diễn biến khác, một nghiên cứu của Israel được công bố hôm thứ Bảy cho thấy rằng một liệu trình ba liều của vắc-xin Pfizer-BioNTech cung cấp sự bảo vệ đáng kể chống lại biến thể Omicron.

Israel vốn đã bắt đầu chương trình tiêm mũi tăng cường từ hồi tháng 7/2021. Bởi vậy, những số liệu từ quốc gia đi đầu trong việc tiêm mũi thứ ba này đã giúp các chuyên gia nhận ra tầm quan trọng của việc tiêm tăng cường để chống lại Omicron.

Mai Anh (theo CNBC)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: