Cùng với các nhân viên biên phòng, ông Biden đã đi tham quan một phần của bức tường ngăn cách hai quốc gia, một ưu tiên đặc trưng của người tiền nhiệm Donald Trump, để chứng tỏ rằng ông đang xem xét vấn đề một cách nghiêm túc.
Tổng thống Biden cùng các quan chức biên phòng đến thăm bức tường tại biên giới Mỹ - Mexico. Ảnh: Reuters
Tổng thống Biden thăm Cầu châu Mỹ nối liền Mỹ và Mexico. Ảnh: Reuters
Ông Biden gặp gỡ các nhân viên an ninh tại biên giới. Ảnh: Reuters
Tổng thống Biden trước đó vào hôm thứ Năm đã cho biết chính quyền của ông sẽ thắt chặt việc thực thi nhập cư bằng cách chặn người di cư Cuba, Haiti và Nicaragua đi qua biên giới, song mở rộng cơ hội nhập tịch hợp pháp cho họ.
Cùng với Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas, Tổng thống Biden cũng đã đến thăm Cầu châu Mỹ nối Mỹ và Mexico, đồng thời xem các thiết bị mà các quan chức biên giới sử dụng để phát hiện ma túy bất hợp pháp.
Mục tiêu dài hạn trước đây của Quốc hội Mỹ là cải cách hệ thống nhập cư vẫn còn khá lỏng lẻo của Mỹ, song nhiệm vụ này được dự báo sẽ khó có thể thành công do Đảng Cộng hòa mới nắm quyền tại Hạ viện Mỹ. Các nhà lập pháp cánh hữu đã nhiều lần bác bỏ các đề xuất cải cách nhập cư của Mỹ trong hai thập kỷ qua.
Ông Biden từng gửi cho Quốc hội Mỹ một kế hoạch cải cách nhập cư vào ngày đầu tiên ông nhậm chức cách đây 2 năm, nhưng đã thất bại do vấp phải sự phản đối của các đảng viên Cộng hòa, những người cũng đã chặn yêu cầu của ông về khoản chi 3,5 tỷ USD để tăng cường thực thi biên giới.
Đảng Cộng hòa đang thúc đẩy các kế hoạch của riêng họ cho biên giới sau khi giành được đa số mong manh tại Hạ viện Mỹ ở cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hồi cuối năm 2022 vừa rồi.
Các quan chức biên giới Mỹ đã bắt giữ con số kỷ lục 2,2 triệu người di cư tại biên giới với Mexico trong năm tài chính 2022 sẽ kết thúc vào tháng 9, mặc dù con số đó bao gồm cả những cá nhân đã cố gắng vượt biên nhiều lần.
Hoàng Anh (theo Reuters)