Ông Abe trở thành thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản

(CLO) Thủ tướng Shinzo Abe đã trở thành nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất của Nhật Bản, khi đạt được một cột mốc quan trọng khác tương ứng với kỷ lục về số ngày tại vị.
Shinzo Abe (bên phải), đã là thủ tướng Nhật Bản trong 2.798 ngày liên tiếp tính đến ngày 23 tháng 8 - nhiều ngày liên tiếp như người chú ruột Eisaku Sato. Ảnh: Nikkei

Shinzo Abe (bên phải), đã là thủ tướng Nhật Bản trong 2.798 ngày liên tiếp tính đến ngày 23 tháng 8 - nhiều ngày liên tiếp như người chú ruột Eisaku Sato. Ảnh: Nikkei

Ông Abe đã giữ chức vụ này trong 2.798 ngày liên tục tính đến Chủ nhật (23/8/2020) - nhiều như người chú ruột Eisaku Sato, người phục vụ từ tháng 11 năm 1964 đến tháng 7 năm 1972.

Kể từ thứ Hai, Abe sẽ là một nhà lãnh đạo đạt kỷ lục cả về tổng số ngày tại vị và thời gian nắm quyền không bị gián đoạn tại quốc gia mặt trời mọc.

Nhiệm kỳ hiện tại của ông Abe với tư cách là chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền sẽ kéo dài đến tháng 9 năm 2021. Kế hoạch cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ, ông tập trung chống lại COVID-19 và thúc đẩy thay đổi hiến pháp của Nhật Bản.

Mối quan tâm về sức khỏe của Abe nổi lên sau khi ông dành hàng giờ trong bệnh viện để kiểm tra sức khỏe hôm thứ Hai. Trở lại văn phòng vào hôm thứ Tư sau ba ngày nghỉ phép, ông phủ nhận những đồn đoán, nói rằng ông có sức khỏe tốt và có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Abe lần đầu tiên trở thành thủ tướng vào tháng 9 năm 2006, chỉ từ chức một năm sau đó vì lý do sức khỏe. Ông trở lại vào tháng 12 năm 2012 sau khi LDP của ông đánh bại Đảng Dân chủ Nhật Bản trong một cuộc tổng tuyển cử.

Abe kể từ đó đã dẫn dắt đảng giành chiến thắng trong các cuộc tổng tuyển cử năm 2014 và 2017, cũng như các cuộc bầu cử thượng viện vào năm 2013, 2016 và 2019, giữ chức vụ trong hơn bảy năm rưỡi.

Ông trở thành thủ tướng tại vị lâu nhất sau chiến tranh trong tổng số ngày phục vụ bằng cách vượt qua Sato vào tháng 8 năm 2019, sau đó phá kỷ lục chung của quốc gia khi vượt qua Taro Katsura 2.886 ngày vào tháng 11 năm đó.

Sau khi nhậm chức vào năm 2012, ông tập trung vào nền kinh tế dưới ngọn cờ Abenomics (nền kinh tế Abe). Ông đã đặt thành công ảnh hưởng kinh tế của mình vào các thành tựu chính sách khác, bao gồm việc thông qua luật an ninh quốc gia năm 2015 cho phép Lực lượng Phòng vệ bảo vệ các đồng minh đang bị tấn công.

Về mặt ngoại giao, ông đã cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ Thông qua ngoại giao golf, Abe đã xây dựng mối quan hệ cá nhân với Tổng thống Donald Trump.

Hiện tại, Abe được cho là sẽ tập trung vào đại dịch. Thế vận hội Tokyo và Paralympic, ban đầu được lên kế hoạch vào mùa hè này, đã bị hoãn lại đến năm 2021 bởi đại dịch. Nhưng trận đấu có thực sự được tổ chức hay không sẽ phụ thuộc vào các điều kiện trong và ngoài nước.

Đối với cải cách hiến pháp, Abe đã nhiều lần nói rằng ông dự định sẽ hoàn thành nó khi còn đương chức.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: