Ông Biden ca ngợi dự luật cơ sở hạ tầng được Hạ viện thông qua

Chủ nhật, 07/11/2021 16:25 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Joe Biden đã chào mừng một “bước tiến ngoạn mục với tư cách là một quốc gia” vào thứ Bảy, sau khi các đảng viên Đảng Dân chủ Hạ viện cuối cùng đã đạt được thỏa thuận về gói cơ sở hạ tầng trị giá 1 nghìn tỷ đô la.

"Đây là một kế hoạch chi tiết để xây dựng lại nước Mỹ", ông Biden nói, "và nó đã quá hạn từ lâu". Tuy nhiên, cũng có một bước lùi khi đảng Dân chủ hoãn cuộc bỏ phiếu về một dự luật thậm chí còn lớn hơn. Kế hoạch chi tiêu 10 năm, trị giá 1,85 nghìn tỷ đô la để hỗ trợ các chương trình y tế, gia đình và biến đổi khí hậu đã bị bỏ qua sau khi những người trung lập yêu cầu ước tính chi phí từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO). Tổng thống Biden tự tin rằng ông sẽ thúc đẩy để đạt được điều này. 

ong biden ca ngoi du luat co so ha tang duoc ha vien thong qua hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

Bài liên quan

Dưới thời ông Trump, việc chính quyền không tập trung vào cơ sở hạ tầng trong bối cảnh bê bối liên tục đã trở thành một điểm nóng quốc gia. "Chúng tôi chỉ mới bắt đầu," ông Biden nói. “Đó là điều đã quá hạn từ lâu, đã được nói đến từ lâu ở Washington nhưng chưa bao giờ thực sự được thực hiện".

“Hạ viện đã thông qua Đạo luật Đầu tư Cơ sở hạ tầng và Việc làm. Nói một cách hoa mỹ rằng nó là một dự luật cơ sở hạ tầng của lưỡng đảng, khoản đầu tư một lần trong một thế hệ sẽ tạo ra hàng triệu việc làm, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, đường xá, cầu của chúng ta, mạng internet băng thông rộng của chúng ta, một loạt những thứ biến cuộc khủng hoảng khí hậu thành một cơ hội, và đưa chúng ta vào con đường giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh kinh tế của thế kỷ 21 mà chúng ta phải đối mặt với Trung Quốc và các nước lớn khác trên thế giới", ông nói.

Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật 1 nghìn tỷ đô la vào cuối ngày thứ Sáu (5/11), sau khi các đảng viên Đảng Dân chủ giải quyết tình trạng bế tắc kéo dài nhiều tháng. Biện pháp được thông qua với số phiếu 228 thuận - 206 chống. 13 đảng viên Cộng hòa, chủ yếu là người ôn hòa, ủng hộ dự luật trong khi sáu đảng viên Đảng Dân chủ tiến bộ phản đối.

Tổng thống Biden nói rằng ông sẽ không ký vào dự luật vào cuối tuần này vì ông muốn những người đã thông qua nó có mặt khi ông ký ban hành sắc lệnh.

Ông Biden nói: “Đối với tất cả các bạn ở nhà, những người cảm thấy bị bỏ lại và bị lãng quên trong một nền kinh tế đang thay đổi nhanh chóng, dự luật này là dành cho bạn. Phần lớn trong số hàng nghìn công việc sẽ được tạo ra không yêu cầu bằng đại học. Sẽ có việc làm ở mọi nơi trên đất nước. Đây là một kế hoạch chi tiết để xây dựng lại nước Mỹ và nó đã quá hạn từ lâu”.

Việc hoãn một cuộc bỏ phiếu về dự luật chi tiêu đã làm tiêu tan hy vọng về một chiến thắng kép. Nhưng trong một thỏa thuận do ông Biden và các nhà lãnh đạo đảng làm trung gian, 5 người điều hành đã đồng ý ủng hộ dự luật nếu CBO ước tính chi phí phù hợp với con số từ Nhà Trắng và các nhà phân tích của Quốc hội.

Ông Biden nói: “Hóa đơn chi tiêu không làm tăng thâm hụt thêm một xu nào. Và nó thực sự làm giảm thâm hụt theo các nhà kinh tế hàng đầu nước ước tính trong dài hạn. Và nó được trả giá bằng cách đảm bảo rằng những người Mỹ giàu có nhất, các tập đoàn lớn nhất bắt đầu chia sẻ công bằng trách nhiệm của họ".

"Theo các nhà kinh tế, điều này sẽ làm giảm bớt áp lực lạm phát ... bằng cách giảm chi phí cho các gia đình lao động", Tổng thống Mỹ nói. “Vài tuần trước, chúng tôi đã nhận ra một lá thư từ 17 người đoạt giải Nobel kinh tế và họ xác định rằng hai dự luật sẽ giảm bớt áp lực lạm phát".

Tổng thống Biden thừa nhận rằng ông sẽ không nhận được phiếu bầu của Đảng Cộng hòa cho dự luật chi tiêu và phải "tìm ra" cách để thống nhất đảng của mình. 

Ông Biden cho biết  ông tự tin mình có thể tìm được phiếu bầu. Khi được hỏi điều gì đã mang lại cho ông sự tự tin đó, tổng thống ám chỉ kinh nghiệm lập pháp của ông với tư cách là thượng nghị sĩ và phó Tổng thống.

Hoàng Nam

Bình Luận

Tin khác

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h
Giao tranh Israel và Hezbollah bùng phát trở lại, nhiều người thiệt mạng

Giao tranh Israel và Hezbollah bùng phát trở lại, nhiều người thiệt mạng

(CLO) Các cuộc tấn công của quân đội Israel và các chiến binh Hezbollah hôm 27/3 đã khiến nhiều người dân ở cả hai bên biên giới Israel - Lebanon thiệt mạng. Các nhà quan sát lo ngại xung đột có thể tiếp tục leo thang.   

Thế giới 24h